Ở nơi bác sĩ khám bệnh từ lúc “gà gáy”
GiadinhNet - Để người dân không phải chờ đợi lâu, tập thể các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm, thu ngân… của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã nhất trí với phương án đi làm lúc 3-4h sáng, thậm chí nhiều cán bộ phải ngủ lại bệnh viện. Vất vả là vậy nhưng họ vẫn rất vui vì đã phần nào chia sẻ, gánh bớt nhọc nhằn cho hàng ngàn bệnh nhân.
Khám bệnh từ 5h sáng
Gần 10 ngày qua kể từ khi Bệnh viện Ung Bướu TP HCM áp dụng sáng kiến khám bệnh lúc 5h sáng (từ ngày 26/6), nhiều người dân, đặc biệt những người ở ngoại thành hài lòng hơn vì không phải chờ đợi nhiều giờ, có khi xếp hàng đến nửa ngày nữa!
5h30 sáng 28/6, khi có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến nhiều người đã rời bệnh viện với kết quả thăm khám - xét nghiệm trên tay. Dĩ nhiên kết quả ấy không thể khiến ai cũng tươi cười vì có người biết mình bệnh nặng, cũng có người xóa tan mối nghi ngờ đáng sợ mang ung thư… Nhưng dù kết quả thế nào, những người chọn dịch vụ khám bệnh lúc 5h sáng đều hài lòng vì không phải "rồng rắn" xếp hàng như trước đây. Để người bệnh có kết quả trên tay vào thời điểm "gà còn chưa gáy" ấy là cả một câu chuyện dài.
Chị Nguyễn Thị Thu Ba (quê ở Quảng Ngãi) hiện là công nhân đang tạm trú tại huyện Nhà Bè. Cầm trên tay kết quả chẩn đoán hình ảnh từ một phòng khám đa khoa ghi “Nhân giáp hai thùy, đề nghị FNA”, chị Thu Ba đến Bệnh viện Ung Bướu TP HCM lúc 4h30 để biết chắc mình bị bệnh gì. Người phụ nữ có hoàn cảnh không may (chồng vừa mất) phải một mình chăm hai con cứ nhấp nhổm nhìn bảng điện tử ở phòng khám số 4.
“Dù hôm nay đã xin nghỉ làm để đi khám bệnh, nhưng vì đi sớm nên để hai đứa nhỏ ở nhà chưa kịp gửi gắm ai, lo quá. Khi đến đây thì tôi bất ngờ được các điều dưỡng hướng dẫn có dịch vụ khám lúc 5h sáng. Giá khám có đắt hơn 40.000 đồng (khám dịch vụ 5h sáng giá 60.000 đồng, khám thường giá 20.000 đồng) nhưng được làm sớm thì tiện mọi bề”, chị Thu Ba chia sẻ.
Chuyện của chúng tôi đến đấy thì bảng điện tử hiện số 75, lúc đó là 5h30 sáng, chị Thu Ba vào phòng khám số 4. Chưa đầy một giờ sau, chúng tôi gặp chị rời bệnh viện. Chưa kịp hỏi chị kết quả thế nào thì chị đã cười: “May quá, không nghiêm trọng lắm. Mình về với hai đứa nhỏ đây”.
Bà Trần Thị Hiền (quê ở huyện Tân Phú, Đồng Nai) chia sẻ: “Cách đây vài ngày, tôi thấy “có cục gì ở cổ” nên đón xe từ sớm đi khám. Biết bệnh viện này đông lắm nên phải đi thiệt sớm mới được. 5h sáng mà người chờ khám đã đông nghẹt rồi. May quá, có anh bảo vệ thấy tôi lui cui tìm chỗ mới hỏi thăm. Tôi nói ở xa quá nên tới muộn, anh nghe vậy mới giới thiệu dịch vụ khám sớm. Mừng quá, tôi đăng ký ngay. Nhờ vậy mà 6h tôi đã được bác sĩ khám rồi”.
Ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hiện có 4 phòng khám dịch vụ ngoài giờ bắt đầu làm việc lúc 5h sáng. Mỗi phòng khám có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng. Tại khu vực khám dịch vụ 5h sáng, còn có bàn hướng dẫn với 4 điều dưỡng hỗ trợ thông tin người dân, cả 4 người đều “quay như chong chóng” bởi lượng người đăng ký khám bệnh sớm quá đông. “Đông quá nên dù 4 người nhưng trả lời, hướng dẫn người dân cũng mệt luôn”, BS Phạm Minh Thanh, Phó Trưởng phòng điều dưỡng cho hay.
