|
|
|
Ngọc ân hận về những hành động của mình
gây ra cho bạn. |
Chúng tôi gặp nạn nhân Hồ Ngọc Ánh (sinh năm 1998) khi em vẫn đang hoảng loạn. Ánh cho biết, quá trình xảy ra vụ việc em không biết ai đã đâm mình. Sau khi ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu, em chỉ nghe Trần Thị Thu Hằng (cũng là nạn nhân) kể lại là mình bị Lê Thị Ánh Ngọc dùng dao đâm.
Chúng tôi tìm Lê Thị Ánh Ngọc để tiếp tục làm rõ thêm nguyên nhân vụ việc. Thấy có người lạ tới, khuôn mặt Ngọc ủ rũ và đầy sự lo lắng. Em kể rằng giữa em và nhóm bạn của Hồ Ngọc Ánh đã nhiều lần xảy ra xích mích vì giữa hai nhóm thường có lời lẽ "châm chọc" nhau trong khi chơi đùa ở trường hoặc trong cách ăn mặc không hợp thời trang... Vì vậy hai bên thách thức nhau "ra đòn".
Khoảng 10 giờ 20 sáng ngày 18/11, Phan Thị Thảo (sinh năm 1998) cùng Hồ Ngọc Ánh và Trần Thị Thu Hằng (đều học chung lớp 8B) đến rủ nhóm của Lê Thị Ánh Ngọc và Hoàng Thị Hoa Hậu ra phía sau sân trường để đánh nhau. Ngọc và Hậu ra trước, lát sau Ánh, Thảo và Hằng cũng đi ra. Hậu quả là Ngọc đã đâm trúng bụng Ánh, sau đó tiếp tục gây thương tích vào chân của Hằng.
Ngọc nghẹn ngào cho biết, sau khi sự việc xảy ra, em rất buồn và ân hận. Theo Ban giám hiệu Trường THCS Hải Trạch, hiện trường đã tạm thời cho Ánh Ngọc, Hậu và Thảo nghỉ học kể từ ngày 22/11.
Sau khi có kết quả xác minh, giải quyết của Công an, Ban giám hiệu Trường THCS Hải Trạch cũng sẽ tiếp tục có hình thức xử lý tùy theo mức độ vi phạm đối với các nữ học sinh trên.
Anh Thư