Phú Thọ: Đảm bảo an toàn các bến đò ngang
GiadinhNet - Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 53 bến đò ngang, tập trung nhiều nhất trên tuyến sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cơ bản các chủ bến đã nâng cao trách nhiệm khi vận chuyển khách qua sông, việc thu phí thực hiện nghiêm túc... Bên cạnh đó, vẫn còn một số chủ bến, chủ đò chưa chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao, nhất là khi mùa mưa bão đã cận kề.

Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
Bến đò Chiểu Dương nối từ phường Thọ Sơn, TP Việt Trì (Phú Thọ) sang xã Phú Cường, huyện Ba Vì (Hà Nội) là một trong những bến đò luôn có đông khách sang sông. Tuy nhiên, do dòng chảy thay đổi liên tục và ảnh hưởng của công trình xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì ngay sát cạnh nên đường đi xuống bến sông để lên đò rất lòng vòng, khó đi.
Hơn nữa, điểm con đò neo đậu để khách đi lên không có bến bãi kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn, nhất là khi xe máy từ dưới bến sông lên đò.
Do lượng khách đông nên dù chiếc thuyền nhỏ nhưng luôn chở từ 10-15 xe máy, gần 20 hành khách cùng nhiều đồ đạc hành lý. Quãng sông này trải rộng lại phải len lỏi lách qua các cồn cát nên con đò cứ tròng trành theo những đợt sóng vỗ.
Tuy nhiên, chủ đò không hề đả động đến chuyện phát áo phao cho hành khách vì đã chằng kỹ trên khoang điều khiển. Trong khi đó, nhiều hành khách ngồi vắt vẻo trên yên xe, ngay cạnh mé thuyền; chẳng ai quan tâm đến chuyện tự thân đảm bảo an toàn đường thủy.
Chị Thắng - một hành khách trên đò cho biết, do đi đò để sang sông gần hơn nhiều so với đi qua cầu Việt Trì hay cầu Trung Hà, cầu Phong Châu nên dù hơi sợ chị vẫn đi. Chị Thắng chia sẻ: Tôi thường qua lại bến sông này, trên thuyền có trang bị áo phao nhưng luôn được chủ đò chằng buộc cố định. Chúng tôi cũng thấy bất tiện trong khi mặc áo phao nên chẳng mấy ai mặc cả.
Cũng trên sông Hồng, tại bến đò Lời, nối xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao) với xã Hồng Đà (huyện Tam Nông), lúc nào cũng nườm nượp người, xe qua đi lên đò. Tại đây, luôn có hai con đò luân phiên hoạt động. Hai bên mạn đò có hơn chục chiếc áo phao treo ngay ngắn, phía trên nóc đò cũng có phao cứu sinh và vật liệu nổi nhưng đều được chằng buộc kiên cố.
Dù có biển cảnh báo, “Khi qua đò phải mặc áo phao” nhưng không có hành khách nào quan tâm và thực hiện. Khi lên đò, một số khách ngồi trên xe, một số khách dựng xe trên đò rồi bỏ đi, bước đến gần thành đò để hóng gió. Khi đò cập bến thì rồ máy xe chạy lên, áo phao vẫn nằm yên như vô hình trong mắt mọi người.
Ngoài ra, dù lượng khách đông, phục vụ cả khi trời tối nhưng băn khoăn nhất là bờ bến neo đậu thường xuyên thay đổi theo con nước nên khách lên xuống rất vất vả.
Đặc biệt, phía bờ xã Hồng Đà, do bến khan cạn, thay đổi dòng chảy liên tục, chủ bến đã tự xây dựng đường dẫn và làm cầu phao nổi để người dân đi lại, do đó tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Người dân các xã ven sông mong muốn có một bến đò an toàn để đi lại thuận tiện hơn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện mỗi khi qua sông.
Không riêng ở hai bến đò trên, khi đi dọc các tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Chảy, sông Đà... hình ảnh hành khách phớt lờ việc mặc áo phao khi đi trên các chuyến đò ngang sông vì bất tiện diễn ra khá phổ biến. Đáng chú ý, tại bến đò xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba) và bến đò xã Phú Lạc (huyện Cẩm Khê), việc trang bị dụng cụ nổi cứu sinh (áo phao, dụng cụ nổi cầm tay) trên đò vẫn chưa đảm bảo.
Trên đò ngang ở xã Mai Tùng và xã Minh Côi (huyện Hạ Hòa) không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy... Vẫn còn một số bến đò chưa được quan tâm đầu tư xây dựng đường và cầu dẫn lên xuống cũng như nhà chờ cho khách...
Tuyên truyền cho người tham gia, chủ phương tiện
Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Phú Thọ cho biết: Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị và phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tại bến đò trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; yêu cầu nhà đò phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị phao cứu sinh, áo phao, vật liệu nổi, bình chữa cháy...
Hàng năm, Ban đều cấp bổ sung thêm áo phao và phao cứu sinh cho các phương tiện hoạt động tại một số bến đò nhằm đảm bảo an toàn cho khách đi đò. Tuy nhiên, việc quản lý đối với hoạt động của những phương tiện đường thủy nội địa này hiện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề ý thức của cả người điều khiển phương tiện lẫn người tham gia giao thông đường thủy nội địa còn hạn chế.
