Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngỡ ngàng học sinh khoe ảnh “giường chiếu”

Thứ tư, 19:30 01/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, dư luận “phát hoảng” vì một số bạn trẻ thế hệ 10x tung ảnh “nóng” lên mạng. Có vụ được xác định là tài khoản bị hack và rò rỉ các bức ảnh nhạy cảm. Có vụ thì do chủ nhân trả thù tình. Một số vụ khác lại được cho là các em đang cố tình... “câu like”.

 

Những bức ảnh “nóng” của cặp đôi trẻ con khiến dư luận “phát hoảng”. 	Ảnh minh họa
Những bức ảnh “nóng” của cặp đôi trẻ con khiến dư luận “phát hoảng”. Ảnh minh họa

 

Lên mạng xã hội kể chuyện "vợ chồng"

“Anh yên tâm, vợ sẽ thay đổi nhiều hơn. Để anh không còn phải bận tâm về vợ nữa… Thương anh, yêu anh, tất cả là anh”. Trên đây là trích đoạn của đôi trẻ 10x viết cho nhau. Cùng với đó là những bức ảnh “giường chiếu” của hai khuôn mặt “non choẹt” khiến nhiều phụ huynh sởn hết tóc gáy. Cách đây không lâu, một nam sinh lớp 6 cũng khiến nhiều người sốc vì phát ngôn kiểu “anh chị” trên Facebook: “Bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời rong chơi rồi một thời yêu đương sớm tối… Anh nói anh yêu em, là anh không nói dối…”. Nam sinh lớp 6 này còn đăng tải nhiều hình ảnh khoác tay các bạn gái để khoe mẽ “thành tích” khi trên người vẫn còn mặc áo đồng phục... trung học cơ sở!

Theo TS Trần Thành Nam - Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), tuổi dậy thì có thể bắt đầu từ độ tuổi 10-11 do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có việc trẻ em hiện tiếp cận nhiều phim ảnh có nội dung người lớn, do bố mẹ thiếu quan tâm…  Trong đề tài nghiên cứu về “Hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook của vị thành niên”, PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam) cũng cho rằng, mạng xã hội cũng có thể là một công cụ cổ vũ và động viên quá trình lớn sớm của trẻ bởi một bức hình khác thường, một bình luận già dặn sẽ có nhiều người thích. Chính mong muốn được nổi tiếng, gây được sự chú ý đến người khác, nhu cầu khẳng định bản thân và cảm thấy nhàm chán vì phải tham gia những hoạt động “chính thống” khô cứng, khiến nhiều em “nghiền” Facebook và chuyên đăng tải các hình ảnh nóng bỏng, các bình luận “bá đạo”.

Trò “câu like” giấu mặt

Theo PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn, trong tổng số các vị thành niên được khảo sát (tại 5 trường THCS và THPT tại TP Hồ Chí Minh), tỉ lệ vị thành niên sử dụng Facebook chiếm tỉ lệ rất cao. Điều này cho thấy Facebook ngày càng trở thành một kênh giải trí quen thuộc của giới trẻ. Thời điểm các em bắt đầu sử dụng Facebook đa phần ở lứa tuổi THCS và THPT. Các em thường sử dụng Facebook từ 1-2 giờ trong một ngày và sử dụng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là sử dụng qua điện thoại vì tiện lợi.

PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho rằng, với tỉ lệ vị thành niên sử dụng Facebook lớn như hiện nay, cần phải quan tâm nhiều đến các em để hạn chế các hệ lụy. Theo chuyên gia tâm lý Phạm Hiền, Trung tâm Đào tạo kĩ năng sống Wedo- Wegood, có rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra lo lắng vì có những học sinh lớp 3, lớp 4 đã lập Facebook để chơi. Nhiều bố mẹ đã hoảng hốt khi phát hiện thấy con mình tải ảnh “nóng” và xem video sex mà không biết làm sao. Trong trường hợp này, một số chuyên gia tâm lý cho rằng, cha mẹ phải chủ động tìm hiểu các đặc điểm tâm lý của trẻ ở giai đoạn vị thành niên và có cách nhìn khoa học hơn về vấn đề giáo dục giới tính, không nên ngăn cấm các con đến với mạng xã hội hoặc quan hệ bạn bè khác giới nhưng cần giữ gìn ở mức độ nào thì hợp lý. Từ đó, phát hiện những trường hợp “lớn sớm” để can thiệp nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhiều em đăng tải các hình ảnh “nóng”, lại là “chiêu” kiếm tiền cho một số đơn vị. Phần lớn các hình này là từ các hotgirl trẻ tuổi. Ông Nguyễn Việt Sơn (Tập đoàn Tinh Vân Group) cho rằng, việc trẻ vị thành niên đăng ảnh sex, giật tít rất khiêu khích xuất hiện thành trào lưu trong những năm trở lại đây. Trong đó, có một số ít tự phát tiêu khiển nhưng phần lớn là cắt và trích hình ảnh từ video "cấp 3" với mục đích “câu like”, tăng follow facebook để kiếm tiền từ một số đơn vị. Chẳng hạn, một người đăng ảnh “nóng” lên kèm đường link dẫn tới một trang lập trình sẵn để like một fanpage hay follow trang fanpage facebook nào đó. Từ dữ liệu có được sử dụng vào mục đích thương mại, bán các gói truyền thông.

 

Theo nghiên cứu của PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, phần lớn vị thành niên  tiếp cận với Facebook từ rất sớm. Có đến 31,4% vị thành niên sử dụng Facebook từ khi còn là học sinh THCS và 25,8% sử dụng Facebook khi là học sinh THPT. Bên cạnh đó, có 25,1% vị thành niên sử dụng Facebook khoảng một năm trở lại đây. Nhìn chung, vị thành niên bắt đầu sử dụng Facebook ở lứa tuổi THCS và THPT là chủ yếu. Nghĩa là vị thành niên đã có thời gian sử dụng Facebook trung bình khoảng từ 1 - 3 năm.

Lương Mỹ Hà / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.

Tổn hại tâm lý nơi làm việc đến từ đâu?

Tổn hại tâm lý nơi làm việc đến từ đâu?

Xã hội - 8 giờ trước

Theo các chuyên gia, phần lớn các vấn đề về stress, kiệt sức, trầm cảm và hành vi tiêu cực nơi làm việc không xuất phát từ khả năng chịu đựng của người lao động mà từ chính cách công việc tổ chức và quản lý.

Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏ

Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏ

Xã hội - 10 giờ trước

Việc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt

Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt

Xã hội - 10 giờ trước

Đánh giá cao vai trò trung tâm của các thế hệ nghệ nhân trong việc tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực dân tộc, Masan Consumer đã tích cực đồng hành nhiều năm cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam với nhiều hoạt động, trong đó có chương trình "Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam".

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Top