Dù được cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo, nhưng một số phụ nữ ở Tiền Giang vẫn "lọt bẫy" của các gã đàn ông với lý do "chạy án".
"Anh trai xã hội có thể chạy trắng án”
Ngày 17/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bàn giao Nguyễn Thành Vạng (34 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) và Lê Nhật Minh (36 tuổi, ngụ TP Gò Công) cho Công an TP Mỹ Tho điều tra, làm rõ hành vi " Lừa đảo chiếm đảo tài sản ”.
Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2023, Minh và Vạng quen biết người phụ nữ sinh sống ở xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho. Người phụ nữ này nhờ Minh giúp “ chạy án ” cho người thân của chị với số tiền 100 triệu đồng.
Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài
Minh nhận lời, hứa “chạy” cho người thân của người phụ nữ nói trên phạm tội "cố ý gây thương tích” được xử “trắng án” khi ra tòa. Gã cam kết nếu lo cho người thân của chị gái nói trên không “trắng án” được sẽ trả lại tiền. Tin tưởng, người phụ nữ 3 lần chuyển tiền gọi là “phí chạy án” cho Minh, với tổng cộng 90 triệu đồng.
Sau đó, Minh liên hệ Vạng để nhờ “chạy án”. Dù “vô công, rỗi nghề”, Vạng vẫn “nổ” có “một người anh xã hội” lo “chạy án” được nên Minh chuyển cho anh ta gần 80 triệu đồng.
Đối tượng Vạng tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài
Thấy đã bỏ tiền ra “chạy án” nhưng người thân vẫn bị phạt tù, người phụ nữ hỏi Minh thì gã tránh né, lúc này chị ta đến Phòng Cảnh sát hình sự tố giác hành vi của gã. Qua điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Minh và Vạng.
Tại cơ quan công an, Minh và Vạng khai nhận sau khi tiền của người phụ nữ, cả hai tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt.
Xưng làm ở Bộ Công an để lừa đảo
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng bắt giữ Lý Quang Thái (46 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) cho Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ hành vi "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thái bị cáo buộc lừa “chạy án” giúp người phụ nữ ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành.
Theo điều tra, Thái là nhân viên của một công ty bất động sản hoạt động ở xã Tân Hương. Trong quá trình tiếp thị mua bán chung cư và nhà ở xã hội cho công ty, Thái quen biết, thuê nhà của người phụ nữ nói trên làm văn phòng đại diện. Đồng thời, Thái mời người phụ nữ này làm cộng tác viên tiếp thị nhà ở xã hội.
Quá trình trao đổi, Thái tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và “nổ” rằng có quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp.
Lý Quang Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang.
Để tạo niềm tin cho người phụ nữ, Thái đưa ra nhiều giấy tờ giả, hình ảnh để nạn nhân tin gã là công an thật.
Thái gợi ý sẽ giúp người phụ nữ này 1 số vấn đề đang tranh chấp với người khác. Tin tưởng, người phụ nữ đưa cho Thái gần 20 triệu đồng và 1 điện thoại trị giá 26 triệu đồng để gã giúp đỡ, giải quyết công việc.
Khi thấy mọi việc rơi vào “im lặng”, nghi vấn bị lừa đảo, người phụ nữ báo công an. Công an cho biết Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Khám xét nơi ở của Thái, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ giả các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.
Đặc biệt, Thái là đối tượng bị TAND TP Long Xuyên (An Giang) phạt 12 tháng tù về tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”, và vừa chấp hành xong án.
Khi đó, Thái tự xưng là cán bộ của Bộ Công an đến liên hệ làm việc với Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, để xác minh nguồn gốc 1 ô tô. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định giấy giới thiệu của Thái là giả.
Cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, thủ đoạn của các đối tượng nói trên “không mới”, nhưng bọn chúng vẫn thực hiện được hành vi phạm tội do nắm bắt được tâm lý lo lắng của người vi phạm pháp luật và người thân của họ.
“Trước những quy định của pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của lương tâm và luật pháp, không nhẹ dạ, cả tin để bị lừa đảo và có thể vi phạm pháp luật", công an Tiền Giang khuyến cáo.
GĐXH - Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ năm 2021 đến nay, Lê Thanh Hồng đưa ra thông tin gian dối về dự án bất động sản do Công ty CP Đầu tư AVISA làm chủ đầu tư để rao bán, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.