Ông Nguyễn Quang Thanh cho biết thêm, mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành do Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra 34/53 bến khách ngang sông trên địa bàn 11 huyện, thành, thị trong tỉnh.
Kết quả cho thấy, ý thức của các chủ bến, chủ đò trong việc tuân thủ các điều kiện an toàn cơ bản của bến, phương tiện và người vận hành phương tiện thủy chở khách đã được nâng lên. Các bến đều được cấp phép mở bến theo đúng quy định. Các điều kiện khác như đường cho khách lên xuống bến, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé về cơ bản các chủ bến đều thực hiện nghiêm túc.
Tuy nhiên, vẫn còn 6/34 bến giấy phép hoạt động bến khách ngang sông hết hạn; có 15 bến không có bảng nội quy bến đò hoặc có nhưng chưa đảm bảo qui định; 14 bến không có bảng niêm yết giá hoặc có nhưng chưa đúng với Quyết định số 03/2017 ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Theo Thượng tá Hà Kim Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 41 bến đò và 2 bến phà, qua đó đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm và tiến hành phạt tiền là 45 triệu đồng.
Để đảm bảo cho hành khách qua sông an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới, tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai một số giải pháp như: Tăng cường lực lượng tuyên truyền cho các chủ bến đò, bến phà, người tham gia giao thông trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tổ chức cho các chủ bến ký cam kết khi vận chuyển khách qua sông, thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và Thông tư 15 của Bộ GTVT là khi hành khách qua đò bắt buộc phải mặc áo phao; yêu cầu các phương tiện tham gia giao thông phải đi đúng luồng lạch theo quy định; các đơn vị khai thác cát sỏi chấp hành nghiêm chỉ giới mỏ, quá trình khai thác không ảnh hưởng đến các phương tiện khác, đặc biệt là các đò, phà chở khách; yêu cầu chủ đò từ chối phục vụ, kiên quyết không cho hành khách không mặc áo phao lên đò, trường hợp hành khách cố tình không mặc áo phao, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…
Trung Kiên
Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã ở Thái Nguyên vì sai phạm liên quan 33ha đất rừng
Pháp luật - 23 phút trướcGĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác, một nguyên công chức địa chính xã ở Thái Nguyên bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 33ha đất rừng sản xuất.
Đề án "Phát triển kinh tế đêm" của Hà Nội vừa được phê duyệt có điểm gì nổi bật khiến người dân, du khách kỳ vọng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045", đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực tăng trưởng mới, từng bước định hình thương hiệu "Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm" của khu vực.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, bán lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng COCO CHANEL, DIOR, LELABO
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Khám xét 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A (xã Thạnh An, TP Cần Thơ) lực lượng Công an phát hiện vợ chồng Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy sản xuất, buôn bán số lượng lớn nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng.
Sắp tới (từ ngày 1/7), hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng các loại phụ cấp theo chính sách tiền lương mới
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đã đưa ra cách tính phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7/2026 khi tăng lương cơ sở lên thành 2.530.000 đồng/tháng.
Xe khách chở nhà trai sang nhà gái bàn chuyện cưới gặp nạn ở Hà Tĩnh
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe khách chở đại diện họ nhà trai đến ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi không may gặp tai nạn liên hoàn. Vụ việc khiến một người bị thương nặng, may mắn nhiều người trên xe khách an toàn.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, quay clip ‘sống ảo’ thách thức pháp luật
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, lạng lách và quay clip "câu view" thách thức pháp luật.
Trộm xe máy ngay trước cổng trụ sở công an
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Thấy người dân đi xe máy đến giải quyết thủ tục hành chính trước trụ sở công an, Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh lấy trộm.
Dự báo thay đổi các phương diện cho con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi tuần giữa tháng 5/2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo tử vi tuần mới 11 - 17/5/2026, các con giáp Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ sẽ có những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tình cảm. Hãy cùng khám phá những cơ hội và thách thức để đón tài lộc cho bản thân và gia đình.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, PCCC, môi trường tại loạt nhà xưởng ở Quốc Oai
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 12/5, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu UBND xã Quốc Oai chủ trì, khẩn trương kiểm tra loạt nhà xưởng có dấu hiệu vi phạm về đất đai, PCCC, môi trường tại khu bãi Phượng Cách, Sơn Trung; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng vừa được đặc xá đã liên tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an xã Đa Phúc (TP Hà Nội) vừa bắt giữ Lưu Đình Quyết, đối tượng có 2 tiền án, mới được đặc xá vào tháng 9/2025 nhưng tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ đột nhập, cạy két sắt nhà dân trên địa bàn và các vùng lân cận để trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tuyển sinh đại học 2026: Chọn ngành học này, thí sinh được miễn 100% học phí
Giáo dụcGĐXH - Miễn học phí cho sinh viên đại học là một chính sách an sinh xã hội và giáo dục của Nhà nước. Theo quy định, nhiều ngành học thí sinh được miễn 100% học phí.