Ngày 6/8, Đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức khai mạc sau 2 ngày tiến hành họp. Lần đầu tiên Hội Nhà văn Việt Nam có đủ số thành viên “lọt” vào BCH là 15 người. Nhà văn Hữu Thỉnh tái đắc cử chức chủ tịch Hội và tiếp tục giữ cương vị này ở nhiệm kỳ thứ 3.
|
|
|
Ban chấp hành mới Hội nhà văn Việt Nam lần thứ VIII |
Theo kết quả bầu phiếu, 15/18 thành viên của Hội đã trúng cử vào BCH nhiệm kỳ mới. Cụ thể là Nhà văn Hữu Thỉnh (618 phiếu), Nguyễn Trí Huân (574 phiếu), Nguyễn Quang Thiều (509 phiếu), Lê Quang Trang (490 phiếu), Nguyễn Thị Thu Huệ (440 phiếu), Võ Thị Xuân Hà (414 phiếu), Đào Thắng (424 phiếu), Văn Công Hùng (371 phiếu), Đình Kính (399 phiếu), Trung Trung Đỉnh (506 phiếu), Khuất Quang Thụy (455 phiếu), Trần Đức Tiến (434 phiếu), Nguyễn Hoa (372 phiếu), Phan Trọng Thưởng (354 phiếu), Vũ Hồng (390 phiếu).
|
|
|
Nhà văn Hữu Thỉnh tái đắc cử
chủ tịch Hội. |
Kết quả làm việc của BCH chiều nay đã chính thức công bố ông Hữu Thỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2010 -2015.
Các nhà văn giữ chức Phó chủ tịch Hội là nhà văn Lê Quang Trang, nhà văn Nguyễn Quang Thiều và nhà văn Nguyễn Trí Huân.
BCH khóa mới cũng bầu ra 5 Uỷ viên Ban thường vụ là ông Hữu Thỉnh, ông Nguyễn Trí Huân, ông Lê Quang Trang, ông Nguyễn Quang Thiều và bà Nguyễn Thị Thu Huệ.
Nhận xét về kết quả bầu phiếu nói trên, thiếu tướng - nhà văn Nguyễn Trí Trung cho rằng BCH được bầu lần này thiếu vắng những gương mặt trẻ. Nhà văn này dẫn chứng, trong số 15 người trúng cử chỉ có 2 người ở độ tuổi 40 và hoàn toàn không có thành viên nào ở độ tuổi 30. Theo nguyện vọng của nhà văn Nguyễn Trí Trung, ông mong muốn BCH được trẻ hoá hơn nữa và mong có những người trẻ tham gia vào BCH Hội.
Cũng có những băn khoăn về độ tuổi của BCH mới nhưng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng lực lượng trẻ trong Hội có nhiều người tài nhưng chưa thực sự đủ mạnh. Hội Nhà văn nên tạo điều kiện cho các nhà văn trẻ vì họ không chỉ là lực lượng chủ chốt của hiện tại mà còn là của tương lai.
Theo nhà thơ này, trong nhiệm kỳ mới, vấn đề chính vẫn là sự điều hành của ông Chủ tịch Hội. Chủ tịch Hội cần làm thế nào để có sự đổi mới hơn trong BCH nhiệ kỳ này. Chủ tịch Hội cũng nên có sự táo bạo trong việc bổ nhiệm những người có tài, có nghề để thúc đẩy sự phát triển của Hội, tránh sự nhợt nhạt trong thời gian qua.
Hoàng Phương