Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi về quê hương, về trường

Thứ tư, 20:00 09/12/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Đỗ Thị Hà có lẽ là Hoa hậu đầu tiên bị dư luận săm soi “ném đá" vì được rình rang đón tiếp khi về làng, về trường sau khi đăng quang.

Mấy ngày nay mạng xã hội xôn xao hình ảnh Đỗ Thị Hà về trường ĐH Kinh tế Quốc dân sau hơn nửa tháng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Đáng chú ý, hình ảnh bị đem ra bàn tán, thậm chí "ném đá" việc nàng hậu được đặt ghế ngồi ngang hàng với thầy hiệu trưởng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm một góc nhìn về đạo đức xã hội, Hoa hậu làm đảo lộn giá trị tôn sư trọng đạo khi về thăm trường. Rất nhiều người cho rằng hình ảnh này là phản cảm vì Hoa hậu đang là sinh viên hạng thường nhưng về trường lại rình rang.

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 1.

Những hình ảnh gây tranh cãi 2 ngày nay

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 2.

"Nhà trường làm cái ghế to to ngang hàng với các lãnh đạo cao cấp của trường cho hoa hậu ngồi. Thầy hiệu trưởng thường ngày hét ra lửa, nay đứng phát biểu thì 2 tay chắp vào nhau, co ro cúm rúm. Rồi hoa hậu ngồi giữa trịnh trọng, tả hữu là lãnh đạo và khách mời quan trọng nhất tới trường.

Lại nhớ tới cảnh hoa hậu về quê tiền hô hậu ủng, có cả dãy xe biển xanh biển đỏ biển trắng nối đuôi nhau, người người xếp hàng nô nức lắm. Nhìn thấy địa vị hoa hậu xứ ta là oách. Kiểu đón rước này kỳ quá, nó giống như đón quý phu nhân hay lãnh đạo cấp về thăm trường thì đúng hơn.

Rốt cuộc hoa hậu là ai? Địa vị hoa hậu thế nào? Sinh mệnh chính trị hoa hậu ra sao? Hoa hậu mang lại giá trị gì cho người dân Việt Nam, cho ngôi trường hoa hậu theo học và cho tỉnh nhà Thanh Hóa?", ý kiến dư luận về hình ảnh của Đỗ Thị Hà.

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 3.

Trước đó, khi "vinh quy bái tổ", Đỗ Thị Hà được tiếp đón rầm rộ tại quê nhà

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 4.


Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng một tấm ảnh không nói lên điều gì và nhiều người - dù không có mặt ở đó - đang dùng giọng bề trên để nói về tân Hoa hậu.

"Tôi thấy rất đơn giản là tân Hoa hậu trở về trường tri ân thầy cô, việc đáng làm. Các thầy cô dù là phó giáo sư, tiến sĩ, hiệu trưởng, bảo vệ... đều tự hào, vui vẻ chúc mừng cô sinh viên trường nhà. Nó đơn giản như việc trong họ nhà bạn có đứa cháu xuất sắc, mổ gà mổ vịt, cho nó ngồi trên cao tý chả sao cả. Đó là sự hãnh diện. Chứ phải nhà tôi, bảo ngay các cụ lớn tuổi, mỗi cụ cõng 1 vòng quanh làng ấy chứ.

Nói "tri thức khúm núm trước cái đẹp", tôi thấy chưa đúng. Các bác lớn tuổi khi nói chuyện, tay ai chả thế, thậm chí còn ho hắng cho nó khí thế. Đây là thói quen thôi, chả có gì đáng bàn. Đứng nói chuyện với đứa cháu 2 tuổi mà quen tay rồi thì tay cũng thế cả thôi.

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 5.

Đỗ Thị Hà cùng Ban giám hiệu nhà trường

Trên thực tế, em Hoa hậu vừa đẹp vừa học Kinh tế Quốc dân, chả vừa trí thức vừa đẹp còn gì. Hoa hậu Việt Nam cơ bản sẽ đại diện Việt Nam thi quốc tế, sánh với các cường quốc, chả mừng hay sao. Về cơ bản, nhà bạn, họ hàng bạn có 1 đứa giỏi giang, đỗ đạt cao xem cảm xúc thế nào!", một ý kiến tranh cãi của dư luận.

Bàn về cách đón rước một nhân vật nổi tiếng hiện nay, các nhà nghiên cứu văn hoá cho rằng, việc tôn vinh một danh hiệu nào đó là nên làm. Vì việc này có thể truyền cảm hứng, trở thành tấm gương cho những người khác, từ đó có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách cho con người.

Tuy nhiên, cách tôn vinh cũng cần phải thể hiện sao cho thực chất, tránh việc hào nhoáng, hình thức thái quá. Trong trường hợp này nên để Hoa hậu được trực tiếp tâm sự về những nỗ lực, trải nghiệm mà họ đạt được để có danh hiệu đến với bạn bè, những người mà họ có thể trở thành tấm gương tốt. Các tổ chức, đoàn thể, địa phương chỉ nên là những người đứng ra tổ chức sự kiện thật tốt, để những thông điệp của Hoa hậu có thể đến một cách hiệu quả nhất với những người tham dự. Đó mới là cách làm hiệu quả và tránh được những hệ luỵ khác ăn theo danh hiệu Hoa hậu.

Hình ảnh gây tranh cãi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi trở về trường - Ảnh 6.

Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh quay lại trường sau hơn nửa tháng đăng quang

Trước đó, chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội về việc áp lực khi một Hoa hậu sẽ đối diện là những ánh nhìn, sự khắt khe từ công chúng cho mỗi hành động, lời nói, Đỗ Thị Hà cho biết cô cũng xác định trước điều đó. Tuy nhiên, cô không quá lo lắng chuyện người khác soi mói khắt khe với mình vì bản thân không làm điều gì trái với chuẩn mực xã hội.

"Tôi vẫn còn là một cô gái trẻ nên dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bản thân cũng phải luôn giữ ý chí vững vàng và tinh thần tích cực để đối diện với mọi thứ", Hoa hậu sinh năm 2001 cho biết.

Hiện tại, đại diện của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lên tiếng cho biết, hình ảnh người thầy đứng phát biểu là trước hội đồng quản trị trường, trước ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam và cả trước phụ huynh nên đứng là lẽ đương nhiên. 

"Không phải là thầy "báo cáo" gì với Đỗ Thị Hà. Phải nhìn bối cảnh và những người có mặt ở đó mới hiểu trình tự diễn ra hết sức bình thường. Hơn nữa đó cũng chỉ là 1 khoảnh khắc thôi 1-2 giây sau thầy thay đổi động tác, thay đổi chuyển động cơ thể thì góc nhìn sẽ khác ngay. Còn về phía Hà là 1 người lễ phép, ngoan hiền nên chắc chắn Hà biết cư xử đúng mực của mình", đại diện Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 37 phút trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 3 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 5 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 7 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 9 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 11 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 21 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 23 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top