Ông lão 80 tuổi hơn nửa đời sáng tác cải lương bằng... tiếng Anh
GiadinhNet - Ông Ba Lê dành hơn 60 năm cuộc đời để sáng tác và biên soạn các bài cải lương bằng tiếng Anh với khao khát lan tỏa môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Có niềm đam mê với cải lương từ rất sớm nhưng sau năm 1975 ông Lê Văn Lê (ông Ba Lê, SN 1942, ngụ quận Bình Thạnh) mới có điều kiện theo học thanh nhạc tại một trường sân khấu.
Suốt 60 năm qua, ông Ba Lê sáng tác hàng trăm bài hát cải lương với nội dung gần gũi xoay quanh cuộc sống gia đình, xã hội như về các chủ đề phản ánh về ma túy, số đề hay tình phụ tử, mẹ con, vợ chồng...
Ông Ba Lê say sưa kể về niềm đam mê cải lương của mình.
Đặc biệt, ngoài việc viết cải lương bằng tiếng Việt, ông Ba Lê còn là một trong những người tiên phong viết cải lương bằng tiếng Anh. Những bài hát của ông chủ yếu để tặng cho các chùa, nhà thờ…
Suốt 60 năm qua, ông Ba Lê sáng tác hàng trăm bài hát cải lương với nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
“Bài ca cải lương bằng tiếng Anh đầu tiên của tôi được sáng tác vào đầu những năm 90 với hy vọng người nước ngoài sẽ biết về một thể loại âm nhạc mang một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Để có được một bài ca cải lương bằng tiếng Anh, tôi phải viết trước một bài ca bằng tiếng Việt, sau đó dùng từ điển và phiên dịch lại”, ông Ba Lê kể.
Ông Ba Lê khi còn trẻ
Ngoài sáng tác, ông Ba Lê còn nhận dạy viết nhạc và làm đàn. Ông cho biết, việc dạy viết nhạc của ông chủ yếu tìm kiếm được người có niềm đam mê cải lương nối bước mình.
Đây cũng là cách ông thỏa tình yêu của mình với cả lương, thỏa niềm khát khao lan tỏa bộ môn nghệ thuật này.
Ngoài sáng tác, ông Ba Lê còn nhận dạy viết nhạc và làm đàn
Ông Ba Lê đã cho ra đời nhiều cây đàn nhưng đa phần hình dáng của thùng đàn không giống nhau.
Ông Ba Lê hát bài hát do mình tự sáng tác bằng chính cây đàn mình làm ra.
Ông Ba Lê cho biết, đàn ông làm 100% thủ công. Tuy nhiên, ông làm cũng chỉ vì đam mê, không vì mục đích kinh doanh nên số lượng ông làm ra rất ít, chủ yếu để tặng cho người khác hay các nhà văn hóa quận trên địa bàn TP HCM.
Ngọc Quyên