Phát biểu của Giám đốc VP UNFPA khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Thứ sáu, 09:43 07/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Dưới đây là nội dung bài phát biểu của bà Nobuko Horibe, Giám đốc VP UNFPA khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại hội nghị quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bà Nobuko Horibe.

Hà Nội, Việt Nam, 5-6/10/2011

Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân

Kính thưa Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế,

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Kính thưa quý đồng nghiệp,

Kính thưa toàn thể quý vị,

Cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây trong sự kiện rất quan trọng ngày hôm nay.

Thay mặt Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), tôi hân hạnh được chào mừng quý vị đến dự Hội thảo quốc tế về mất cân bằng tsố giới tính khi sinh. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cùng UNFPA tổ chức hội thảo này cũng như đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhằm khắc phục vấn đề mất cân bằng tỷ số giới tính. Tôi cũng xin cảm ơn Nhóm điều hành Một LHQ tại Việt Nam đã hợp tác với UNFPA tại văn phòng Trụ sở và các văn phòng khu vực và quốc gia để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị.

Hiện nay, tính chung, toàn Châu Á đang “thiếu hụt” tới 117 triệu phụ nữ do mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh, một trong những hậu quả của tình trạng phân biệt giới.

Châu Á đang ngày càng trở thành một điểm nóng với nhiều tin tức, phóng sự về những hành vi, tập tục gây tổn hại cho trẻ em gái đã tồn tại lâu nay. Vấn đề phân biệt giới làm bùng phát những xu hướng lựa chọn giới tính khi sinh đáng báo động ở các nước Châu Á, từ đó ảnh hưởng đến những thế hệ sau này cũng như gây ra những ảnh hưởng về dân số nói chung trong bối cảnh dân số thế giới đạt ngưỡng 7 tỷ người ngay trong tháng này.

Chúng ta có mặt ở đây hôm nay vì những lo ngại sâu sắc về tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính tăng nhanh ở một số nước Châu Á. Kể từ thập niên 1990 khi lần đầu tiên Amartya Sen đưa vấn đề “thiếu hụt phụ nữ” ở Châu Á ra diễn đàn thế giới, chúng ta đã chứng kiến số con trai được sinh ra ở một số nơi tăng tới 25%, chủ yếu do lựa chọn giới tính trước khi sinh, bắt nguồn từ những tập quán văn hóa có gốc rễ từ xa xưa trong đó coi trọng con trai và hạ thấp giá trị của con gái.

Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) chủ yếu ảnh hưởng đến các nước Châu Á, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Vì vậy, hoạt động của UNFPA tập trung chủ yếu vào những nước này, cũng như gần đây là Việt Nam và Nêpan sau khi phát hiện những dấu hiệu mất cân bằng đầu tiên, với các hỗ trợ kỹ thuật ở cấp khu vực và toàn cầu. Trong quá trình trên, sự cam kết của cả chính phủ và các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng. Nhân dịp này, tôi cũng xin hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề trên ngay từ đầu. Nhờ đó, chúng ta đã thấy được nhiều mô hình tốt thông qua sự hỗ trợ của Chính phủ đối với nghiên cứu và xây dựng chính sách. Mới đây, trước lo ngại về tỷ lệ sinh con trai quá cao, Chính phủ đã có chỉ thị cấm lưu hành trên 30.000 cuốn sách hướng dẫn cách sinh con trai theo ý muốn.

Hiện nay, như chúng ta thấy, ngày càng nhiều nước đang chứng kiến tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính, từ vùng Cápcadơ (Acmênia, Adecbaidan, Gioócgia) tới vùng Bancăng (Anbani, Kôxôvô, Maxêđônia CH Yugôslavơ cũ và Môngtenơgrô). Tỷ lệ lựa chọn giới tính khi sinh đang tăng ở mức đáng báo động khiến UNFPA phải kêu gọi các nước nhìn nhận lại vấn đề ở tầm toàn cầu để có thể đối phó một cách nghiêm túc hơn.

