Nguy cơ vô sinh nếu lạm dụng "bùa cứu cánh"
Giadinh.net - Các cặp đôi chưa có ý định sinh con nhưng chẳng may “lỡ kế hoạch”, đều coi thuốc tránh thai khẩn cấp là “bùa cứu cánh”.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành: Nếu phụ nữ cố tình lạm dụng loại “bùa” này hay sử dụng không đúng chu kỳ sẽ khiến niêm mạc tử cung teo, trứng không làm tổ được gây vô sinh.
Những sự cố từ “bùa cứu cánh”
![]() |
|
"Bùa cứu cánh" chỉ nên dùng cho những cặp đôi lớn tuổi ít giao hợp, cặp đôi xa nhau, ít có cơ hội "gặp gỡ"... |
BS Nguyễn Thị Lương, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản - HIV, sức khoẻ nhi khoa Hiếu Thảo cho biết: “Phần lớn những cặp đôi đang yêu, sử dụng “bùa cứu cánh” này là do sợ có bầu. Cách đây 3 tuần, một cô gái gọi đến từ Vĩnh Phúc với giọng run rẩy: “Cô ơi, cứ 10- 15 ngày cháu lại bị một lần nhưng có khi thì phải đến 40 ngày mới thấy nhưng kéo dài cả tháng. Da cháu xanh rớt vì mất máu...”. Cô gái cho tôi biết: “Cô có người yêu là lính đảo được về phép 1 tháng, hai người đã “ân ái” cùng nhau và biện pháp tránh thai duy nhất họ sử dụng là dùng thuốc tránh thai khẩn cấp tới 7 lần”.
Trước cửa phòng khám Bệnh viện Phụ sản TƯ chiều 18/7 có một cô gái cũng màu da xanh rớt, khuôn mặt buồn rười rượi. Trong vai bệnh nhân chờ khám bệnh, tôi bắt chuyện: “Em chờ lâu chưa?”. “Gần một tiếng”. “Chờ lâu nhỉ, chắc chị còn lâu mới đến lượt. Trông em gầy và xanh quá, cứ như người bị mất nhiều máu vậy”. “Thì đúng là thế mà, chu kỳ của em cứ lộn tùng phèo, lúc nhanh, lúc lâu. Có khi treo “cờ đỏ” cả tháng”- Chị cũng từng như thế đấy, chữa khá mệt mỏi”. Nghe đến đó, ánh mắt cô gái sáng lên. “Bây giờ chị thế nào rồi?”- “Có một con rồi”. “Hay quá nhỉ, chữa có khó không ạ. Em lấy được người mình yêu. Nhưng ngày còn yêu nhau hai đứa dại quá, “ân ái” chẳng sử dụng biện pháp bảo vệ, lúc đó em chỉ sử dụng mỗi thuốc tránh thai khẩn cấp để ngăn mang bầu. Bác sĩ nói em lạm dụng “bùa cứu cánh” quá nhiều. Bây giờ bọn em kết hôn được 2 năm rồi, muốn có con nhưng mong mãi chẳng được. Em đã đi khám và được bác sĩ cho biết, cần phải theo dõi tiếp, chờ cho hệ thống nội tiết phục hồi dần, sau đó mới tính. Hôm nay là đến lịch hẹn khám lại nhưng em vẫn trong tình trạng không rút ngắn được chu kỳ xuống “5 ngày”.
Lạm dụng, coi chừng gặp sự cố
|
Ai không nên dùng
“bùa khẩn cấp”?
Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao bị ung thư, bệnh lý ác tính, người có tiền sử hen suyễn, người cao huyết áp, nhức nửa đầu, động kinh, tăng lipid máu, trầm cảm tốt nhất không nên sử dụng. Vì thuốc tránh thai khẩn cấp có thể là tiền đề gây ra hoặc làm nặng thêm những bệnh này. Hơn nữa, khi dùng đồng thời với các kháng sinh ampicilin, tetracyclin, chloramphenicol, neomycin, rifampicin, thuốc ngủ barbuturic thì hiệu quả ngừa thai bị giảm sút. Do đó, loại thuốc này chỉ nên dùng cho người khỏe mạnh hoặc không có các bệnh trên. |
Các chuyên gia trong ngành khuyến cáo: “Bùa cứu cánh” này chỉ nên dùng cho những cặp đôi lớn tuổi ít giao hợp, cặp đôi thường ở xa nhau, ít có cơ hội “gặp gỡ”, hoặc dùng khi các biện pháp tránh thai khác gặp sự cố như rách “áo mưa”, tính sai ngày an toàn... hoặc dùng trong những trường hợp bắt buộc như bị lạm dụng. Tuy nhiên, theo thông tin từ các phòng khám sản khoa thì người sử dụng thuốc hiện nay hầu hết là các cô gái có hiểu biết, dưới 30 tuổi, phần lớn là chưa lập gia đình.
Theo TS. Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ: Lợi ích trước mắt của thuốc tránh thai khẩn cấp là giảm bớt tình trạng có thai trước hôn nhân, nhưng nếu lạm dụng sẽ có hại khôn lường.
![]() |
|
Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên dùng cho những người khỏe mạnh, không có tiền sử các bệnh lý như: hen suyễn, nhức nửa đầu... |
Để an toàn, chỉ nên coi viên tránh thai khẩn cấp là biện pháp cuối cùng khi định tránh thai, tuyệt đối không nên lạm dụng. Tốt nhất, các bạn nên trang bị cho mình kiến thức về sức khỏe sinh sản trước khi sẵn sàng cho “chuyện đó”. Chọn phương pháp tránh thai an toàn là điều tối quan trọng và hết sức cần thiết, bởi dù xảy ra bất cứ “sự cố” gì thì phụ nữ sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Liều dùng tối đa 4 viên/thángTheo các chuyên gia, liều dùng tối đa 4 viên mỗi tháng, tương đương với hai lần quan hệ tình dục không bảo vệ. Tuyệt đối không nên sử dụng “bùa cứu cánh” ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ. Khi chẳng may gặp phải sự cố như rách “áo mưa”, quên uống thuốc tránh thai hằng ngày, người phụ nữ phải điềm tĩnh nghĩ xem mình có đang trong thời điểm an toàn hay không trước khi có quyết định dùng đến “bùa cứu cánh”. Trong tình thế bắt buộc phải sử dụng, cần phải biết rõ loại thuốc đang dùng và hàm lượng của các biệt dược để dùng đúng thời điểm, thời gian và quy ra lượng viên cần phải dùng. Thuốc tránh thai khẩn cấp là để ngăn sự rụng trứng và sự bám của trứng trực tiếp nên dùng càng sớm càng tốt. Ví dụ với viên postinor, nếu chỉ giao hợp một lần thì 1 giờ hoặc chậm nhất là 4 giờ sau giao hợp, uống 1 viên là đủ nên viên này được gọi là “viên tránh thai liều duy nhất”. |
Thông báo


Liều dùng tối đa 4 viên/tháng