Nhiều báu vật quý hiếm trong Bảo tàng văn hóa Phật giáo ở Đà Nẵng
GiadinhNet – Những sưu tập hiện vật được chọn để trưng bày tại bảo tàng là tập hợp sưu tầm của hàng chục năm qua, bao gồm các hiện vật, cổ vật phản ánh nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và một số quốc gia châu Á, phong phú và đa dạng các phong cách, chất liệu được thể hiện.
Sau hơn một năm xây dựng, chiều 24/12, Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam chính thức được khánh thành tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Bảo tàng văn hóa Phật giáo là nơi trưng bày, giữ gìn di sản văn hóa Phật giáo được thể hiện qua các hiện vật, cổ vật như các loại tượng, tranh, chuông mõ và các loại pháp khí…hàm chứa các giá trị niên đại, lịch sử.
Có hơn 500 cổ vật được trưng bày tại bảo tàng, trong đó có khoảng 200 cổ vật được giám định mang nhiều nét văn hóa điêu khắc lạ. Nhiều cổ vật lần đầu tiên trưng bày như các bộ tượng Phật, pháp khí đủ chất liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng, gốm…
Theo Thượng tọa Thích Huệ Vinh (trụ trì chùa Quán Thế Âm), những sưu tập hiện vật được chọn để trưng bày tại bảo tàng là tập hợp sưu tầm của hàng chục năm qua, bao gồm các hiện vật, cổ vật phản ánh nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và một số quốc gia châu Á, phong phú và đa dạng các phong cách, chất liệu được thể hiện.
“Nhiều hiện vật có niên đại trong vài ba thập kỷ gần đây, song cũng có hiện vật có niên đại từ khá sớm. Trong từng hiện vật, từng pho tượng…ngoài giá trị nghệ thuật cổ, còn ẩn chứa bao truyền thuyết, huyền thoại đặc trưng của tín ngưỡng qua mỗi chủ đề tác phẩm, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho quý khách tham quan thưởng ngoạn những giây phút được tiếp cận với nghìn xưa trong nguồn sáng của văn hóa Phật giáo”, Thượng tọa Thích Huệ Vinh cho biết.
Thượng tọa Thích Huệ Vinh cho biết thêm, có được bộ sưu tập hiện vật và không gian trưng bày như hôm nay với chùa Quán Âm Ngũ Giác Đài Sen Ngọc như là một phép màu khi sự phát nguyện cầu xin được tôn trí nhiều vị Phật và Bồ tát trong mười phương, ba đời để trấn bảo Sơn Môn và giữ gìn di sản văn hóa Phật giáo cũng là di sản quý giá của dân tộc cho muôn đời sau.
Được biết, bảo tàng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Một số hình ảnh tại Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam do phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi lại:
Nhiều cổ vật lần đầu tiên trưng bày như các bộ tượng Phật, pháp khí đủ chất liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng, gốm…
Du khách nước ngoài xem các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng văn hóa Phật giáo
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội