Phản hồi: Bơ phờ tìm chỗ chơi cho trẻ

| Xã hội

GiadinhNet - Tuần qua, BBT GĐ&XH đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc đề cập đến vấn đề nghỉ hè của trẻ trong bài "Điên đầu" khi con nghỉ hè”.

 
Chúng tôi xin trích đăng chia sẻ của một số phụ huynh.
 
Rất nhiều mối lo
 
Phần lớn phụ huynh không muốn để con ở nhà khi không có người lớn, vì trẻ dễ mê mải xem tivi, hoặc trở nên kém hoạt bát vì ít hoạt động, giao lưu, thậm chí có thể gặp tai nạn mà không kịp xử trí. Do đó, bố mẹ thường tìm đến chương trình nghỉ hè cho con, vừa để trẻ có cơ hội giao lưu vừa... đỡ mệt cho mình. Dù chọn giải pháp nào thì bố mẹ cũng tốn kém và vất vả hơn rất nhiều. Các buổi học và sinh hoạt hè kết thúc rất sớm nên nếu muốn đón con thì bố mẹ phải trốn việc.

Thiếu chỗ chơi công cộng, trẻ phải tha thẩn trong nhà và trở nên kém năng động, lại dễ nghiện TV hay trò chơi điện tử. Mặt khác, thiếu người quản lý, trẻ có thể xem các chương trình độc hại trên Internet.
 
 Quỳnh Châu (Tạ Quang Bửu, Bách Khoa Hà Nội)

Có ông bà là tuyệt nhất

Không ai thương cháu như ông bà, hầu như vợ chồng trẻ nào cũng yên tâm 100% khi gửi con cho ông bà chăm sóc. Nếu ông bà chỉ mới U 50, U 60 thì tuyệt không gì bằng. Họ sẵn sàng trông cháu giúp con và không nề hà.

Vợ chồng tôi thật sự vất vả khi công việc bận rộn lại thêm con 2 tuổi nghỉ hè. Ông bà xót cháu, hè này quyết tẩm bổ cho cục cưng. Bà kiên nhẫn đút sữa, ông ngồi bên reo hò cổ vũ. Nhà như một lớp học. Dỗ cục cưng ăn uống xong, ông bà cũng lăn quay mệt phờ. Nhưng họ vẫn rất vui.
 
 

GĐ&XH

baocuoituan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.