Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Sinh Hùng

Thứ tư, 17:53 30/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - 16h40 phút chiều ngày 30/3, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh Q.H
Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh Q.H

Theo biên bản kiểm phiếu, về chức danh Chủ tịch Quốc hội có 431 phiếu đồng ý và 42 phiếu không đồng ý. Về chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia có 430 phiếu đồng ý miễn nhiệm. Như vậy, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm các chức danh nêu trên đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Sau đó, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

16h50 cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết miễn nhiệm các chức danh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng với tỷ lệ 92,11% đại biểu tán thành.

Ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ thôi giữ các chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại hội trường Quốc hội chiều ngày 30/3. Ảnh C. Tâm
Kết quả biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tại hội trường Quốc hội chiều ngày 30/3. Ảnh C. Tâm

Dự kiến theo chương trình nghị sự của Quốc hội, ngày mai (31/3) Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội mới.

Theo chương trình nghị sự chiều ngày 30/3, Uỷ viên Ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu; Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên ban kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên ban kiểm phiếu.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội (quochoi.vn) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sinh ngày 18/01/1946, vào Đảng ngày 26/05/1977, quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn: 10/10, trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trình; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đã từng giữ các chức vụ gồm: Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 35 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 41 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top