Nguy cơ rước họa vì làm đẹp tóc cho bé gái
GiadinhNet - Nhiều bà mẹ có thói quen buộc tóc cho con để vừa gọn gàng, vừa giúp các bé trông “điệu đà” hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo: Việc phụ huynh buộc tóc quá chặt cho con hoặc lạm dụng quá nhiều dây chun trên đầu trẻ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc da đầu và gây tổn hại đến mái tóc của trẻ.
"Đau đầu như búa bổ" vì buộc tóc quá chặt
Bé Trần Nguyễn Như Trang (ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) năm nay bước vào lớp 2. Cô bé có mái tóc đen, dài ngang vai. Mỗi lần đến lớp, Như Trang đều được mẹ “làm dáng” với những kiểu buộc tóc rất cầu kỳ. Khi thì buộc tóc cao hai bên thắt nơ duyên dáng, lúc thì công phu hơn với các loại tết tóc khác nhau. Có lần, cô bé đến lớp với 5 - 7 bím tóc tết trên đầu khiến nhiều bạn cũng phải “ganh tỵ”.
Chị Nguyễn Thu Giang (mẹ của Trang) cho biết, chị buộc tóc cho con từ sáng khi đưa con tới lớp, đến khi đón con về và tắm rửa cho con mới tháo tóc ra. Việc làm này đều đặn hàng ngày nên chị không thấy có gì là bất thường cho đến khi cô bé bắt đầu kêu đau tóc và tóc bé đứt rụng ngày càng nhiều.
“Tóc con dài và dày nên nếu thả tóc sẽ rất vướng khi học cũng như lúc vui chơi. Vì vậy, tôi nghĩ buộc tóc lên sẽ tiện cho con rất nhiều trong các hoạt động. Tôi thường dùng loại dây chun nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau để buộc tóc cho con vì vừa tiện lợi mà trông lại bắt mắt. Lúc đầu, bé rất thích vì tóc đẹp được các bạn chú ý. Thế nhưng, gần đây, con lại không thích tôi buộc tóc nữa vì kêu bị đau phần da đầu và khi chải cũng thấy tóc rụng khá nhiều. Từ giờ, tôi phải “lỏng tay” hơn để tránh gây đau đầu cho con”, chị Giang chia sẻ.
Cũng giống như trường hợp của bé Như Trang, bé Lê Thị Ngân (6 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng hay được mẹ buộc tóc cao mỗi khi đi học hay đi chơi. Hàng xóm xung quanh thường gọi Ngân với cái tên trìu mến “cô bé có mái tóc đuôi gà”. Do vậy, Ngân rất thích được buộc tóc và buộc mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi đi ngủ. Dù đã được mẹ (chị Phạm Thị Ngọc) nhắc nhở về việc gây đau và gãy tóc nếu buộc tóc qua đêm nhưng cô bé vẫn khăng khăng không để mẹ tháo ra.
Chị Ngọc cho biết: “Hôm nào cũng phải dỗ dành mãi, con bé mới chịu cho tháo tóc, không là cứ nhất quyết để cả “đuôi gà” đi ngủ. Nhiều hôm phải nhân lúc con ngủ mới tháo được dây buộc ra. Sáng hôm sau, cứ tỉnh dậy là con lại nằng nặc đòi mẹ buộc tóc ngay. Tóc con là tóc tơ nên tôi cũng không dám buộc chặt vì sợ đứt tóc và gây đau đầu cho con. Mình là người lớn mà còn thấy đau nhức mỗi khi buộc tóc quá chặt, huống chi là trẻ con, da đầu còn yếu. Có lẽ phải cắt tóc ngắn cho con một thời gian để con bé tạm quên đi cái dây buộc”.
Nên cho tóc “nghỉ ngơi”
Chia sẻ về những tác hại của việc buộc tóc quá chặt đối với sức khỏe của trẻ nhỏ, TS.BS Nguyễn Thị Thanh Hương (Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: Nhiều phụ huynh hay có thói quen buộc tóc cho con để giúp gọn gàng hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc làm này sẽ không gây hại nếu dây buộc không thít sâu vào tóc và làm căng các sợi tóc với da đầu. Ngược lại, nếu tóc bị buộc quá chặt trong một thời gian dài sẽ gây đau da đầu, giảm độ chắc khỏe của tóc và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu bên trong da đầu.
