Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người “phù phép” điểm thi ở Hà Giang​ vẫn đi làm bình thường!

Thứ tư, 19:12 18/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Hiện tại, người trực tiếp sửa (nâng) điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT quốc gia tại Hà Giang vẫn đang công tác bình thường tại Sở GD&ĐT.

Tiêu cực nâng điểm thi THPT tại Hà Giang: Vì sao kỹ thuật hiện đại vẫn bó tay? Tiêu cực nâng điểm thi THPT tại Hà Giang: Vì sao kỹ thuật hiện đại vẫn "bó tay"?

GiadinhNet - Vụ việc nâng điểm ở Hà Giang cho thấy, Kỳ thi THPT quốc gia có những ưu điểm, áp dụng kỹ thuật hiện đại nhưng để vừa xét tốt nghiệp vừa xét điểm vào đại học vẫn lộ những bất cập, nảy sinh tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc ông Vũ Trọng Lương – Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GDĐT Hà Giang đã trực tiếp sửa (nâng) điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT quốc gia tại Hà Giang, ông Vũ Trọng Hiền - Chánh văn phòng Sở GDĐT Hà Giang cho biết: Hiện tại ông Lương vẫn đi làm bình thường.

“Hôm nay (18/7), ông Vũ Trọng Lương vẫn đang công tác tại Sở bình thường, hiện nay các cơ quan điều tra, cụ thể là bên công an vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc nên không ảnh hưởng tới công việc của ông Lương tại Sở. Chưa có án thì làm sao có thể tạm giam, tạm giữ được? Hiện tại, ông Lương đã bị đình chỉ chức danh thư ký tại Hội đồng thi Hà Giang”, ông Hiền chia sẻ.


Theo ghi nhận, vào lúc khoảng 17h30 chiều nay (18/7), sau khi tan giờ làm, ông Vũ Trọng Lương từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bước ra về. Phía bên ngoài, rất nhiều PV các báo đài đứng kín trước trụ sở. Ông Lương cúi gằm xuống và vội vã phóng xe ra về. Ảnh: NT

Theo ghi nhận, vào lúc khoảng 17h30 chiều nay (18/7), sau khi tan giờ làm, ông Vũ Trọng Lương từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bước ra về. Phía bên ngoài, rất nhiều PV các báo đài đứng kín trước trụ sở. Ông Lương cúi gằm xuống và vội vã phóng xe ra về. Ảnh: NT

Trước thông tin có nhiều con em của quan chức Hà Giang cũng nằm trong số 114 thí sinh được nâng điểm, ông Hiền cho biết: “Trong danh sách này chúng tôi không biết được có bao nhiêu thí sinh là con em quan chức, bởi chỉ nắm được số báo danh mà thôi. Ngay cả giờ các bạn có hỏi Giám đốc Sở cũng khó có thể chia sẻ được thông tin này”.

Theo tìm hiểu của PV, ông Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên quán Thái Bình) được đánh giá là một cán bộ có chuyên môn tốt.

Trước khi về công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, vị Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng từng là giáo viên dạy Vật lý tại trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang.

Tại ngôi trường này, ông Lương phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý. Sau đó, ông Lương về Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang và được biên chế tại Phòng THPT. Tới năm 2010, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập, thầy giáo SN 1978 được chuyển sang phòng này, giữ chức vụ Phó phòng Khảo thí từ năm 2010 đến nay.

Về diễn biến kỳ thi THPT tại cụm thi Hà Giang năm nay, với vai trò là Thư ký Hội đồng thi THPT QG năm 2018 của Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, sau khi kỳ thi kết thúc, ông này đã có những tác động làm sai lệch kết quả của thí sinh gây rúng động dư luận.

Theo đó, ông Vũ Trọng Lương được giao nhiệm vụ phụ trách máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Nhiều năm qua, Sở GD&ĐT vẫn phân công cho ông Lương phụ trách trực tiếp và là người sử dụng máy này để thao tác xử lý các công việc hàng ngày.


Chân dung ông Vũ Trọng Lương.

Chân dung ông Vũ Trọng Lương.

