Quảng Ninh tập huấn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Để nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng dân cư, ngành Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà và chống dịch COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về phân tầng thu dung, cách ly, điều trị theo mô hình "Tháp 3 tầng", ngành dân số và y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 không triệu chứng, theo điều kiện của cơ sở. 

Quảng Ninh tập huấn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà - Ảnh 1.

Học viên dân số, y tế huyện Ba Chẽ thực hành xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 bằng test nhanh

Cụ thể, tại huyện Ba Chẽ, tầng 1, các bệnh viện dã chiến, các địa điểm tại cộng đồng và tại gia đình. Tầng 2 dành cho các bệnh nhân COVID -19 có triệu chứng nhẹ và trung bình cơ bản điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, các trung tâm y tế. Tầng 3 là các bệnh nhân nặng, nguy kịch và những trường hợp là phụ nữ mang thai, trẻ em, người nhiễm có bệnh lý nền phức tạp như mắc bệnh tim mạch, ung thư, suy giảm miễn dịch.

Mới đây, 10/11/2021, phòng Y tế và Trung y tế huyện Ba Chẽ đã tổ chức lớp tập huấn quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú cho hơn 350 học viên thuộc lực lượng Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, Tổ COVID cộng đồng các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin nội dung tổng quan về dịch bệnh COVID-19; thực hiện thông điệp "5K", sử dụng ứng dụng PC-COVID khai báo y tế, công tác quản lý, thu gom rác thải lây nhiễm và một số chuyên đề về quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú. Ngoài ra, các học viên còn được học thêm kỹ năng điều trị và chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà với mục tiêu chung là tăng cường sức khỏe tinh thần, thể chất, giảm tối đa chuyển nặng… Bên cạnh đó, các học viên được thực hành các bước thu thập mẫu bệnh phẩm; xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 bằng test nhanh; thực hiện quy trình mang mặc, cởi bỏ trang phục khi tham gia phòng, chống dịch.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

TP Hà Nội ban hành quy định mới về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới


Thế Nam
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.