Hà Nội
23°C / 22-25°C
Giữa lòng Thủ đô, thuốc trừ cỏ Trung Quốc công khai được 'phù phép' thành hàng 'made in Việt Nam'

Giữa lòng Thủ đô, thuốc trừ cỏ Trung Quốc công khai được 'phù phép' thành hàng 'made in Việt Nam'

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bên trong kho hàng rộng hàng ngàn mét vuông tại ngõ 785 đường Nguyễn Khoái (quận Hoàng Mai), các công nhân đang "hô biến" khoảng 17.900 lít thuốc bảo vệ thực vật Trung Quốc thành hàng được sản xuất tại Việt Nam.

Thực hư cua biển có giá bán 'rẻ như cho', chỉ 39.000 đồng/con

Thực hư cua biển có giá bán 'rẻ như cho', chỉ 39.000 đồng/con

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mặc dù là tín đồ của các loại hải sản, tuy nhiên, chị Mai Anh (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) khá choáng ngợp trước hàng loạt lời rao bán cua biển đồng giá 39.000 đồng/con.

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết

Vì dịch COVID-19, người Hà Nội chỉ ra nghĩa trang dịp cận Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thay vì có mặt tại mộ phần, nghĩa trang vào dịp đầu năm, tiết Thanh minh hay giỗ nhưng vì dịch phức tạp, trong năm 2021, rất nhiều người dân Thủ đô chỉ ra mộ phần vào dịp cận Tết.

Trước ngày Táo quân, sức mua cá chép ở Hà Nội giảm nhưng giá vẫn tăng vọt

Trước ngày Táo quân, sức mua cá chép ở Hà Nội giảm nhưng giá vẫn tăng vọt

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo các tiểu thương tại chợ đầu mối Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), sức mua cá chép năm nay giảm hơn những năm trước đó nhưng giá cá chép vàng "nhỉnh" hơn, nên người bán cũng phấn khởi.

412 ca F0 liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung và 5 chùm ca bệnh cộng đồng phức tạp khác, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0

412 ca F0 liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung và 5 chùm ca bệnh cộng đồng phức tạp khác, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện Hà Nội có 6 ca chùm ca bệnh phức tạp và số ca F0 phát hiện qua chủ động giám sát ho, sốt trong cộng đồng đã lên đến 162. Do đó, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0 để nâng cao sức khỏe.

Bệnh viện điều trị COVID-19 hiện đại nhất Hà Nội sắp đi vào hoạt động

Bệnh viện điều trị COVID-19 hiện đại nhất Hà Nội sắp đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Ngày 1/9 (thứ 4 tuần sau) Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Y Hà Nội quy mô 500 giường chính thức đi vào hoạt động.

Đêm nay, chợ đầu mối phía Nam mở cửa trở lại, Hà Nội "mạnh tay" dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Đêm nay, chợ đầu mối phía Nam mở cửa trở lại, Hà Nội "mạnh tay" dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – UBND quận Hoàng Mai vừa có kế hoạch mở lại chợ đầu mối phía Nam sau thời gian tạm đóng cửa do đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Hoàng Mai sẽ siết chặt các hoạt động kinh doanh để đảm bảo an toàn trước dịch.

Hà Nội: 7.500 giường bệnh phục vụ COVID-19 ở quận Hoàng Mai sắp được kích hoạt hết công suất

Hà Nội: 7.500 giường bệnh phục vụ COVID-19 ở quận Hoàng Mai sắp được kích hoạt hết công suất

Y tế

GiadinhNet – Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Hoàng Mai sớm kích hoạt hết công suất các cơ sở đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận với khoảng 7.500 giường bệnh vào phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 của thành phố.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đi chợ 2 ngày/lần tại Hà Nội vẫn "hơi dày"

PGS.TS Trần Đắc Phu: Đi chợ 2 ngày/lần tại Hà Nội vẫn "hơi dày"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, trong bối cảnh các ca dương tính xuất hiện tại các chợ, nơi tập trung đông người thì người dân nên bố trí đi chợ 2 lần/tuần. Bởi việc đi chợ 2 ngày/lần như hiện nay vẫn là "hơi dày".

Cận cảnh các chốt "vùng xanh" bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội

Cận cảnh các chốt "vùng xanh" bảo vệ các khu dân cư chưa có F0 tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt các chốt "vùng xanh" được thiết lập tại các khu dân cư chưa xuất hiện ca F0 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thêm 4 ca dương tính mới ở Hà Nội, quận Hoàng Mai và Đống Đa “thần tốc” truy vết dịch tễ

Thêm 4 ca dương tính mới ở Hà Nội, quận Hoàng Mai và Đống Đa “thần tốc” truy vết dịch tễ

Y tế

GiadinhNet – Chiều nay (17/7), Hà Nội có thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp sống tại Tân Mai (Hoàng Mai) và 1 trường hợp thuộc chùm liên quan chung cư Sunshine (Hoàng Mai).

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân toàn thành phố phải đoàn kết, thống nhất, “phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19” và “người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19”.

Bênh bạn, ném “lựu đạn mô hình” để thị uy

Bênh bạn, ném “lựu đạn mô hình” để thị uy

Pháp luật

GiadinhNet - Thấy người khác đang nhìn mình, một thanh niên đã sừng cồ rồi hai bên lời qua, tiếng lại. Thấy bạn mình lao vào ẩu đả với “đối thủ”, một đối tượng đã ném một vật giống lựu đạn xuống đường khiến cả khu phố náo loạn.

Hà Nội: Gần 50 mẫu liên quan đến chuyên gia Ấn Độ ở KĐT TimeCity đều âm tính lần 1

Hà Nội: Gần 50 mẫu liên quan đến chuyên gia Ấn Độ ở KĐT TimeCity đều âm tính lần 1

Y tế

GiadinhNet – Theo CDC Hà Nội, đến nay, tất cả 47 mẫu liên quan đến chuyên gia Ấn Độ được lấy tại KĐT TimeCity (Hoàng Mai) đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp liên quan đến nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc

Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp liên quan đến nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc

Y tế

GiadinhNet – Theo CDC Hà Nội, 2 người có liên quan đến nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc là một lái xe ở quận Nam Từ Liêm và một nhân viên quán bar Sunny tại Vĩnh Phúc, trú tại quận Hoàng Mai.

Làm rõ đối tượng doạ đánh thanh tra giao thông khi đang làm nhiệm vụ

Làm rõ đối tượng doạ đánh thanh tra giao thông khi đang làm nhiệm vụ

Xã hội

GiadinhNet - Khi bị tổ công tác thanh tra giao thông dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành, một đối tượng đã có những lời nói thiếu văn hóa, đe dọa lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Top