Những ai được kinh doanh casino, đặt cược bóng đá, đua ngựa?

| Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ xem xét thông qua Nghị định về kinh doanh casino; Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Vậy ai được kinh doanh, ai sẽ bị cấm tham gia những lĩnh vực “nhạy cảm” này?

Theo dự thảo kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là hành vi bị cấm. Ảnh minh họa
Theo dự thảo kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là hành vi bị cấm. Ảnh minh họa

Đang giám sát thì không được đặt cược

Theo dự thảo được Bộ Tài chính soạn thảo, “đặt cược” là trò chơi giải trí có thưởng mà các bên tham gia dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao, giải trí, bên dự đoán đúng sẽ nhận được tiền hoặc hiện vật quy ra thành tiền dựa trên kết quả của sự kiện đó. “Kinh doanh đặt cược” là việc cung cấp các loại hình sản phẩm đặt cược của doanh nghiệp cho những người chơi mua vé đặt cược để hình thành quỹ trả thưởng và được trả thưởng khi trúng thưởng. “Sự kiện đặt cược” là các cuộc đua ngựa, đua chó, trận đấu và giải thi đấu thể thao được doanh nghiệp sử dụng để người chơi tham gia đặt cược các loại hình sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ có doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mới được tổ chức kinh doanh đặt cược. Theo dự thảo, các đối tượng được phép tham gia đặt cược gồm: Người có quốc tịch Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Các đối tượng tham gia đặt cược phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành các quy định tại Nghị định này, các quy định của doanh nghiệp.

Các đối tượng không được phép tham gia đặt cược trong đó có cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên của doanh nghiệp tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức; Các thành viên của Hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua đang thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Dự thảo cũng nêu rõ có 9 hành vi sẽ bị cấm gồm: Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Tổ chức kinh doanh đặt cược và tham gia đặt cược ngoài quy định của Nghị định này dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện…

Cấm lợi dụng casino để hoạt động mại dâm

Cùng với dự thảo về đặt cược, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ dự thảo nghị định về kinh doanh casino. Theo đó, kinh doanh casino phải được cấp có thẩm quyền cấp phép. Một trong những nguyên tắc kinh doanh casino là tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia. Các hành vi bị nghiêm cấm không được kinh doanh mảng ngành nghề “nhạy cảm” này gồm: Kinh doanh casino khi không đủ điều kiện. Kinh doanh không đúng với nội dung cấp phép. Sửa chữa, tẩy xóa, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Các điểm kinh doanh casino làm trái quy định sẽ bị tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Làm môi giới, cung cấp dịch vụ để đưa người Việt Nam ở trong nước đánh bạc trái phép tại casino ở nước ngoài. Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, thực hiện các hình thức rửa tiền, tổ chức hoạt động mại dâm. Xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Minh Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.