Nỗi niềm giáo viên mầm non những ngày đầu đón trẻ trở lại trường
GĐXH - Cùng với niềm vui được gặp lại học sinh sau 2 tháng nghỉ hè, thì ít ai hiểu được sự vất vả, nỗi niềm của giáo viên mầm non trong những ngày đầu đón trẻ, đặc biệt những cháu lần đầu đến lớp...
Những ngày này, nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Hải Phòng đã đón trẻ trở lại sau 2 tháng nghỉ hè với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của cô và trò. Tuy nhiên, ít ai hiểu được sự vất vả, nỗi niềm của giáo viên mầm non trong những ngày đầu đón trẻ, đặc biệt những cháu lần đầu đến lớp.


Nhiều trường mầm non ở TP Hải Phòng đón trẻ trở lại trường sau 2 tháng nghỉ hè. Ảnh: Đ.Tùy.
Có mặt tại trường Mầm non Tân Hương (xã Vĩnh Lại), chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của giáo viên cùng phụ huynh nơi đây khi ngày đầu đưa con đến trường học sau thời gian nghỉ bên gia đình. Đối với trẻ 4-5 tuổi luôn vui vẻ, hòa đồng; nhưng nhiều cháu lần đầu lớp đi học còn quấy khóc...
Chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ, hôm nay chị đưa con trai út 3 tuổi đến trường nhập học nên hồi hộp và lo con có quấy khóc hay không. Nhưng khác với suy nghĩ của chị, con trai út luôn háo hức và hòa nhập nhanh với môi trường mới. Tuy nhiên, trong lớp học của con chị, còn nhiều cháu quấy khóc khiến các cô vất vả, thậm chí có cô cùng lúc dỗ 2-3 cháu.



Môi trường mới, xa người thân khiến nhiều trẻ lần đầu đến lớp quấy khóc. Ảnh: Đ.Tùy.
"Tâm lý của các bậc cha mẹ khi lần đầu đưa con đến trường đều lo lắng và thường xuyên liên lạc qua điện thoại với cô giáo để hỏi thăm; nhưng chính điều đó đôi khi lại gây áp lực cho giáo viên. Cho nên tôi mong các phụ huynh hãy chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông với các cô. Khi giao con cho các cô, chúng ta nên tin tưởng giáo viên về trách nhiệm, quan tâm chăm sóc, dạy bảo và nuôi dưỡng các cháu", chị Thủy nói.
Ôm cháu nhỏ đang khóc vào lòng vỗ về, an ủi, cô giáo Tạ Thị Chàm – giáo viên nhà trường tâm sự, thông thường những cháu đi học buổi đầu bao giờ cũng quấy khóc vì phải rời xa bố mẹ, người thân và chưa quen môi trường mới cũng như giáo viên.
Sau vài ngày đến trường lớp, các cháu sẽ quen dần và mọi hoạt động lúc đó mới đi vào nền nếp. Do đó, những ngày đầu đón trẻ đến lớp là quãng thời gian vất vả nhất đối với các cô, lúc nào cũng phải căng mình giúp trẻ quen môi trường mới Tuy nhiên, cũng có phụ huynh chưa cảm thông khiến các cô đôi lúc buồn lòng…



Sự vất vả của giáo viên Mầm non Tân Hương trong ngày đón trẻ lần đầu đến trường. Ảnh: Đ.Tùy.
Theo đại diện BGH, năm học 2026 – 2027 cũng là năm đầu tiên trường Mầm non Tân Hương mới (được sáp nhập từ Mầm non Ninh Thành và Mầm non Tân Hương) đi vào hoạt động. Việc sáp nhập này không ảnh hưởng hoạt động, học tập, nền nếp sinh hoạt của cô và trò, vì trẻ vẫn học tại 2 địa điểm cũ trước đây.
Sau 2 tháng nghỉ hè, hôm nay nhà trường đón trẻ trở lại, bên cạnh niềm vui háo hức của cô – trò trước môi trường xanh sạch đẹp, thì nhiều giáo viên sẽ vất vả với trẻ ngày đầu đến lớp. Những điều này đã được BGH lường trước, nên có sự phân công hợp lý và hỗ trợ giữa các đồng nghiệp với nhau.



Hình ảnh trẻ mầm non Tân Hương ngày đầu đến trường sau nghỉ hè.
Cô Phạm Thị Phương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong thời gian học hè, BGH đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch dạy hợp lý phù hợp với các độ tuổi; trẻ được tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục và các hoạt động liên quan đến nhận thức, trải nghiệm, qua đó giúp trẻ hứng thú, làm quen với môi trường mới".
Bên cạnh đó, nhà trường đang được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại các điểm trường để trẻ có điều kiện, môi trường học tập tốt hơn sau sáp nhập. Đây cũng là điều kiện để trường Mầm non Tân Huong từng bước hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.


Bữa cơm bán trú đầu tiên của trẻ ăn tại lớp sau 2 tháng hè. Ảnh: Đ.Tùy.
Còn tại trường Mầm non Nhân Quyền (xã Nguyễn Lương Bằng), công tác đón trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ hè đã được thực hiện từ ngày 3/8. Nhờ sự sát sao của giáo viên và các hoạt động trải nghiệm linh hoạt, trẻ đã giảm khóc, bắt đầu hợp tác và dần đi vào nếp.

