Ôn thi tốt nghiệp THPT: Nơi cấp tập, chỗ chủ quan

| Xã hội

GiadinhNet - Cận kề kỳ thi tốt nghiệp, nhiều trường THPT ở tỉnh miền núi Hòa Bình tập trung đẩy mạnh các biện pháp ôn tập cho học sinh (HS).

 Không khí ôn tập tích cực, sôi nổi tại các trường THPT công lập. Tuy nhiên, tại một số trường ở tuyến huyện, HS còn chủ quan bỏ giờ ôn thi trên lớp.
 
Cấp tập ôn thi

Đang trong giai đoạn “nước rút”, tại các trường ở tốp đầu của tỉnh Hòa Bình như THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình, THPT Công nghiệp, THPT Lạc Long Quân... HS tập trung đẩy mạnh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đặc biệt là kỳ thi vào đại học.

Năm nay, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình có 178 HS lớp 12 dự thi tốt nghiệp, trong đó 70% số HS thuộc vùng sâu, vùng xa. Mặc dù các em đều phải học xa nhà, áp lực trong ôn thi, nhưng không khí ôn tập trên lớp và ở ký túc xá lúc nào cũng sôi nổi. Em Bùi Diệu Hương (lớp 12B) cho biết: “Ngoài việc học ôn ở trên lớp, hàng ngày chúng em học theo quy định của trường từ đầu giờ tối đến 22h, sau đó về ký túc xá tự ôn tập tiếp. Nếu bài vở có gì không hiểu sẽ hỏi bạn, hoặc hôm sau lên lớp hỏi thầy cô. Đợt này, em cũng ôn thêm các môn thi ĐH. Em thi khối C nên đã có 2 môn Văn - Địa lý nằm trong ôn thi tốt nghiệp rồi, nên em dành thêm thời gian cho môn Sử nữa”.
 
Học sinh lớp 12 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình ôn thi tốt nghiệp tại ký túc xá của trường.

Còn Nguyễn Thị Phương Anh (lớp 12G) chia sẻ: “Từ khi biết 6 môn thi tốt nghiệp, em cũng rất lo lắng. Nhưng được thầy cô tổng hợp thêm kiến thức, thay đổi phương pháp ôn tập dễ học, dễ nhớ. Các môn Toán, Lý không phải môn thế mạnh của em nên ngoài giờ ôn tập, em đều học hỏi các bạn ở lớp khối A, khối D. Ngoài ra, em còn mua thêm sách tham khảo, lên mạng tìm tư liệu, làm bài tập. Em tăng thêm thời gian tự ôn ở ký túc xá, thường thì học đến 1-2h đêm, hôm nào mệt ngủ sớm, sáng hôm sau dậy từ 4-5h sáng để ôn bài”.

Trong khi không khí ôn thi “nóng” ở các trường THPT tốp đầu thì tại các trường dân lập, nhiều HS khá thờ ơ với ôn thi tốt nghiệp. Điển hình, giờ ôn thi của Trường THPT dân lập Ngô Quyền (phường Chăm Mát, TP Hòa Bình) luôn vắng HS. Một giáo viên của trường cho biết: “Đang trong thời điểm quan trọng, nhưng nhiều em HS khối 12 lại bỏ bê việc ôn thi tốt nghiệp. Tại các buổi ôn tập trên trường, mỗi lớp có chừng 1/3 số HS đi học. Còn lại là trốn học để đi chơi, làm việc riêng...”.
 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, Hòa Bình có 9.927 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 5.311 thí sinh nữ, 6.876 thí sinh dân tộc thiểu số, 526 thí sinh tự do. Dự kiến số cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ ở Hội đồng coi thi là 1.295 người, ngoài ra có 72 cán bộ thanh tra của Sở và Bộ GD&ĐT. Toàn tỉnh có 41 Hội đồng coi thi trong 41 cụm thi. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2010 của Hòa Bình có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chiếm 95,48%.

Hiện tượng HS chủ quan trong ôn thi còn xuất hiện ở một số trường THPT tuyến huyện. Em Trần Thị Thùy Dung, lớp 12A1 Trường THPT Tân Lạc (huyện Tân Lạc) cho biết: “Trong đợt ôn thi tốt nghiệp, nhà trường tăng cường tổ chức ôn tập cho HS khối 12 từ thứ Hai đến thứ Bảy, cả sáng lẫn chiều. Phong trào ôn tập ở trường em cũng tích cực, nhưng riêng lớp em nhiều bạn nam còn trốn tiết, bỏ học trong các giờ ôn thi tốt nghiệp”.
 
Tạo mọi điều kiện cho học sinh

Để đảm bảo cho HS có được kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tiến tới là thi ĐH, nhiều trường đã đẩy mạnh công tác ôn tập cho HS, đặc biệt là tạo điều kiện tốt nhất cho HS ôn thi.

Thầy Nguyễn Văn Chắc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình cho biết: “Hiện trường đang có nhiều hoạt động tổ chức ôn tập cho HS. Trường đã tổ chức thi thử để các em làm quen và rà soát học lực để có kế hoạch bồi dưỡng thêm kiến thức. Riêng các em học lực yếu, nhà trường dạy tăng cường vào các buổi chiều, buổi ngoài giờ, học nhóm với các bạn HS giỏi kèm cặp, giúp nhau học tập. Nhà trường tạo điều kiện cho các em học tập vào ban đêm, nhưng phải đảm bảo sức khỏe, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn khác. Đảm bảo điện nước, quạt mát... ngoài ra, bố trí các em học ở phòng máy tính, tham khảo trên mạng, chia sẻ kinh nghiệm ôn tập”.

Năm nào cũng đạt tỷ lệ 100% HS đỗ tốt nghiệp nên kỳ thi tới, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) đặt ra các mục tiêu mới. Thầy Trần Quang Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay, trường có 325 HS dự thi tốt nghiệp. Mục tiêu của trường là nâng cao tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp loại giỏi lên trên 20% và trên 90% HS thi đỗ ĐH. Do đó, buổi sáng nhà trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho các em, buổi chiều luyện thi đại học. Trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, có uy tín, giàu nhiệt huyết để tổ chức ôn luyện cho HS”.

Kỳ thi năm trước, Trường THPT Yên Thuỷ A (huyện Yên Thủy) đạt được kết quả khả quan (tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98,16%). Dù không bị nhiều áp lực, nhưng lãnh đạo nhà trường cho biết, đối với kỳ thi năm 2011, nhà trường cũng không được chủ quan, mà sớm chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch, chuẩn bị cho kỳ thi. Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ, lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm, trình độ để tổ chức ôn luyện cho các em. Đồng thời, hướng dẫn cho các em tự học, tự trang bị kiến thức hiệu quả nhất”.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tỉnh Hòa Bình về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, ngành giáo dục chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình theo đúng biên chế năm học, tiếp tục ôn tập cho HS nắm được kiến thức và quy định trước khi bước vào kỳ thi. Về công tác tổ chức thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, phân chia các cụm thi thuận lợi cho thí sinh ở khoảng cách vừa phải. Đối với các huyện như Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy... đang làm đường giao thông nên việc đi lại khó khăn. Sở phối hợp cùng các địa phương, gia đình tạo điều kiện đưa đón các em đi thi, bố trí chỗ trọ gần điểm thi cho HS ở xa... cố gắng không để thí sinh bỏ thi vì những lý do như vậy”.
 
Ngô Quang Huy
baoin
Ý kiến của bạn
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.