Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi bác sĩ từ chối ở khách sạn, sẵn sàng vào “điểm nóng”

Chủ nhật, 21:26 18/10/2020 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là cơ sở y tế điều trị chính cho bệnh nhân COVID-19 ở miền Bắc. Đến nay, Bệnh viện điều trị khoảng 500 bệnh nhân - chiếm gần 50% số bệnh nhân COVID-19 trên cả nước và không có ca nào tử vong. Hầu hết bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nặng từ các tỉnh phía Bắc điều trị tại đây.

Nơi bác sĩ từ chối ở khách sạn, sẵn sàng vào “điểm nóng” - Ảnh 1.

Bệnh nhân 19 khi đang điều trị và nụ cười ngày ra viện trở về cuộc sống bình thường (ảnh bệnh viện cung cấp).

Tình nguyện ở lại viện điều trị bệnh nhân COVID-19

Là bệnh viện tuyến cao nhất chuyên ngành Truyền nhiễm, ứng phó với COVID-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã xây dựng và thực hiện kịch bản "chống dịch như chống giặc", dồn toàn bộ bệnh nhân thông thường sang cơ sở Giải Phóng để dành cơ sở Kim Chung cho công tác thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Còn nhớ, cuối tháng 4/2020, chia sẻ về những tấm gương ngành Y tế trong cuộc chiến với các dịch bệnh truyền nhiễm, GS.TS Nguyễn Thanh Long, khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế rất xúc động khi lấy ví dụ về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: Trận dịch nào cũng là tuyến đầu. GS.TS Nguyễn Thanh Long chia sẻ, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế đã bàn bạc các giải pháp làm sao để cải thiện đời sống cho nhân viên y tế trực tiếp chống dịch, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, có thể thuê cho cán bộ có chỗ ở tốt hơn, cần thiết thì thuê khách sạn vì các y, bác sĩ đã đến bệnh viện này thì xác định là không được về nhà. "Nhưng anh em nói xin ở lại bệnh viện để dành thời gian chăm sóc bệnh nhân tốt hơn", GS.TS Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, toàn bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao động tự nguyện ở lại bệnh viện trong thời gian chống dịch để sẵn sàng phục vụ người bệnh, người cách ly. Đây cũng là cách để đảm bảo hạn chế lây nhiễm từ môi trường bệnh viện ra cộng đồng, cũng như từ cộng đồng vào môi trường bệnh viện.

Trong số gần 500 bệnh nhân COVID-19 điều trị ở đây, có hàng chục ca diễn biến tăng nặng rất nhanh, nguy kịch. Đặc biệt, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng là nơi đầu tiên trong cả nước đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân 19). Nhờ chủ động, sáng tạo, chăm sóc toàn diện đồng thời theo dõi sát sao diễn biến bệnh nhân, Bệnh viện đã cấp cứu, điều trị thành công, thậm chí ngoạn mục nhiều bệnh nhân nguy kịch, nhiều lần chạm cửa tử tưởng không còn hi vọng cứu chữa như: Bệnh nhân 19, bệnh nhân 26, bệnh nhân 162, bệnh nhân 793... Với lực lượng không nhỏ y, bác sĩ trực tiếp làm việc trong buồng bệnh, theo dõi liên tục người bệnh 24/24h, vì thế hơn 0h ngày 8/4, bệnh nhân 19 có tổn thương tim, biến chứng ngừng tuần hoàn, 3 lần ngừng tim, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời và thành công. Giọt nước mắt, cái ôm thân thương và lời cảm ơn của bệnh nhân với bác sĩ, với ngành Y tế Việt Nam trước khi xuất viện trở về với cuộc sống bình thường chính là thành quả ý nghĩa nhất.

Với kết quả không bệnh nhân nào tử vong, đây được đánh giá là kỳ tích mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thực hiện được trong công tác phòng chống COVID-19, được nhân dân trong nước và nhân dân các nước trên thế giới đánh giá cao.

Sẵn sàng "chia lửa", lên đường chi viện

Nơi bác sĩ từ chối ở khách sạn, sẵn sàng vào “điểm nóng” - Ảnh 2.

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: TL

Trong đợt dịch COVID-19 thứ nhất, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là một trong hai cơ sở y tế cử đoàn tham gia chuyến bay sang Vũ Hán (tâm dịch của Trung Quốc) đưa công dân Việt Nam hồi hương. Đợt dịch thứ hai (từ ngày 25/7 đến nay), Bệnh viện một mặt thực hiện nhiệm vụ quốc tế đi đón đoàn hơn 200 công dân Việt Nam từ Guinie Xích đạo về nước, trong đó có không ít người nhiễm COVID-19, một mặt chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân liên quan ổ dịch ở Đà Nẵng, đồng thời thực hiện kế hoạch chi viện cho Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam khi có yêu cầu.

Với kinh nghiệm từ đợt dịch đầu tiên, Bệnh viện đã điều trị khỏi, cho ra viện 100% bệnh nhân COVID-19 từ Guinie Xích đạo, trong đó 18 trường hợp đồng nhiễm sốt rét. Hiện toàn viện chỉ còn 3 bệnh nhân COVID-19 và tính đến ngày 14/10, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định. Đoàn nhân viên y tế đi đón công dân từ Guinie Xích đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đảm bảo an toàn, không xảy ra lây nhiễm trên máy bay. Bệnh viện cũng hoàn thành việc cách ly cho toàn bộ phi hành đoàn.

Chia lửa với "mặt trận" miền Trung, Bệnh viện cử 2 chuyên gia chi viện Bệnh viện Trung ương Huế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn. Trong những đợt dịch này, mặc dù nguy cơ lây nhiễm rất cao, đặc biệt cho những người trực tiếp đặt nội khí quản, ép tim, chăm sóc bệnh nhân… nhưng với ý chí kiên cường, vượt qua mọi nguy hiểm, cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện sẵn sàng cứu chữa người bệnh. Trong cuộc chiến này, Bệnh viện đã có 2 bác sĩ bị lây nhiễm COVID-19 khi cấp cứu cho bệnh nhân. Nhằm khắc phục những hạn chế của các thiết bị phòng hộ, đảm bảo hạn chế tối đa việc lây nhiễm, Bệnh viện đã có sáng kiến dùng thêm mũ chụp có ống oxy lọc khí khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. Đến nay, Bệnh viện không có thêm nhân viên nào bị lây nhiễm.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, thế giới và Việt Nam chưa có phác đồ điều trị chuẩn tối ưu, Bệnh viện đã tham mưu cho Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình chẩn đoán, phác đồ điều trị phù hợp trên tinh thần vừa thực hiện, vừa nghiên cứu, đảm bảo đáp ứng tốt nhất trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Đến nay, các quy trình chẩn đoán, phác đồ điều trị được áp dụng đã thể hiện giá trị khoa học cao, áp dụng thành công cho các bệnh nhân.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã kịp thời triển khai đề tài cấp Nhà nước “Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của thuốc Lopinavir/retonavir (LPV/r) phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới (2019-nCov)” và đề tài cấp Bộ ”Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-Cov-2 bằng huyết tương của bệnh nhân đã hồi phục”... để tìm ra các phương pháp điều trị mới khi số lượng bệnh nhân tăng cao, bệnh nhân có diễn biến nặng…

Thu Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 3 giờ trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 20 giờ trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 ngày trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 3 ngày trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 4 ngày trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúc

Y tế - 1 tuần trước

"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Sống khỏe - 1 tuần trước

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Sống khỏe - 1 tuần trước

Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.

Top