Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Hồng Nhung 16 năm xa xứ vẫn nhớ hương vị gà luộc đêm Giao thừa

Thứ năm, 19:00 11/02/2021 | Giải trí

GiadinhNet - “Trong 16 năm xa xứ, tôi nhớ nhất là các món ăn Hà Nội ngày Tết. Tôi đặc biệt vẫn luôn nhớ về món gà luộc đêm Giao thừa. Không hiểu sao nhiều năm bên Mỹ, dù có đầy đủ thực phẩm như Tết quê nhà nhưng hương vị gà luộc ở Việt Nam vẫn khác, vẫn đặc biệt trong tôi”, Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.

Xin chào ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung! Năm 2020 được cho là năm rất “ám ảnh" với những Việt kiều Mỹ. Với cá nhân chị thế nào?

Quả thật, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ở hải ngoại gần như dừng hẳn. Kinh tế là một phần, vấn đề của nghệ sĩ là thời gian dài không được biểu diễn, không được gặp khán giả thực sự rất buồn. 

May mắn, hồi giữa năm 2020, tôi đã về được Việt Nam cùng với anh Bằng Kiều. Ở quê nhà tôi vẫn được lên sân khấu hát, vẫn thoả được niềm đam mê của mình.

Nguyễn Hồng Nhung 16 năm xa xứ vẫn nhớ hương vị gà luộc đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Nhung về Việt Nam tham gia biểu diễn


Được biết, trong lần về Việt Nam này, chị có cho con gái về và ở lại quê nhà đón Tết cổ truyền?

Đúng vậy! Lần này tôi cùng con gái út về Việt Nam. Bé con đã đi học một thời gian. Con được học tiếng Việt nhưng còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trẻ con thường rất nhanh hòa hợp môi trường mới nên tôi không quá lo lắng.

Năm nay con gái sẽ được đón cái Tết đầu tiên ở Hà Nội. Còn con trai vì bệnh tự kỷ mà ở Mỹ có nhiều ngôi trường phù hợp với bé. Thế nên con vẫn ở lại và được bố chăm sóc. Thực sự thì con trai khi lớn sẽ có nhiều điều cần bố hơn. Giờ con đã 9 tuổi, tôi có thể yên tâm phần nào đó để giao con cho chồng cũ.

Nhiều năm xa quê hương, điều gì khiến chị nhớ nhất trong ngày Tết cổ truyền?

Những năm ở hải ngoại, tôi luôn nhớ không khí đón tết ở miền Bắc. Trong 16 năm xa xứ, tôi nhớ nhất là các món ăn Hà Nội ngày Tết. Tôi đặc biệt vẫn luôn nhớ về món gà luộc đêm Giao thừa. Không hiểu sao nhiều năm bên Mỹ, dù có đầy đủ thực phẩm như Tết quê nhà nhưng hương vị gà luộc ở Việt Nam vẫn khác, vẫn đặc biệt trong tôi. 

Tôi cũng nhớ thói quen vào đêm 30 Tết thường đi Hồ Gươm xem bắn pháo hoa. Rồi ngày mùng 1 qua nhà ông bà chúc sức khoẻ và đi lễ đền, chùa. Đặc biệt, bà ngoại là người Thái Lan và theo đạo Phật nên cả nhà tôi đều theo bà. Mùa lễ hội sau Tết, hầu như năm nào cả nhà cũng đi lễ cùng nhau từ chùa Hương, Yến Tử, bà Chúa Kho…

Nguyễn Hồng Nhung 16 năm xa xứ vẫn nhớ hương vị gà luộc đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Con gái ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đón cái Tết đầu tiên ở Hà Nội


Với nhiều phụ nữ thì chuyện mua sắm Tết đôi khi có vẻ rất phiền phức. Còn với chị thì thế nào? 

Tôi lại thích nhất là tự tay mình sắm Tết. Những năm bên Mỹ, tôi vẫn tụ họp các chị em nghệ sĩ đến nhà để gói bánh chưng, nấu bánh chưng nhưng vẫn đau đáu về quê nhà vì ở đó có người thân của mình. Năm nay, tôi lại được ở Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu cho con gái về Tết cổ truyền của dân tộc. Nếu được, tôi sẽ cho con đi chợ hoa Quảng Bá để bé biết được không khí Tết cổ truyền.

Những ngày Tết là thời gian vui vẻ bên chồng con, nhưng nhiều năm đơn thân như thế chị không nghĩ đến việc tìm cho mình một bờ vai để dựa vào sao?

Tôi cũng muốn mình tránh bị tổn thương nên có sự đề phòng hơn chứ không thoải mái như lúc trước nữa. Tuổi của mình không còn trẻ, không thể nghe theo những lời đường mật mãi, cũng không thể tùy tiện nay đến với người này, mai đến với người kia. Tôi sẽ dồn lực vào công việc, sự nghiệp và lo cho con. Còn tình cảm, hãy để tùy duyên.

Nguyễn Hồng Nhung 16 năm xa xứ vẫn nhớ hương vị gà luộc đêm Giao thừa - Ảnh 3.

Những năm trước Nguyễn Hồng Nhung cùng các con đón Tết ở khu Phước Lộc Thọ, California.


Vậy mẫu đàn ông thế nào mới khiến chị rung động và có thể tiến tới một mối quan hệ mới?

Tôi cần một người đàn ông tình cảm, nhân hậu và biết yêu thương người khác. Người đó phải để cho tôi thấy rung động được, thấy nể. Tôi không quan trọng họ phải là người quá thành đạt. Không ít người nói tôi phải lựa chọn người thành đạt nhưng tôi nghĩ khác.

Với tôi, tình cảm mới là quan trọng và nó vô chừng. Trong hàng trăm con người giỏi, tôi có thể chọn một người không giỏi. Có nghĩa, người tôi chọn không phải vì họ có gì đó mà là họ có điều để mình yêu.

Tôi cũng không bao giờ đặt quá nhiều vấn đề rằng mình sẽ được gì, thiệt gì, mất gì trong các mối quan hệ. Đến tuổi này, nếu còn rung động, còn có cảm xúc là còn may mắn. Tôi chỉ sợ mình bị chai sạn cảm xúc chứ còn khóc, còn đau, còn cười được là một sự may mắn.

Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung!

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 5 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 21 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top