Những điểm 0 trung thực

| Xã hội

GiadinhNet - Những điểm 0 này cho thấy phần nào sự “ngoạn mục” của rất nhiều thí sinh đã lọt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua được đánh giá là nghiêm túc, an toàn.

Hàng ngàn điểm 0 trong kỳ thi truyển sinh ĐH, CĐ đã đánh giá đúng thực chất trình độ của thí sinh. Ảnh: Chí Cường

 
Dù nhiều trường vẫn chưa công bố điểm thi, nhưng đã xuất hiện hàng ngàn điểm 0 của thí sinh trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua. Những điểm 0 này cho thấy phần nào sự “ngoạn mục” của rất nhiều thí sinh đã lọt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua được đánh giá là nghiêm túc, an toàn.
 
Hàng nghìn “trứng ngỗng”
 
Thời điểm hiện tại, hầu hết trường ĐH, CĐ trên cả nước đều đã hoàn tất khâu chấm bài, bắt đầu công bố điểm và xây dựng điểm chuẩn vào các ngành đào tạo. Trong khi, xã hội ghi nhận những cá nhân xuất sắc của kỳ thi với điểm số rất cao khiến mọi người phải thán phục, dư luận lại phải đối mặt với sự thật đau lòng trước bảng thống kê không mấy “đẹp” của hàng ngàn bài thi của thí sinh không đạt được một điểm số nào.

Dù lượng thí sinh dự thi khá đông, nhưng ĐH Đà Nẵng đã hoàn thành khâu chấm thi khá sớm và bắt đầu công bố điểm của các trường thành viên. PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: “Đến nay, trường đã chấm xong các môn và bắt đầu công bố điểm thi. Năm nay, số điểm 10 của thí sinh tương đối ít, điểm thi bị điểm 0 lại xuất hiện nhiều ở môn Toán; môn Sử cũng có 45 bài 0 điểm; ngay cả môn Văn cũng có một thí sinh 0 điểm”. Chỉ tính riêng kết quả của trường thành viên là ĐH Kinh tế Đà Nẵng, trong tổng số 11.209 thí sinh dự thi chỉ có duy nhất 1 điểm 10, nhưng có đến 260 điểm 0. Toàn trường có tới 7.327 thí sinh có điểm tổng 3 môn dưới 13 điểm.

Điểm “trứng ngỗng” cũng xuất hiện ở nhiều trường khác như: ĐH Tôn Đức Thắng, toàn trường chỉ có 2 bài thi đạt điểm 10, số bài thi bị 0 điểm lên đến 286. ĐH Tài chính Marketing chỉ vỏn vẹn 6 bài thi được điểm 10, có đến 375 bài thi được 0 điểm. ĐH Sư phạm Hà Nội cũng có tới 495 điểm 0. ĐH Nội vụ Hà Nội có 147 thí sinh điểm 0 môn Sử; 30 thí sinh bị điểm 0 môn Toán…
Hơn 160 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

Ngày 29/7, có thêm các trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, CĐ Cao Thắng… công bố điểm thi. Như vậy, tính đến hết buổi chiều 29/7, cả nước đã có hơn 160 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi, nhiều trường cũng đã công bố điểm chuẩn, dự kiến điểm chuẩn vào trường. Đến nay, cả nước có duy nhất một thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 điểm (3 điểm 10, không tính điểm ưu tiên) là Nguyễn Kim Phượng (Lâm Đồng), dự thi khối B Trường ĐH Y Dược TPHCM.
 
Lộ tẩy “thói dối trá”

Theo Hội đồng chấm thi một số trường, những thí sinh bị điểm 0, có rất ít em bị đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi mà chủ yếu là do không làm được bài, xuất hiện nhiều ở môn Toán và môn Lịch sử. Nhiều năm theo dõi kỳ thi ĐH, CĐ nên PGS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội) không ngạc nhiên với điểm 0, ông cho biết: “Điều này hoàn toàn đúng, bởi thi ĐH, CĐ đánh giá thực chất học lực của thí sinh, nếu không học thì không có điểm. Điều đáng buồn là dù đề thi khó, nhưng khi đã đỗ tốt nghiệp (thực chất - PV) cũng có thể được một vài điểm. Ví dụ, môn Toán có những câu dễ như: khảo sát hàm số, giải phương trình, hình học phẳng. Học sinh có học lực trung bình hoàn toàn có thể làm được. Có thể thấy rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT của chúng ta chưa nghiêm túc. Trường hợp gian lận tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô là không nhiều, song kỳ thi này có nhiều giáo viên vì thương học sinh mà cho các em quay cóp, nhìn bài. Bệnh thành tích còn xuất hiện ở nhiều cấp, chứ không riêng nhà trường. Ngay ở khâu ra đề, muốn tỷ lệ đỗ bao nhiêu có thể điều tiết được. Còn thi ĐH, CĐ do các trường muốn có đầu vào chất lượng nên làm rất nghiêm túc, giám thị coi chặt vì đó không phải là học sinh mình. Bài mà không làm được, bị 0 điểm là đương nhiên”.

Kết quả điểm thi thấp, đặc biệt là ở môn Sử cũng đã xuất hiện trong kỳ thi năm 2011. Lúc đó, Bộ GD&ĐT cũng đã thừa nhận rằng đây là một thực tế không thể xem nhẹ. Bộ cũng cho rằng tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử trong các trường phổ thông. Tuy nhiên, sau 1 năm “rút kinh nghiệm” hiện tượng này tiếp tục lặp lại.

Trong đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2012 có yêu cầu thí sinh bàn về “thói dối trá” trong xã hội hiện nay. Nhưng kết quả “đẹp như mơ” của kỳ thi được đánh giá nghiêm túc, an toàn khiến dư luận xã hội hoài nghi. Sự kiện Đồi Ngô có thể chỉ là cá biệt, song cùng với hàng ngàn bài thi điểm 0 của kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua cũng đã nói lên nhiều điều. Điểm 0 chưa phải thảm họa, nhưng điểm “ảo” này rốt cuộc chỉ để vượt qua một kỳ nặng về thành tích, còn với những điểm 0 thực chất không thể là hành trang đưa các em vào giảng đường ĐH.
 
Ngô Huy
thuctap
Ý kiến của bạn
Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Xã hội -

GĐXH - Lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á; do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.