Phải chăng người Việt quá giàu?

| Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gần đây từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trong 5 năm qua, mức tiêu thụ sữa tươi của người Việt Nam đã tăng lên đáng kể, đạt trung bình khoảng 15 lít sữa/năm/người.

Phải chăng người Việt quá giàu? 1
Ảnh minh họa.
 
Mặc dù, theo nhận định của Viện này, con số đó vẫn là quá thấp so với mức trung bình chung của thế giới, thậm chí là chỉ bằng khoảng 1/10 so với các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore… Tuy nhiên, điều đó cũng đã là niềm an ủi quá lớn lao cho những con dân nước Việt - một quốc gia được đánh giá là còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

Cũng rất lấy làm hân hoan khi mà người dân Việt đã tiến một bước khá dài từ cảnh đói ăn, thiếu mặc đến việc được… uống sữa (dù đó có là sữa “tươi” hay “không tươi”). Dù có kém cỏi so với lân bang đi nữa thì 90 triệu người dân Việt mỗi năm cũng đã được thưởng thức gần 1,4 tỷ lít sữa, một sản phẩm trước đây vốn dĩ là… xa xỉ. Dù ít ỏi nhưng theo như số liệu mới được công bố cuối tháng 9 vừa qua, với giá 1,4 USD cho 1 lít sữa đang được bán trên thị trường Việt Nam, mỗi năm 90 triệu người dân Việt cũng đã phải móc hầu bao chi cho việc uống sữa gần 2 tỷ USD. Con số này không hề nhỏ trong điều kiện thu nhập đầu người còn thấp như hiện nay.

Nhưng, khó mà hân hoan được với một số liệu rất đau lòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng: Trong khi giá bán lẻ trung bình một lít sữa tại Trung Quốc là 1,1 USD, tại Ấn Độ là 0,5 USD, các nước Âu - Mỹ 0,5 - 0,9 USD thì ở Việt Nam là… 1,4 USD. Càng khó mà hân hoan được khi mức thu nhập bình quân đầu người hơn 1.000USD/năm của dân ta hiện nay, chỉ bằng khoảng 1/30 một quốc gia hạng vừa ở châu Âu, bằng khoảng 1/45 so với Mỹ và chỉ đạt tầm 1/10 – 1/20 so với các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore… Vậy nhưng, giá bán sữa tại Việt Nam lại cao gấp nhiều lần các quốc gia kể trên!

Phải chăng người Việt quá giàu? Không! Họ không giàu với mức thu nhập kể trên. Họ không hoang tàng chi tiêu mà là đang không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu so với giá bán ở Ấn Độ, ở các nước Âu – Mỹ, với gần 2 tỷ USD chi ra mỗi năm, người dân Việt đã bị mất oan tới cả tỷ USD do chênh lệch giá bán? Ai khiến họ chịu thiệt thòi như vậy nếu không phải là các hãng sữa. Thống kê cho thấy, trong vòng 3 năm lại đây, các nhà cung cấp sữa cho thị trường Việt Nam đã tăng giá tới… 30 lần.

Người dân đã không bị “móc túi” nếu cơ chế quản lý giá không bất cập như hiện nay?
 
Thường Sơn
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.