Tâm lý trọng nam phản ánh những ảnh hưởng kinh tế - xã hội và các truyền thống ăn sâu bám rễ, trong đó quy định chỉ con trai là được thừa hưởng tài sản, là người phụng dưỡng cha mẹ khi về già, lo việc ma chay, cúng giỗ và nối dõi tông đường, trong khi con gái bị coi là một gánh nặng vì cha mẹ phải lo chuẩn bị của hồi môn để rồi một khi đã lấy chồng thì con gái coi như không còn giá trị gì cho gia đình nữa.

Những truyền thống thâm căn cố đế này tạo áp lực lớn buộc người phụ nữ phải đẻ cho được con trai, từ đó ảnh hưởng đến đời sống tình dục và sinh sản của họ, cũng như tác động đến sức khỏe và tính mạng của người phụ nữ. Thực trạng này cũng đặt người phụ nữ ở vào một vị trí buộc phải chấp nhận vị thế thấp kém do chế độ trọng nam.

Khi quy mô gia đình giảm và các tiến bộ công nghệ mở ra nhiều lựa chọn hơn, hàng chục triệu thai nhi là con gái đã bị loại bỏ trong thế hệ qua. Kết quả là tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh gia tăng đáng kể ở Trung Quốc trong hơn 15 năm qua, cũng như ở Ấn Độ. Vì vậy, nhiều nam giới ở hai quốc gia này sẽ có thể phải đối mặt với một tương lai mà họ không thể tìm được vợ, từ đó làm nảy sinh nguy cơ bất ổn xã hội, bạo hành tình dục và nạn buôn bán phụ nữ ngày càng tăng.

Ngay hiện nay, số lượng người tìm vợ ở nước ngoài đã bắt đầu tăng, cũng như đã có những dấu hiệu cho thấy tình trạng “sức ép kết hôn” sẽ dẫn tới bất ổn xã hội như thế nào, cộng với việc phụ nữ Châu Á ngày càng lấy chồng muộn hơn và ít hơn so với trước.

Tình trạng phân biệt đối với trẻ em gái ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng là một nhức nhối xã hội, là sự vi phạm quyền con người và cần phải được xóa bỏ. Trẻ em gái cũng như trẻ em trai phải được hưởng sự yêu thương, cơ hội và quyền lợi bình đẳng như nhau.

Chúng ta phải không ngừng nỗ lực và ưu tiên xây dựng các chương trình, chính sách khuyến khích những chuẩn mực, thái độ “nói không với phân biệt đối xử” bao gồm tâm lý trọng nam khinh nữ và những tập tục trái với đạo lý, như lựa chọn giới tính trước khi sinh.

Giải quyết vấn đề này chính là mục tiêu trọng tâm trong công tác của UNFPA. Trong hơn 20 năm qua, UNFPA đã phá vỡ những hủ tục để đi tiên phong với những chiến dịch chống lại hiện tượng này ngay từ trước Hội nghị quốc tế Cairô về Dân số và Phát triển (ICPD), kim chỉ nam của UNFPA trong công tác hiện nay. Trong những năm qua, UNFPA đã không ngừng cảnh báo về vấn đề trọng nam khinh nữ, cũng như làm việc với một loạt các bên liên quan và hỗ trợ các mạng lưới cộng đồng để vận động xã hội xóa bỏ hành vi lựa chọn giới tính khi sinh. UNFPA cũng không ngừng nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên y tế, thanh thiếu niên cũng như các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo cộng đồng để thấy được lựa chọn giới tính chính là ủng hộ thái độ phân biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái.

UNFPA cũng đang nỗ lực khắc phục những tồn tại về thiếu hụt dữ liệu, như bằng cách giúp các nước nâng cao năng lực triển khai và phân tích các cuộc tổng điều tra và điều tra y tế nhân khẩu, cũng như xây dựng hệ thống đăng ký khai sinh, khai tử chính xác. Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về mất cân đối SRB, như những khác biệt trong nước và giữa các khu vực, dân tộc, tôn giáo, nhóm thu nhập.