Trẻ Mầm non Nhân Quyền trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: MN NQ.
Cô Phan Thị Yến – Phó hiệu trưởng cho biết, trước khi đón trẻ trở lại, nhà trường đã chủ động tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, rà soát cơ sở vật chất. Cùng với đó, BGH phân công nhóm lớp cho từng giáo viên phụ trách; rà soát danh sách trẻ và công khai lịch học, thực đơn, quy trình đón – trả đăng trên website, Fanpage nhà trường để phụ huynh nắm bắt.


Giáo viên trường Mầm non Nhân Quyền dọn vệ sinh, trang trí phòng học để đón trẻ trở lại lớp. Ảnh: MN NQ.
Cùng với đó, nhà trường và các Tổ chuyên môn xây dựng chương trình học tháng 8 theo hướng "học mà chơi - chơi mà học"; tập trung rèn nền nếp, một số thói quen, kỹ năng tự phục vụ đơn giản, vận động nhẹ, giao tiếp đơn giản phù hợp từng độ tuổi.
Theo nữ Phó hiệu trưởng, đối với nhóm nhà trẻ (25–36 tháng), đây là lần đầu học sinh đến lớp nên không tránh được quấy khóc, thậm chí nhiều phụ huynh nhắn tin, gọi điện trong giờ học làm gián đoạn sự tập trung quan sát trẻ khiến các cô phần nào áp lực. Còn trẻ nhóm mẫu giáo bị xáo trộn nếp sinh hoạt sau thời gian nghỉ hè. Do đó, nhà trường nhanh chóng điều phối giáo viên hỗ trợ và vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống bán trú.


Công tác ăn bán trú được nhà trường thực hiện song song cùng với việc đón trẻ trở lại trường. Ảnh: MN NQ.
Đại diện nhà trường cho biết: "Do nhiều cháu lần đầu tiên đến trường (đặc biệt là khối nhà trẻ) nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng, băn khoăn về khả năng thích nghi của trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Nắm được tâm lý đó, nhà trường chỉ đạo giáo viên cập nhật hình ảnh, video hoạt động chung lên Zalo lớp vào khung giờ cố định và trao đổi trực tiếp lúc đón/trả trẻ để huynh an tâm, tin tưởng".
Cùng với việc đón trẻ trở lại, công tác nuôi dưỡng, bếp ăn bán trú được nhà trường vận hành ngay từ ngày 3/8. Thực đơn được xây dựng chuẩn định lượng như thời gian học chính khóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, cân đối dưỡng chất giúp trẻ ăn ngon miệng.



Hình ảnh đáng yêu của trẻ mầm non trở lại trường học. Ảnh: Đ.Tùy.
"Việc đón học sinh đến trường sớm giúp ổn định nền nếp sinh hoạt trước khi trẻ bước vào năm học mới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo quy định. Chúng tôi mong các bậc phụ huynh hãy sẻ chia, đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em đến trường học tập", cô Yến tâm sự.
Mời quý vị xem video
Hoạt động của trẻ mầm non Tân Hương trở lại trường sau 2 tháng nghỉ hè. Clip: Đức Tùy
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi lại cho thí sinh Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Giáo dục -Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Nóng: Khám xét nơi ở của Huấn Hoa Hồng
Pháp luật -Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.
Cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ công an, quân đội để lừa đảo
Xã hội -GĐXH - Các đối tượng đăng tải hình ảnh mặc quân phục lên mạng xã hội, tự xưng là cán bộ đang công tác tại các đơn vị quân đội, công an. Sau đó, chúng chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, phân bón, cây giống, dịch vụ ăn uống… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mưa lớn gây sạt lở diện rộng ở Sơn La, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp
Thời sự -GĐXH - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa phương ở tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất, ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông và hạ tầng. Lực lượng công an các xã, phường đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp tìm kiếm một nạn nhân mất tích do sạt lở.
Vi phạm hàng loạt lỗi, người điều khiển xe và chủ phương tiện bị phạt 26 triệu đồng
Xã hội -GĐXH - Với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe đánh võng trên đường, không có giấy phép lái xe theo quy định, nam thanh niên điều khiển và chủ phương tiện bị xử phạt 26 triệu đồng.
Vạch trần thủ đoạn che giấu gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi
Pháp luật -GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, mỗi khi thực hiện việc pha lọc, sơ chế tại cơ sở, Nguyễn Trọng Khương đều tắt hệ thống camera giám sát và che kín khu vực tường bao...
Vành đai 5 Vùng Thủ đô: Cần ưu tiên giải phóng mặt bằng, hoàn thiện tái định cư trước thu hồi đất
Thời sự -GĐXH - Tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội ngày 6/8, các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội đã bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết đầu tư dự án.
Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trên cả nước
Giáo dục -Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.
Những trường hợp này công chức không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý
Đời sống -GĐXH - Từ 1/8/2026, 6 trường hợp công chức sẽ không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý theo quy định mới của Nghị định 300/2026/NĐ-CP.
Hà Nội siết quản lý, hoàn tất cung ứng sách giáo khoa trước năm học mới
Thời sự -GĐXH - Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa trước ngày 15/8, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng sách, không để phát hành sách ngoài danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách trước thềm năm học 2026-2027.