Nhiều nơi còn vướng mắc đền bù, 2 hộ dân ở Quảng Bình được khen thưởng vì hiến đất làm cao tốc

| Thời sự

GĐXH - Hành động tự nguyện hiến đất đã góp phần quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và quốc gia.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, đến ngày 25/6, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh này đạt khoảng 99,54% tổng toàn tuyến.

Nhiều nơi còn vướng mắc đền bù, hai hộ dân ở Quảng Bình được khen thưởng vì hiến đất làm cao tốc - Ảnh 1.

Cầu thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua sông Long Đại (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Các địa phương hoàn thành 13/26 khu tái định cư cho người dân, 13 khu tái định cư còn lại đạt khoảng 93% khối lượng và đang tiếp tục thi công. Các đơn vị thực hiện di dời công trình đường dây điện trung thế, hạ thế, trạm viễn thông đạt khoảng 74% khối lượng.

UBND các huyện phê duyệt số tiền bồi thường hơn 2.324 tỷ đồng, đạt 99,54% kế hoạch. Chiều dài mặt bằng đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án là 124,69km, đạt 98,62%, còn lại 1,74km chưa bàn giao.

Theo đó, việc chưa hoàn thành 13 khu tái định cư, một số hộ dân chưa đồng ý phương án tái định cư, một số hộ dân thuộc diện tái định cư đã đồng ý nhận tiền, nhưng việc tìm kiếm vị trí tạm cư gặp khó khăn, trong khi đó nhà ở mới tại khu tái định cư cần có thời gian để xây dựng hoàn thiện.

Nhiều nơi còn vướng mắc đền bù, hai hộ dân ở Quảng Bình được khen thưởng vì hiến đất làm cao tốc - Ảnh 2.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng.

Cùng với đó, việc thẩm định mức độ ảnh hưởng của công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam đến đời sống, sức khỏe của người dân có công trình nhà ở cách mốc GPMB trong phạm vi 3m theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa thực hiện xong.

Những vấn đề này tạo nên vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho các Ban Quản lý dự án.

Trái ngược với những hộ dân khác khi gặp nhiều vướng mắc trong phương án đề bù, bàn giao mặt bằng, vừa qua có hai hộ dân tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã hiến hàng trăm mét vuông đất phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, gia đình bà Lê Thị Gái, thôn Phú Xuân, xã Phú Thủy tự nguyện hiến hơn 244 m2 đất để Nhà nước thực hiện dự án. Cùng với đó, gia đình ông Nguyễn Quốc Thành, tại thôn Tam Hương, xã Phú Thủy cũng đã hiến hơn 332m2 đất.

Nhiều nơi còn vướng mắc đền bù, hai hộ dân ở Quảng Bình được khen thưởng vì hiến đất làm cao tốc - Ảnh 3.

UBND huyện Lệ Thủy khen thưởng hộ gia đình hiến đất cho cao tốc Bắc - Nam.

Phú Thủy là xã bán sơn địa nằm ở phía Tây huyện Lệ Thủy. Đời sống của người dân nơi đây dựa chủ yếu vào trồng trọt, chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp. Tuy đời sống chưa mấy dư dả, nhưng vì lợi ích chung của quốc gia, những gia đình này không ngại từ bỏ lợi ích riêng để hiến đất của gia đình phục vụ dự án.

"Sau khi được vận động, tuyên truyền thì bà con thấu hiểu được tầm quan trọng của đường cao tốc Bắc- Nam đi qua. Chúng tôi sẵn sàng hiến đất và giao mặt bằng để dự án khẩn trương thi công, nhiều người dân cũng đồng tình cao như gia đình tôi", ông Nguyễn Quốc Thành chia sẻ.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, ghi nhận việc làm ý nghĩa của người dân, lãnh đạo huyện đã biểu dương và tặng Giấy khen đối với các hộ hiến đất. Đây là hành động góp phần quan trọng trong giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và quốc gia.

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết thêm, hiện các hộ dân đã được tặng giấy khen cấp huyện, thời gian tới huyện sẽ đề xuất cấp tỉnh khen thưởng với nghĩa cử này.

Nhiều nơi còn vướng mắc đền bù, hai hộ dân ở Quảng Bình được khen thưởng vì hiến đất làm cao tốc - Ảnh 4.

Quảng Bình phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Được biết, tỉnh Quảng Bình phấn đấu đến ngày 30/6 hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam cho chủ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo UBND tỉnh này đề nghị các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm khiếu nại và hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Các nhà thầu hiện đang tranh thủ thời tiết khô ráo đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay cơ bản nhà thầu đáp ứng được tiến độ của chủ đầu tư yêu cầu đối với những hạng mục đã có mặt bằng. Về lực lượng, máy móc thiết bị nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng, chờ theo tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thi công ngay.

Cận cảnh thi công hầm xuyên núi dài nhất dự án cao tốc Bắc NamCận cảnh thi công hầm xuyên núi dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam

Với chiều dài 3.200m nối hai tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định, sau khi hoàn thành, hầm số 3 sẽ là hầm đường bộ dài nhất dự án cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ 3 của cả nước sau Hải Vân và Đèo Cả.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Xã hội -

GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.