Người vợ bị chồng xích cổ ở Thái Bình bất ngờ lên tiếng "bênh" chồng

| Pháp luật

GiadinhNet – “Đây là hành vi bạo lực gia đình, nếu không làm đúng pháp luật để răn đe thì sau này tôi sợ lại có sự việc tương tự xảy ra..', bà Phương cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, việc chị P.T.T (SN 1980, trú tại xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị chồng là Lại Thanh Tùng (SN 1973) dùng dây xích khoá vào cổ xảy ra ngày 5/6 khiến người dân địa phương và dư luận vô cùng bức xúc.

Sau khi sự việc được ông P.X.N (SN 1955, bố đẻ chị T.) phát hiện, ông đã thông báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết và gọi Tùng về mở khoá cho vợ. Lúc này, cả 2 vợ chồng được đưa về trụ sở công an xã làm việc. Sau đó, mẹ con chị T. được gia đình ngoại đón về ở.

Bà Nguyễn Thị M (hàng xóm) cho biết: "Từ trước đến nay, chị T. luôn là người hiền lành, sống biết trước biết sau và không làm ai mất lòng. Thế mà không hiểu sao chồng lại đối xử như vậy, dù hậu quả có như thế nào đi nữa tôi cũng làm cho ra nhẽ, không thể để mọi chuyện êm xuôi như thế được”.


Đoạn dây xích mà Tùng dùng để xích cổ vợ vào chiếc ô tô đồ chơi của con gái. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đoạn dây xích mà Tùng dùng để xích cổ vợ vào chiếc ô tô đồ chơi của con gái. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói giọng bức xúc, bố đẻ chị T. cho biết: “Cả ngày hôm qua tôi mất ăn, mất ngủ vì sự việc. Cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh con gái bị con rể dùng xích vào cổ tôi giận và ức lắm. Con mình dứt ruột đẻ ra mà mình còn chưa dám mắng vậy mà nó lại dám làm thế với con tôi”.

Theo người nhà chị T., sự việc xảy ra ngày 5/6 chỉ là giọt nước tràn ly sau nhiều lần Tùng hành hung và đánh vợ, nhưng vì tính nhẫn nhịn, cam chịu và không muốn làm to chuyện nên chị T. không nói cho bố mẹ và những người thân biết.


Chị T. cho rằng, sự việc mình bị xích vào cổ chỉ là do chồng bộc phát. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị T. cho rằng, sự việc mình bị xích vào cổ chỉ là do chồng bộc phát. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị T nghẹn ngào: “Cách đây khoảng 2 tháng, không biết anh ấy nghe tin ở đâu nói tôi có người khác, nên sau lần đi làm xa về, anh ấy tra khảo và đánh tôi. Khi tôi càng thanh minh, giải thích thì anh ấy không nghe và đuổi đánh tôi nhiều hơn. Do đó, tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống”.

Do ghen tuông vô cớ nên cùng thời gian này, Tùng không cho vợ dùng điện thoại. Chị T. cũng chiều theo ý chồng để gia đình êm ấm. Cho nên, nếu cần gọi đi đâu, chị đều mượn điện thoại của Tùng hay của con.

Nhớ lại hôm xảy ra sự việc, chị T. kể, khoảng 6h30 ngày 5/6, Tùng gọi chị dậy đi làm, nhưng do người mệt và bị huyết áp nên chị đã trả lời không đi được.

Thấy vậy, Tùng lấy đoạn dây xích đòi xích vợ, nhưng chị T. phản ứng không cho làm, thấy vậy Tùng nói: “Không xích mày rồi mày lại đi chơi. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng vì anh ấy nói thế nên tôi cứ để cho anh ý xích”, chị T cho biết.

Nói về hành vi của chồng mình, chị T. cho rằng: “Đó chỉ là hành động nông nổi, bộc phát chứ anh ấy không phải là người như vậy. Tôi là vợ, tôi hiểu anh ấy. Chỉ vì anh ấy hiểu lầm tôi có tình cảm bên ngoài nên mới làm như vậy”.


Ngôi nhà vợ chồng chị T., nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngôi nhà vợ chồng chị T., nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bức xúc khi biết hội viên của mình bị chồng bạo hành, bà Phạm Thị Mai Phương – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trà Giang cho hay, thời gian tới Hội phụ nữ xã và chính quyền địa phương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành động của Tùng gây ra cho chị T.

“Đây là hành vi bạo lực gia đình, nếu không làm đúng pháp luật để răn đe thì sau này tôi sợ lại có sự việc tương tự xảy ra. Cho nên, Hội chúng tôi mong muốn sự việc phải được xử lý nghiêm minh”, bà Phương cho biết.

Được biết, vợ chồng chị T. có 2 con, cháu trai lớn đang học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10, còn cháu gái thứ 2 mới 4 tuổi.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.