NSX Bá Cường: "Nếu không mạo hiểm, phim sẽ chết ở lối mòn"
GiadinhNet – Theo NSX Bá Cường, khi lựa chọn thể loại phim võ thuật – học đường biết là khó nhưng anh vì mong muốn quảng bá võ thuật cổ truyền của Việt Nam nên dù mạo hiểm vẫn làm: "Không ai làm thì đợi đến bao giờ?"
"Võ sinh đại chiến" là bộ phim võ thuật - học đường đầu tiên của điện ảnh Việt. Phim hấp dẫn không chỉ bởi cuộc đối đầu giữa MMA với võ cổ truyền dân tộc, giữa các giá trị truyền thống với hiện đại, giữa những khuôn phép mô phạm của môi trường học đường với sự tự do phóng khoáng tươi mới của tình cảm học trò, nó còn là "màn so găng" trong diễn xuất giữa "dàn diễn viên trăm tỷ" của Việt Nam với "hotboy triệu đô" của nhiều bom tấn Hollywood.
Được biết, nữ chính Katleen Phan Võ (con gái của Trưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh và "nữ hoàng ảnh lịch" Thanh Xuân) từng tham gia "Lật mặt 4: Nhà có khách" (phim đạt doanh thu 117,5 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, nam chính thứ nhất là Gi A Nguyễn - hot boy ba dòng máu (Việt Nam - Ý - Iraq) từng góp mặt trong "Em chưa 18". Và nam chính thứ hai là Tiến Hoàng – cascadeur "bom tấn" Hollywood như: Doctor Stranger, Ready Player One của "vua khủng long" Steven Spielberg.
Thế nhưng đây được coi là sự mạo hiểm của nhà sản xuất khi tiên phong với thể loại phim còn khá xa lạ này. Theo NSX Bá Cường, khi lựa chọn thể loại phim võ thuật – học đường anh đã bị nói "đường quang không đi lại quàng bụi rậm". Tuy nhiên, theo anh, nếu chỉ hướng tới mục tiêu doanh thu, thì rõ ràng việc remake những bộ phim doanh thu cao của nước ngoài, hay các thể loại phim ăn khách đã được kiểm chứng với thị trường điện ảnh trong nước sẽ là lựa chọn an toàn. "Tôi trót nặng lòng với mong muốn quảng bá võ thuật cổ truyền của Việt Nam. Biết là khó, nhưng mình không ai làm thì đợi ai làm?", nhà sản xuất chia sẻ.
Cũng theo nhà sản xuất Bá Cường, anh đã dành tâm tư trong suốt hơn 5 năm là gần 2000 ngày để thực hiện dự án. Có nhiều lần rất nản chí, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn buông xuôi. May mắn, cho đến một ngày anh nhận thấy việc đối đầu giữa MMA và võ dân tộc Trung Quốc, Thái Lan... đang hút truyền thông và dư luận trên thế giới thì đây chính là "lời giải" cho bài toán quảng bá võ cổ truyền dân tộc Việt Nam.
Chấp nhận mạo hiểm là thế, khi được hỏi về việc áp lực ra rạp, anh khẳng định, đón nhận khen chê là quan điểm của mỗi người, nhưng anh tin rằng ai cũng sẽ đồng ý rằng thế giới học đường trong phim thực sự tươi mới, đầy hấp dẫn, mới lạ nhưng không phi lý. Đó là tiêu chí bắt buộc khi anh thực hiện phim.
"Thà mạo hiểm để khai phá những chủ đề mới, hướng đi mới, còn hơn chấp nhận an toàn để khán giả cho rằng mình làm phim chỉ để kiếm tiền", NSX Bá Cường khẳng định.
Với "Võ sinh đại chiến", NSX Bá Cường đã tự động được "update" lên để xử lý tình huống tốt hơn.
Trước đó, tác phẩm đầu tay của nhà sản xuất này - "Hạnh phúc của mẹ" đã thắng lớn tại Cánh Diều Vàng 2019 khi khai thác đề tài trẻ tự kỷ dù không thắng doanh thu phòng vé.
An