Nhóm thực phẩm quen thuộc "giết chết" tinh trùng

Nhóm thực phẩm quen thuộc "giết chết" tinh trùng

Sống khỏe

Đồ ăn đóng hộp thực sự rất tiện lợi tuy nhiên hầu hết chúng được phủ một lớp kim loại bên ngoài lon có chứa BPA - là chất dùng trong tạo nhựa. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguồn ô nhiễm BPA lớn nhất xuất phát từ bao bì thực phẩm.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bỏ bữa sáng?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bỏ bữa sáng?

Sống khỏe

Nhiều người không có thói quen hoặc quá bận rộn để ăn sáng trước khi đi làm. Điều này không chỉ khiến họ làm việc kém năng suất mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Dưới đây là những tác hại ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể nếu bỏ bữa sáng.

Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia Lý Thị Mai với quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ

Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia Lý Thị Mai với quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ

Giải trí

GiadinhNet - Trên sân khấu "Vẻ đẹp tỏa sáng" do Lady Luxury phối hợp cùng Bảo Xuân tổ chức đêm 28/09/2014 tại White Place không chỉ có sự xuất hiện của hàng trăm hoa hậu, diễn viên, ca sỹ, mỹ nhân mà còn có sự góp mặt của giáo sư Nguyễn Khắc Thuần và chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Họ đã có những chia sẻ thú vị về vẻ đẹp tỏa sáng của người phụ nữ Việt.

12 sự thật về da tiết lộ sức khỏe của bạn

12 sự thật về da tiết lộ sức khỏe của bạn

Sống khỏe

Bạn có thói quen đến bác sĩ da liễu thường xuyên không? Chắc chắn rằng khi da bạn có vấn đề thực sự bạn mới quan tâm đến việc tới gặp bác sĩ. Tuy nhiên, để việc chăm sóc sức khỏe của bạn được tốt hơn, việc theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân qua những biểu hiện trên da là điều hết sức quan trọng và cần thiết với mỗi người. Hãy tham khảo những biểu hiện bệnh qua da dưới đây:

4 trường hợp nên khám phụ khoa sớm

4 trường hợp nên khám phụ khoa sớm

Sống khỏe

Bạn cảm thấy xấu hổ không dám đi khám 'vùng kín'? Tuy nhiên, khi gặp phải những dấu hiệu dưới đây, hãy cố gắng gạt điều đó sang một bên, tìm đến phòng khám phụ khoa để sức khỏe được bảo vệ tốt nhất.

Nguy cơ thiếu máu vì rối loạn kinh nguyệt

Nguy cơ thiếu máu vì rối loạn kinh nguyệt

Sống khỏe

GiadinhNet - Kinh nguyệt có thể xem là cột mốc cuối cùng của tuổi dậy thì ở thiếu nữ, xảy ra trong độ tuổi 12-15. Rối loạn kinh nguyệt thường gặp nhất ở giai đoạn đầu dậy thì và tiền mãn kinh do nội tiết tố chưa ổn định, với các biểu hiện như chu kỳ kinh nguyệt thưa, hành kinh nhiều huyết, kéo dài…

Đừng bỏ lỡ