Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng bá du lịch sau phim Kong: Đừng quá lạc quan

Thứ năm, 11:00 16/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Việt Nam sẽ được lợi gì sau phim Kong?" là câu hỏi được đặt ra sau sự kiện bộ phim “Kong: Skull Island” ra mắt với nhiều bối cảnh hoành tráng quay tại Việt Nam đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam cho đạo diễn phim “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts. Ảnh: TL
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam cho đạo diễn phim “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts. Ảnh: TL

Nên tranh thủ phim để tự quảng cáo

Trong quá trình đoàn làm phim Kong thực hiện bối cảnh tại Việt Nam, họa sĩ Vũ Huy và 6 thành viên khác là ê-kíp người Việt duy nhất được phía Mỹ mời hợp tác chuyên môn, cụ thể ở lĩnh vực thiết kế mĩ thuật. Suốt thời gian trải nghiệm 8-10 tuần xuyên Tết, họa sĩ Vũ Huy đã đưa ra nhiều nhìn nhận thẳng thắn về hiện tượng phim Kong. Anh Vũ Huy cho biết, phần lớn các phim nước ngoài vào Việt Nam đều cần ê-kíp họa sĩ thiết kế, dựng cảnh, mỹ công, đạo cụ… bởi họ không nắm được tình hình cụ thể của vùng miền. Là người hợp tác chuyên môn với nhiều bộ phim nước ngoài, họa sĩ Vũ Huy nhận định, Kong là một bộ phim thuần giải trí được đầu tư lớn, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả từ tạo hình, âm nhạc, kỹ xảo…

“Thiết kế mỹ thuật và điện ảnh có ngôn ngữ chung nên quá trình làm việc, đôi bên khá hòa hợp, mọi ý tưởng sáng tạo cơ bản của Mỹ, chúng tôi có đóng góp, sáng tạo thêm. Chẳng hạn, về bối cảnh ngôi làng dân bản xứ, ban đầu đạo diễn chỉ định làm 4 cái nhà, còn lại sẽ dùng kỹ xảo để vẽ thêm nhưng qua ê-kíp chúng tôi, họ quyết định làm hẳn 30 cái nhà thật, tạo thành ngôi làng đẹp như trong mơ. Cho đến những chi tiết nhỏ nhất như người Mỹ dùng mọi thiết bị hiện đại, một cây tre cũng tính toán dùng đến 4 lưỡi cưa, để ý thấy thế, chúng tôi bảo người dân cầm dao chặt vài nhát là xong”, họa sĩ Vũ Huy nói.

Về câu hỏi: “Việt Nam sẽ được lợi gì sau phim Kong, đặc biệt là câu chuyện phát triển du lịch như kì vọng?”, họa sĩ Vũ Huy cho biết: “Chúng ta đừng quá lạc quan. Điện ảnh nói chung và Hollywood nói riêng, không ai được hưởng lợi ngoài chính bộ phim của họ. Đơn giản nhất, một chiếc ô tô của hãng, nếu không trả phí quảng cáo, phim sẽ che logo và mọi dấu hiệu nhận biết thương hiệu. Trở lại phim Kong, nhiều người cứ nói rằng đất nước con người Việt Nam được quảng bá nhưng hãy để ý lại. Hình ảnh người dân bản xứ từ quần áo, hóa trang… đã được đạo diễn chủ trương để khán giả không nhận ra đó là người của quốc gia nào. Phim quay ở Sơn Đoòng, Hạ Long, Ninh Bình… nhưng từ bối cảnh đến chi tiết như những luồng ánh sáng đều được vẽ lại bằng kỹ xảo hết. Tóm lại, đoàn phim không có nhiệm vụ làm quảng cáo cho mình, chỉ là, nếu chúng ta tranh thủ bộ phim mà tự quảng cáo thì tốt. Ngoài ra, tiếng vang của bộ phim có thể tạo cơ hội để Việt Nam đón thêm nhiều đoàn phim quốc tế khác, thu hút nhiều nguồn lợi, trong đó có việc họ sẽ tiêu tiền ở Việt Nam, lớp trẻ điện ảnh được cọ xát, hợp tác, bài học làm giải trí cũng phải chuyên nghiệp, đồng thời tạo ra niềm tự hào cho thế hệ trẻ đang sống hời hợt, mất phương hướng… cuối cùng mới đến du lịch”.