Đại diện A83 (Bộ Công an) cũng cho biết, tại kỳ thi THPT ở Hà Giang, có vấn đề liên quan đến quy trình sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi có kết quả đáp án của Bộ Giáo dục và đào tạo, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ những đáp án đó về chuyển sang phần mềm Ecxel, lưu ở trong máy và sau đó đã sử dụng cách thức này để làm sai lệch kết quả thi của nhiều thí sinh.

Đồng thời, máy tính này được mang đến phòng quét xử lý bài thi trắc nghiệm. Trong quá trình này, ông Lương đã tiến hành thao tác quét được file ảnh và chuyển sang file excel, lấy kết quả đáp án đã được mình xử lý trước đây copy - paste vào file ảnh bài thi của thí sinh, đánh lừa máy quét chấm điểm tự động.


Kết quả các môn thi của các thí sinh ở Hà Giang sau khi chấm thẩm định. Đồ họa: Ngọc Châu.

Kết quả các môn thi của các thí sinh ở Hà Giang sau khi chấm thẩm định. Đồ họa: Ngọc Châu.

330 bài thi trắc nghiệm đã được thay đổi điểm thi, trong thời gian 2 tiếng. Tốc độ trung bình được tính ra là 6 giây cho một bài thi được làm sai lệch.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện điện thoại của ông Lương có rất nhiều tin nhắn đến liên quan và căn cứ vào đó nhập các số báo danh vào máy tính.

“Quy trình kiểm tra, giám sát của công an và của thanh tra Sở hay Bộ đều chưa chặt chẽ, để cho ông Lương thực hiện xử lý điểm số toàn bộ các thí sinh khi các thành viên vẫn đang ở đấy. Những thành viên khi tham gia tổ chức về cơ bản cũng không nắm được quy trình và các thao tác liên quan nên để cho ông Lương qua mặt về việc này mà không hề hay biết” – đại diện A83, Bộ Công an nói.

Máy tính của ông Lương thời điểm tổ công tác xác minh sự việc vẫn còn dữ liệu điểm thi của năm 2017. Ông Lương sau đó đã tự nguyện chuyển giao máy tính với tất cả cơ sở dữ liệu của năm 2017 và năm 2018 để tổ công tác mang về Bộ Giáo dục và đào tạo.


Một công đoạn chấm thí trắc nghiệm.

Một công đoạn chấm thí trắc nghiệm.

Diễn biến mới nhất, trong cuộc họp ngày 18/7 với UBND tỉnh Hà Giang và các đơn vị liên quan, Sở GD&ĐT Hà Giang đã xin ý kiến về việc đề nghị Công an tỉnh khởi tố, vào cuộc điều tra những vi phạm về điểm thi THPT tại tỉnh này.

Trên cơ sở đề nghị của Sở, trong cuộc họp Thường trực UBND tỉnh Hà Giang ngày 18/7, tỉnh đã giao Công an tỉnh điều tra, xử lý vụ việc.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đồng cũng nhìn nhận vụ việc có mức độ nghiêm trọng. Ông hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng giao Bộ Công an điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm khi can thiệp điểm thi ở Hà Giang.

“Vụ việc đã rõ ràng. Cơ quan chức năng phối hợp xác định có sai phạm và người chủ chốt gây ra là ông Vũ Trọng Lương. Bây giờ, theo tôi phải điều tra làm rõ mấy trăm tin nhắn trong điện thoại của ông Lương như thế nào. Vấn đề tiêu cực chắc chắn có, không phải chỉ chữa điểm vô tư”, ông Nhưỡng nói. Đại biểu này cũng đề nghị chấn chỉnh lại công tác giáo dục trên địa bàn, công tác tư tưởng, cán bộ, lãnh đạo chỉ đạo trên địa phương, của Sở GD&ĐT…

Vụ tiêu cực điểm thi THPT tại Hà Giang: Người nhờ nâng điểm cho thí sinh có bị xử lý? Vụ tiêu cực điểm thi THPT tại Hà Giang: Người nhờ nâng điểm cho thí sinh có bị xử lý?

GiadinhNet – Nếu có việc đưa và nhận hối lộ thì các tin nhắn liên quan đến việc nâng điểm đều là chứng cứ trực tiếp chứng minh cho hành vi vi phạm pháp luật của các bên.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Top