Người đàn ông 34 tuổi viêm dương vật, bác sĩ phát hiện 20 viên thủy tinh dưới da
GĐXH - Sau khi tự "độ bi" tại nhà để tăng khoái cảm, anh Hùng, 34 tuổi, bị viêm dương vật, sưng to và đau nhức kéo dài. Đi khám, bác sĩ phát hiện 20 viên bi thủy tinh nằm dưới da.
Viêm dương vật do 20 viên thủy tinh nằm dưới da
Chi sẻ với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, anh H. (tên nhân vật được viết tắt) ban đầu chỉ cảm thấy hơi đau khi quan hệ. Sau đó, dương vật sưng to dần, căng tức và đau ngay cả khi đi lại. Khi cơn đau ngày càng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, anh mới đến viện thăm khám.
ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện cho biết người bệnh đến khám trong tình trạng dương vật sưng to gấp rưỡi bình thường, da căng đỏ và đau nhiều khi sờ nắn. Đặc biệt, bác sĩ sờ thấy nhiều khối cứng nằm rải rác dưới da.
Kết quả siêu âm mô mềm ghi nhận 20 dị vật nằm dưới da dương vật, xung quanh có mô viêm và phù nề. Bác sĩ chẩn đoán viêm dương vật do dị vật.
Bác sĩ Huy giải thích, vùng dưới da dương vật có nhiều mạch máu, dây thần kinh và mô liên kết. Khi đưa dị vật vào cơ thể bằng dụng cụ không đảm bảo vô khuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây viêm kéo dài. Dị vật cũng có thể cọ xát, chèn ép mô xung quanh, khiến người bệnh đau khi cương cứng hoặc quan hệ.
"Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể tiến triển thành nhiễm trùng, hình thành ổ mủ, loét da, lộ dị vật, biến dạng dương vật, ảnh hưởng chức năng tình dục", bác sĩ Huy nói.

Bi thủy tinh được lấy ra từ dương vật người bệnh. Ảnh: BVCC
Tự "độ bi" tại nhà, người đàn ông phải phẫu thuật vì viêm dương vật
Trước tình trạng viêm dương vật do dị vật, bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy toàn bộ dị vật, đồng thời xử lý các mô viêm để hạn chế nguy cơ tái phát.
Qua đường rạch nhỏ, bác sĩ Huy bộc lộ các vị trí đặt dị vật, cẩn thận lấy toàn bộ 20 viên bi thủy tinh ra khỏi lớp mô dưới da, đồng thời bảo tồn hệ thống mạch máu, dây thần kinh và mô cương của dương vật nhằm tránh ảnh hưởng chức năng sinh lý sau này.
Sau khi lấy đủ 20 viên thủy tinh, ê-kíp cắt lọc các tổ chức viêm, khâu phục hồi bằng kỹ thuật khâu cách quãng nhằm giảm căng mép vết thương, hạn chế tụ dịch và nguy cơ nhiễm trùng.
Một ngày sau mổ, sức khỏe anh H. ổn định, tình trạng sưng nề giảm, vết mổ khô, người bệnh có thể đi lại bình thường và được xuất viện.
Cảnh báo biến chứng khi tự đưa dị vật vào dương vật
Theo bác sĩ Huy, nhiều người vẫn tin rằng "độ bi" giúp tăng khoái cảm khi quan hệ nên tự thực hiện tại nhà hoặc tìm đến các cơ sở không đảm bảo vô khuẩn.
"Đây là quan niệm sai lầm. Không có bằng chứng y khoa chứng minh thủ thuật này giúp cải thiện chức năng tình dục, trong khi nguy cơ biến chứng rất lớn", bác sĩ Huy nói.
Các biến chứng có thể gặp gồm chảy máu, nhiễm trùng, hình thành ổ mủ, lộ hoặc di lệch dị vật, đau khi cương cứng, đau khi quan hệ, biến dạng dương vật, thậm chí phải phẫu thuật lấy bỏ dị vật như trường hợp của anh H.
Viêm dương vật có thể biểu hiện bằng sưng, nóng, đỏ, đau, ngứa, tiết dịch bất thường, đau khi đi tiểu hoặc quan hệ. Ngoài nguyên nhân do nhiễm khuẩn, nấm, virus, bệnh lây truyền qua đường tình dục, dị ứng với hóa chất hoặc bao cao su, việc tự đưa dị vật vào dương vật cũng làm tăng nguy cơ viêm kéo dài.
Bác sĩ Huy lưu ý không tự ý đưa bất kỳ dị vật nào vào cơ thể, đặc biệt là vùng sinh dục, vì có thể gây tổn thương mô và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng, đau, đỏ, chảy dịch, sốt, đau khi cương cứng hoặc quan hệ tình dục sau can thiệp, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học hoặc Tiết niệu để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng chức năng sinh lý và sức khỏe sinh sản.