Người Việt vẫn chưa được hưởng lợi?

Như chia sẻ của họa sĩ Vũ Huy, khi một bộ phim nước ngoài thực hiện tại Việt Nam thì nguồn lợi đầu tiên là chuyện họ “tiêu tiền”. Để hiểu thêm về câu chuyện này, chúng tôi đã có cuộc tìm hiểu về thực tế cách đoàn làm phim Kong trả chi phí cho các chuyên gia và diễn viên quần chúng người Việt. Liệu đó có phải nguồn lợi “khổng lồ” hay không?

350.000 đồng/người/ngày là số tiền một diễn viên quần chúng nhận được cho một ngày dài tham gia vai diễn ở phim Kong. Như vậy, so với mức tiền các bộ phim Việt trả cho vai diễn quần chúng thì chẳng chênh lệch là bao. Chứng kiến những người dân phải dậy từ 3-5h sáng đóng khố cởi trần, ngồi hóa trang trong thời tiết lạnh giá diễn cho đến hết ngày, ê-kíp Việt Nam cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Hỏi họa sĩ Vũ Huy về thực tế mức lương anh và đồng nghiệp nhận được từ đoàn phim Kong, dù không đưa ra con số cụ thể nhưng anh tiết lộ: “Lương của 7 người chúng tôi cộng lại nhiều hơn kinh phí toàn bộ khu vực thiết kế mỹ thuật của một bộ phim Việt Nam. Chưa kể, tiền phòng nghỉ, phương tiện ô tô riêng để đi lại cũng được phía Mỹ chi trả. Nói ra số tiền, ai cũng nghĩ là nhiều, nhưng thực tế chúng tôi phải làm xuyên Tết với yêu cầu công việc khắt khe, nghiêm túc. Cũng phải nói thêm, toàn bộ việc chi trả thù lao cho người dân và ê-kíp Việt có một công ty đứng ra kết nối chứ phía Mỹ không trực tiếp trả và chuyện các đoàn phim nước ngoài có tiếp tục hợp tác với Việt Nam hay không, nhiều khi phụ thuộc ở chính khâu kết nối này”.

Điểm lại, trong khoảng 25 năm (từ 1975 - 2000), hàng loạt bộ phim có liên quan đến câu chuyện, con người Việt lại mang đến không biết bao nhiêu lợi ích… cho các nước trong khu vực như: Thái Lan, Philippine, Campuchia… Phim ra rạp, hàng triệu chuyến bay đổ đến những nơi đã cho mượn địa điểm giả làm bối cảnh Việt Nam… Còn chúng ta thì sao?

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) từng cho biết: “Trước đây, các nhà làm phim quốc tế vẫn chọn Thái Lan hoặc Campuchia để thay thế cho việc làm phim tại Việt Nam do dịch vụ phục vụ các đoàn làm phim của chúng ta còn kém. Nhiều nhà làm phim khi thực hiện làm phim ở Việt Nam phải tự đưa trang thiết bị vào trong khi chúng ta cũng chưa có chính sách ưu đãi cho dịch vụ này, nên khó cạnh tranh với các nước bạn”.

Họa sĩ Vũ Huy nói: “Nếu để quảng bá cho du lịch Việt Nam, một bộ phim như Kong không phải là giải pháp tốt mà những bộ phim nước ngoài như: “Người tình”, “Đông Dương”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “Mùi đu đủ xanh”… mới đem đến sự lắng đọng, toát lên văn hóa con người Việt từ hình ảnh những mái nhà, văn minh lúa nước, lối ứng xử trong gia đình, ngoài xã hội. Chưa kể, đối tượng xem phim Kong thường là những người trẻ sôi nổi, vui vẻ, có nhu cầu xem phim để giải phóng năng lượng, nhưng rõ ràng họ không nhiều tiền để đi du lịch, du lịch văn hóa càng khó”.

Thành Nam

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang

Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang

Xã hội - 6 giờ trước

Dự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.

Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc

Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều. Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.

Top