Người dân bớt lo lắng về bệnh COVID-19, không còn cảnh bịt kín mặt ra vào chung cư
GiadinhNet – Ban quản lý nhiều chung cư liên tục đưa ra những thông tin trấn an cư dân, loại bỏ những thông tin sai lệch, không chính xác, gây hoang mang về diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Sáng 20/2, bé gái 3 tháng tuổi ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 đã được xuất viện sau 9 ngày điều trị tại Bệnh viên Nhi Trung ương.
Đây cũng là trường hợp thứ 15 của Việt Nam nhiễm COVID-19. Bé lây gián tiếp từ bà ngoại, sau khi bà ngoại được xác định dương tính với COVID-19 do tiếp xúc với nữ công nhân N.T.D, 23 tuổi – 1 trong 6 công nhân được xác định dương tính với loại virus này khi trở về từ Vũ Hán ngày 17/1.
Như vậy, Việt Nam có 15/16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện. Trường hợp bệnh nhân duy nhất phải ở lại viện điều trị là N.V.V., 50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc – nhập viện ngày 17/1 vừa qua.
Cùng với đó, thông tin từ Bộ Y tế cho biết đã cập nhật đầy đủ phác đồ điều trị của WHO và Trung Quốc đã giúp nhiều người dân không còn tâm lý hoang mang, lo lắng về dịch bệnh như trước.
Cũng như nhiều tòa nhà ở TP Hà Nội, chung cư Văn Khê (Hà Đông) được trang bị nước rửa tay sát khuẩn trước cửa thang máy. Ảnh: Nhật Tân
Ở thời điểm này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mọi lúc mọi nơi, gây bí bách, khó chịu cũng như lãng phí.
Cụ thể, người dân chỉ cần đeo khẩu trang khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với những người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi. Còn những người khỏe mạnh, không xuất hiện các triệu chứng về bệnh đường hô hấp thì không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế.
Thay vào đó, người dân chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến những nơi tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, người dân cần áp dụng biện pháp bảo vệ cơ thể khỏi dịch corona như: Rửa tay bằng xà phòng; vệ sinh cá nhân, vật dụng, đồ dùng...
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại nhiều chung cư trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang thực hiện khá nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Tại Chung cư Tabudec Plaza (huyện Thanh Trì), ban quản lý thường xuyên tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ các căn hộ, thang máy, hầm để xe, khu vực ngoài hành lang, khu vui chơi giải trí cho trẻ. Đặc biệt, tại các nút bấm và bên trong thang máy, nhân viên vệ sinh sẽ thực hiện lau, khử khuẩn ít nhất 3 lần/ngày.
Tại chung cư Euroland TSQ - Làng Việt Kiều Châu Âu (quận Hà Đông) nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, nếu như những ngày trước, mọi người ra vào chung cư đều bịt khẩu trang kín mặt, thậm chí đeo 2 chiếc một lúc thì hiện tại sau khi nắm được thông tin dịch bệnh đang dần dần được khống chế, nhiều ca bệnh được chữa khỏi, mọi người đã bớt lo lắng hơn. Đa phần người dân không còn phải đeo khẩu trang khi ra vào tòa nhà nữa. Tuy nhiên, ban quản lý vẫn trang bị nước rửa tay sát trùng ở sảnh tòa nhà và bên trong thang máy.
Trẻ em sinh sống tại chung cư Euroland TSQ không còn phải đeo khẩu trang thường xuyên nhưng vẫn được phụ huynh căn dặn rửa tay sát khuẩn khi ra vào thang máy. Ảnh: Minh Lý
Chị Tạ Minh Lý, sống tại tầng 12 chung cư Euroland TSQ chia sẻ: "Những ngày trước, thấy khẩu trang khan hiếm, tăng giá cao khiến tôi và mọi người dân lo lắng. Nhiều người thậm chí phải mua giá cao gấp nhiều lần để tích trữ vài hộp khẩu trang trong nhà. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin chính thức từ Bộ Y tế, chúng tôi không còn lo lắng như trước nữa".
"Hiện tại, gia đình tôi vẫn thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đảm bảo sạch sẽ cũng như nhắc nhở 3 con nhỏ rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay sát trùng. Ban quản lý chung cư đã thực hiện nhiều biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh như: Tăng cường dọn dẹp vệ sinh tại các tòa nhà và các tầng; tiến hành phun khử trùng tiêu độc, thường xuyên sát khuẩn, lau chùi thang máy và cầu thang bộ. Ngoài ra, cư dân ở đây thường xuyên được ngành chức năng hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe nên chúng tôi rất an tâm", chị Lý chia sẻ thêm.
Đặc biệt, để phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, một số chung cư khác tại quận Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy... còn đề ra quy định chặt chẽ với cư dân, có nơi còn phạt tiền nếu chủ nhà không khai báo thông tin đầy đủ khi cho thuê. Các chung cư này không còn phát khẩu trang miễn phí nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn rửa tay ngay tại thang máy cho cư dân. Những thông báo khuyến cáo người dân các biện pháp bảo vệ sức khỏe như tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng vẫn được dán đầy đủ ở sảnh các tầng.
Vệ sinh, khử khuẩn tại chung cư Vinaconex Xuân Mai. Ảnh: Anh Tuệ
Cũng theo ghi nhận tại các khu chung cư đang có đông người sinh sống trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) như: Chung cư Bảo Quân, Chung cư Vinaconex Xuân Mai, chung cư An Phú (có hơn 80 người nước ngoài ở)…, song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, ban quản lý các chung cư còn đưa ra những thông tin trấn an cư dân, loại bỏ những thông tin sai lệch, không chính xác, gây hoang mang về diễn biến dịch bệnh, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, dịch chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, người dân nên dùng khẩu trang ở nơi có nguy cơ lây lan cao như khi đi phương tiện công cộng, đến bệnh viện. Nếu ngồi trong lớp học, văn phòng làm việc thì không cần thiết phải đeo khẩu trang vì gây lãng phí và bí thở...
Để phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất thì không phải và không chỉ đơn giản là sử dụng khẩu trang. Quan trọng hơn là mọi người cần rửa tay thường xuyên, đúng cách cũng như có ý thức giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Nhật Tân
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 2 giờ trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ
Giáo dục - 10 giờ trướcTừ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sốngGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?