Ăn, ngủ tại bệnh viện
Tất bật đến nỗi không có thời gian dừng tay, nữ điều dưỡng Lê Thị Thu cho hay, mình phải ngủ lại bệnh viện để kịp làm việc từ 4h45 sáng. Nữ điều dưỡng trẻ cho biết: “Nhà em ở tận Củ Chi, làm việc giờ hành chính thì không vấn đề gì nhưng làm việc trước 5h sáng thì không còn cách gì khác ngoài ngủ lại bệnh viện. Không chỉ riêng em đâu, như tối này có 5 chị em điều dưỡng khác cũng ngủ lại để sáng nay kịp làm sớm”.
Còn BS Phan Minh Châu cho biết: “Mình không phải ngủ lại bệnh viện vì nhà ở quận Gò Vấp, đi lại không quá xa. Tuy nhiên, cứ mỗi tuần có một ngày mình lại dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đi làm, cũng phải giải thích thêm với gia đình về chuyện này đấy. Làm sớm một chút để nhiều người dân được rời bệnh viện sớm là chuyện nên làm mà”.
BS Hà Chí Đô, người cũng phải dậy từ khá sớm để rời nhà ở quận 10 đến bệnh viện kịp khám lúc 5h sáng nói thêm: “Có mệt hơn nhưng chủ trương này rất hay, trước là giúp người dân khám sớm, về sớm, sau là chung vai tiếp sức cùng bệnh viện giải quyết vấn đề quá tải nên mình và các đồng nghiệp rất đồng tình”.
Được biết, để việc khám bệnh từ 5h sáng được thực hiện suôn sẻ, gần 40 cán bộ, nhân viên ở đây hoặc phải đi làm từ lúc gà gáy, hoặc phải ngủ lại bệnh viện.
Tình nguyện sẻ chia
“Sáng kiến này thực hiện được là hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện chia sẻ của anh, chị em cán bộ, nhân viên trong bệnh viện đấy”, BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cho biết. Lý giải thêm về sáng kiến này, BS Lê Hoàng Minh nói: “Chúng tôi luôn trăn trở trước tình trạng quá tải tại khu vực khám trong giờ cao điểm (7h30 - 10h). Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200 người dân đến khám, trong đó khoảng 2/3 là người khám mới và ở xa. Người dân ở xa đến đây từ 3h sáng, chờ đợi được khám quả là lâu, có khi đến cả ngày. Bệnh viện đã nỗ lực cải cách đủ kiểu, tăng bàn khám từ 16 - 30 bàn, thủ tục tinh gọn…nhưng vẫn không khắc phục nổi. Trước tình trạng này, chúng tôi chỉ còn cách vận động anh, chị em nỗ lực khám sớm hơn và rất vui là, ai cũng tình nguyện sẻ chia cùng người dân, cùng bệnh viện”.
Gần 10 ngày qua, sáng kiến khám bệnh lúc 5h sáng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. BS Lê Hoàng Minh cho biết: “Trong 2,5 giờ đồng hồ khám sớm đã giải quyết trung bình 350 lượt người, tức vào khoảng 1/3 tổng số người đến khám trong ngày. Kể từ khi chương trình khám sớm được thực hiện, đến 7h30 là khu vực khám đã thưa hẳn người bệnh. Việc này rõ ràng là có hiệu quả”.
BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chia sẻ, dù hiệu quả đã thấy rõ, nhưng việc khám bệnh lúc 5h sáng không phải là giải pháp lâu dài, mà chỉ mang tính tình thế nhằm giải quyết quá tải cục bộ nơi khu vực khám. BS Lê Hoàng Minh nói:“Tôi cũng chia sẻ rất rõ điều này với anh chị em cán bộ, bởi sự quá tải ở đây không chỉ khu vực khám, điều trị ngoại trú mà còn cả nội trú. Hơn ai hết, tôi thật mừng vì cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã được khởi công. Đó mới chính là giải pháp căn cơ, lâu dài. Từ nay đến khi có cơ sở 2, tập thể cán bộ bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện sáng kiến khám bệnh lúc 5h sáng, để ít nhất cũng giúp được 1/3 lượt người đến đây khám bệnh ra về sớm với sự hài lòng”.
Đỗ Bá
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.