Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh năm cuối ĐH Ngoại thương không dám xin việc dù điểm cao, năng lực ổn: Lý do nằm ở ngoại hình?

Thứ bảy, 14:38 25/04/2020 | Xã hội

Dân mạng chia làm 2 phe khi đọc câu chuyện của nữ sinh khi một bên thì bênh vực, bên khác lại cho rằng cô nàng thụ động, quá ám ảnh vẻ ngoài nên mới không có nổi một kĩ năng làm thêm nào khá khẩm.

Câu hỏi "ra trường sẽ làm gì?" luôn khiến nhiều sinh viên băn khoăn. Kết thúc những năm tháng giảng đường đồng nghĩa với việc bạn bắt đầu hành trình xin việc đầy thử thách. Tuy nhiên không phải ai cũng tìm được công việc như ý khi có người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm thêm thu nhập, người thì nhất quyết tìm việc theo đúng ngành, nói không với "trái nghề"... để rồi dẫn đến tình trạng thất nghiệp.

Nhiều sinh viên cũng đối mặt với vấn đề không dám làm vì tự tin ngoại hình bản thân như câu chuyện của nữ sinh ĐH Ngoại thương này là một ví dụ. Cô bạn chia sẻ trên FTU Confessions rằng bản thân vốn là người có năng lực, điểm GPA cao nhưng năm cuối rồi vẫn không dám xin đi làm thêm vì tự ti ngoại hình. Vậy là suốt bao năm nữ sinh chỉ quanh quẩn đi gia sư, không có lấy 1 kinh nghiệm công việc tạm ổn.

Nữ sinh năm cuối ĐH Ngoại thương không dám xin việc dù điểm cao, năng lực ổn: Lý do nằm ở ngoại hình? - Ảnh 1.

Nữ sinh ĐH Ngoại thương điểm GPA cao, năng lực tốt nhưng không dám apply xin việc vì tự ti ngoại hình. (Ảnh minh họa)

"Học ĐH nói chung và FTU nói riêng thì peer pressure có lẽ là điều quen thuộc rồi, mình cũng không tránh khỏi áp lực đó. Mình nhận ra áp lực đè lên không chỉ xuất phát từ peer pressure mà còn đến từ chính ngoại hình của mình.

Không phải mình không biết làm đẹp, chỉ là làm thế nào cũng không đẹp. Makeup vào còn khiến người ta nghĩ là xấu như ma còn tô với vẽ, xấu vẫn hoàn xấu. Hơn nữa mặt mình hai nửa rõ rệt bên to bên nhỏ, ngũ quan còn lệch hẳn về một phía, không cân đối, nói ngắn gọn là mặt méo.

Cái cảm giác muốn apply vào một công ty nhưng thấy HR là con trai hoặc công ty nhiều đàn ông liền rút lui, hoặc muốn đi tập gym nhưng không đủ dũng khí, vì đặc biệt ngại tiếp xúc với con trai.

Giờ lớn rồi chắc chẳng ai vô duyên đến mức chê trước mặt mình, nhưng qua thái độ thì biết họ vẫn ngầm đánh giá ngoại hình. Mình vẫn nhớ thái độ khinh khỉnh, thờ ơ của 1 vài bạn nam cùng trường khi nói chuyện với mình. Giờ thực hành nói, mình cùng nhóm với toàn bạn nam, mình nói chuyện hòa đồng, thái độ niềm nở nhưng các bạn ấy còn cố tình bơ mình luôn, gọi thì chỉ trả lời rất hời hợt. Cũng chính 2 bạn nam trong số đó, khi thấy mình GPA cao, được học bổng, thì lại lân la nói chuyện, hỏi han.

Vốn là người khép kín, không quảng giao, lại thêm rào cản tâm lí như thế làm mình ngày càng tránh xa các bạn nam, cứ thấy ở đâu có con trai, hoặc phải làm việc với nam là né. Mình còn hạn chế ra ngoài đến mức tối đa để tránh nhiều người biết mặt. Một sinh viên FTU năm 4 rồi vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc nào gọi là ổn chỉ vì ngại cái ngoại hình của mình với bọn con trai nên không dám apply không. Hiện giờ mình vẫn chỉ đi gia sư thôi. Mình làm kinh tế thì ngoại hình nó cũng quan trọng đi, vì giúp phát triển network mà".

Nữ sinh năm cuối ĐH Ngoại thương không dám xin việc dù điểm cao, năng lực ổn: Lý do nằm ở ngoại hình? - Ảnh 2.

Sinh viên Kinh tế liệu có quan trọng ngoại hình đến vậy?

Câu chuyện lý do thất nghiệp này sau khi được đăng tải đã thu về nhiều bình luận trái chiều. Một bên thì đồng cảm với nữ sinh vì chuyện ngoại hình ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi đi xin việc. Tuy vậy, không ít người cũng chê trách việc cô nàng quá quan tâm đến bề ngoài, không chịu đầu tư vào công việc nên đến năm cuối vẫn chưa có kinh nghiệm đi làm việc ở thêm ở đâu hoàn chỉnh.

"Tự tin lên nhé. Mình cũng giống bạn mặt lệch hẳn một bên, mắt to mắt nhỏ, ngũ quan không hài hòa lại chẳng giỏi giang gì nữa. Nhưng quan trọng là mình nên tự tin những thứ mình làm tốt, cố gắng chăm sóc bản thân còn công việc thì apply những vị trí không quan trọng về ngoại hình mà chú trọng chuyên môn là được", bạn H.T chia sẻ.

"Mình thấy muốn làm kinh tế lại ngại giao tiếp và va chạm thì chắc chắn không thể làm kinh tế chứ đừng nói thành công hay không. Điều trước hết là cần gạt bỏ rào cản đã. Nhưng chính bạn cũng nên xem lại bản thân, nếu suốt 4 năm qua chỉ quanh quẩn làm gia sư rồi than không có kinh nghiệm làm việc thì lỗi nhiều là do bạn đấy", bạn P.L chia sẻ.

Bạn V.A bình luận: "Ở trên bạn nói 1 sinh viên FTU năm 4 rồi vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc nào là ổn và đến giờ vẫn chỉ đi gia sư thì đó là lỗi của bạn rồi đúng không. Bạn không có công việc nào ổn vì bản thân còn chưa dám apply vào nơi nào tử tế. Những cái này do bạn quá tự ti và áp đặt thôi. Điểm GPA của bạn cao chứng tỏ cũng có năng lực, hãy tập trung hơn vào công việc của mình nhé!".

Thực tế, trước khi muốn người khác hiểu được giá trị, trân trọng mình, thì hãy tự học cách yêu lấy bản thân. Bởi chỉ biết yêu quý và trân trọng mình, bạn mới có động lực học tập và cố gắng trong công việc. Sinh viên kinh tế cần ngoại hình hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và năng lực của bạn. Hãy cố gắng biến lợi thế của mình thành điểm mạnh và tập trung vào nó thay vì phụ thuộc quá nhiều vào ngoại hình nhé!

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top