Con đường phía trước

Kính thưa quý vị,

Tăng cường bình đẳng giới và thực thi luật, chính sách quốc gia về cấm lựa chọn giới tính đòi hỏi phải có những biện pháp khẩn cấp và có sự phối hợp của mọi ban ngành và xã hội, coi đây là một vấn đề về quyền con người và vạch rõ quá trình phát triển riêng của từng nước.Việc này đòi hỏi cam kết chính trị cao cũng như các biện pháp đồng bộ cho tới tận cộng đồng, nhằm khuyến khích thay đổi hành vi và khắc phục các vấn đề văn hóa – xã hội phức tạp. Chính vì vậy mà chúng ta có mặt tại đây hôm nay:các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội, học viện và đối tác của LHQ. Bằng cách tập hợp kinh nghiệm và năng lực, chúng ta sẽ thiết lập được các mạng lưới, gây dựng đối tác, các mối quan hệ hợp tác Nam-Nam và ba bên, từ đó đẩy mạnh biện pháp khắc phục tình trạng lựa chọn giới tính.

Hợp tác để đạt được mục tiêu chung này phải được coi là một ưu tiên. Chúng ta phải cùng nhau hành động để bảo đảm xã hội hiểu rõ rằng lựa chọn giới tính chính là phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái, và tình trạng này phải chấm dứt. Mọi người chúng ta đều biết bình đẳng giới chính là trọng tâm của tiến trình phát triển của mỗi nước.

Trong bối cảnh đó, UNFPA, cùng với WHO, UNICEF, OHCHR và cơ quan Phụ nữ LHQ đã cùng nhau lập một bản tuyên bố chung LHQ sẽ được trình bày trong hội nghị. Trong tuyên bố trên, chúng tôi sẽ tái khẳng định cam kết của mình trong việc khuyến khích và hỗ trợ các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế và quốc gia, các tổ chức xã hội và cộng đồng bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái, cũng như đấu tranh chống lại những biểu hiện nhiều mặt của nạn phân biệt giới, trong đó có vấn đề mất cân bằng tỷ số giới tính.

Tôi xin khẳng định một lần nữa cam kết của UNFPA trong việc hợp tác với Việt Nam cũng như hỗ trợ bằng mọi cách có thể ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu để góp phần chấm dứt tình trạng này.

Xin cảm ơn quý vị.

PV (ghi)

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học

Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Một quả bom MK82 nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ được phát hiện khi thi công Trường tiểu học Lưu Sơn ở xã Đô Lương (Nghệ An). Lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường

Hà Nội xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh, quy hoạch mở rộng đường Phan Văn Trường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trước kiến nghị của cử tri về việc xem xét giải tỏa chợ Nhà Xanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời khu chợ này sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng đường Phan Văn Trường theo quy hoạch của thành phố.

Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiền

Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiền

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đặt mua thẻ hội viên nhà báo giả trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng, Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần tự xưng là nhà báo, chặn xe, gây sức ép đối với người dân đang san lấp mặt bằng để cưỡng đoạt tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để điều tra.

Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?

Vì sao đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Bộ Công an, từ 1/1/2028?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Cục CSGT (Bộ Công an) trước khi thực hiện chuyến đi. Quy định mới này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và tăng tính minh bạch trong hoạt động vận tải.

Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền

Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.

Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok

Giải cứu 2 học sinh dân tộc Mông bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” qua Tiktok

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) nhận được bức thư cảm ơn của công dân G.M.G (SN 1976, trú tại xã Minh Tân) vì kịp thời giải cứu con trai và cháu của ông đã bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ, lương cao”, trở về an toàn với gia đình.

Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua Australia

Người đàn ông kể về hành trình sinh, tử khi vượt biên bằng thuyền qua Australia

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình vượt biên trái phép, suốt 24 ngày đêm thuyền lênh đênh giữa biển khơi, họ liên tục phải đối mặt với sóng to, gió lớn và những cơn bão bất ngờ, cái nắng cháy da.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa trong đêm

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực nhà văn hóa trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Qua xác minh ban đầu, bé gái bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi, nặng gần 3kg, cùng một số đồ dùng vật dụng cho trẻ sơ sinh và 1 tờ giấy với nội dung nhờ người nuôi giúp...

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ vững bước trong kỷ nguyên mới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.