BS Thanh Hương phân tích: “Khi buộc tóc quá chặt, tóc sẽ bị kéo căng, cảm giác đầu tiên là gây đau nhức cho đứa trẻ. Hơn nữa, cấu trúc da đầu của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, các chân tóc chưa đủ độ chắc khỏe nên rất dễ bị đứt trong quá trình buộc và tháo dây chun ra khỏi tóc trẻ. Ngoài ra, việc buộc tóc “căng như dây đàn” sẽ khiến máu ở vùng bên trong da đầu lưu thông không đều làm trẻ bị đau đầu. Thậm chí với nhiều trẻ sức khỏe yếu, sẽ dẫn đến hiện tượng hoa mắt, chóng mặt...”.
BS Thanh Hương cho biết thêm, nhiều phụ huynh “vô tư” để con đi ngủ trong tình trạng vẫn buộc tóc bằng dây chun nịt trên đầu. Đây là thói quen gây hại, cần phải loại bỏ. BS Thanh Hương giải thích: “Lúc ngủ là thời gian toàn cơ thể cần được thư giãn và nghỉ ngơi. Do vậy, buộc tóc khi ngủ sẽ khiến phần thân và chân tóc chịu nhiều áp lực kéo dẫn đến đau da đầu và làm sợi tóc yếu dần. Nếu duy trì việc buộc tóc khi ngủ có thể sẽ gây nên các phản xạ kích thích làm trẻ ngủ không ngon và đôi khi gây nên tình trạng bị giật mình ở trẻ”.
BS Thanh Hương tư vấn: “Để không gây hại cho mái tóc và sức khỏe của trẻ, tốt nhất các bậc phụ huynh không nên buộc tóc quá chặt và quá lâu cho bé. Nên có một khoảng thời gian cho tóc “nghỉ ngơi” để cân bằng lại tuần hoàn máu. Ví dụ, lúc bé ngủ trưa, mẹ có thể tranh thủ tháo tóc, để thả tự nhiên cho bé. Chiều đi học lại buộc gọn lên nhưng buộc lỏng tay để không gây đau cho trẻ. Ngoài ra, mẹ nên sử dụng dây buộc tóc lót bông thay vì dây làm bằng chất liệu cao su hoặc làm bằng nhựa có hại. Dây buộc tóc lót bông sẽ không gây tổn thương cho tóc của trẻ”.
Cẩn trọng với chất độc từ các sợi chun màu sắc sặc sỡ
Nhiều bà mẹ hay dùng những loại chun nịt nhỏ, nhiều màu để buộc tóc cho con. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, các loại dây này thường được làm từ cao su. Ở điều kiện bình thường, cao su rất dễ gây dị ứng, nhất là với những người có cơ địa nhạy cảm. Các biểu hiện thường gặp khi bị dị ứng với những chiếc vòng này thường là nổi mề đay, mẩn đỏ, rát, khó thở, ngứa da, nặng hơn có thể viêm mũi dị ứng, hen phế quản, viêm kết mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc dị ứng, thậm chí còn có thể bị sốc phản vệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng.
Bên cạnh đó, theo TS Trần Quang Tùng (Viện Kỹ thuật hóa học, ĐH Bách Khoa Hà Nội), để tạo nên những màu sắc trên sản phẩm, người ta thường sử dụng các ion kim loại, nhất là các ion kim loại nặng. Chất này nếu tích tụ lâu trong cơ thể sẽ dẫn đến khả năng mắc các bệnh ung thư cho người sử dụng. Vì vậy, trẻ sẽ có nguy cơ nhiễm độc nếu vô tình ngậm vào những loại dây nịt nhiều màu sắc trên.
Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 10 giờ trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 23 giờ trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.