Quyết định mang đồ ăn đến công ty cho chồng đã khiến cuộc hôn nhân hơn 25 năm của tôi rẽ sang lối khác

| Tâm sự

GĐXH - Sau khi chứng kiến mọi việc, tôi chỉ lặng lẽ quay xe về nhà. Tôi mở điện thoại, nhìn từng tấm ảnh gia đình. Tôi tự hỏi, từ bao giờ cuộc hôn nhân mà mình từng tự hào lại trở thành như thế này?

Tôi năm nay 50 tuổi. Chồng bằng tuổi, là bạn cùng học từ thời đại học. Ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và niềm tin rằng chỉ cần cùng cố gắng sau này sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Hơn 25 năm hôn nhân, vợ chồng tôi có hai con, một trai một gái. Con trai đã lập gia đình, con gái vừa tốt nghiệp đại học. Chúng tôi có nhà, có xe và một công việc ổn định ở Thủ đô.

Suốt thời gian chung sống, hầu như chúng tôi ít xảy ra cãi vã quá lớn, chỉ là những mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống vợ chồng. Chúng tôi từng nói với nhau, khi các con trưởng thành, có gia đình riêng, hai vợ chồng nghỉ hưu sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau khám phá thêm nhiều vùng đất mới.

Quyết định mang đồ ăn đến công ty cho chồng đã khiến cuộc hôn nhân hơn 25 năm của tôi rẽ sang lối khác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. 

Thế nhưng, có lẽ, dự định đó của chúng tôi sẽ khó có thể thực hiện được. Bởi hiện tại, gia đình tôi đang lao đao, đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Gần 2 năm trước, chồng tôi được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng, quản lý khoảng 10 nhân sự bên dưới. Ngày anh được thăng chức, tôi vui lắm. Tôi gọi các con về và làm một bữa liên hoan nhỏ để chúc mừng chồng.

Thời gian đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chồng tôi bắt đầu dần thay đổi. Anh hay về nhà muộn hơn, thường nói phải tiếp khách, họp hành hay hướng dẫn nhân viên mới làm quen với công việc. Có những hôm buổi tối về nhà rồi, anh lại có việc đột xuất phải đi luôn. Điện thoại luôn trong trạng thái bận. Hết cuộc gọi đến tin nhắn đến tới tấp.

Vì chồng bận nên giữa chúng tôi cũng dần có khoảng cách. Ngoài việc ít chia sẻ với vợ về công việc ở công ty, anh còn có những khoảng không gian rất riêng tư; những cuộc gọi được nghe ngoài ban công hay những tin nhắn đến khiến chồng tôi nở nụ cười như hồi còn trẻ.

Dĩ nhiên, là vợ, tôi có nghi ngờ nhưng cũng chỉ ở mức nghi thôi, chưa có động thái gì. Cho đến một buổi tối, chồng nói nhiều việc phải tăng ca xử lý nên về muộn. Linh cảm mách bảo khiến tôi quyết định dắt xe đi đến công ty để mang ít đồ ăn cho anh và đồng nghiệp.

Nhưng khi vừa gần đến cổng, tôi bất ngờ thấy chồng lái xe của nhà chở một người phụ nữ đi lướt qua. Ngay lúc đó, chưa kịp suy nghĩ gì, tôi vội quay xe để đuổi theo. Suốt dọc đường, tôi cứ nghĩ chắc hai người đi gặp khách hàng bàn việc của công ty.

Tuy nhiên, khi chứng kiến chồng và người phụ nữ trẻ tay trong tay cười nói hạnh phúc đi vào trong một khách sạn, tôi gần như chết lặng.

Ở tuổi gần 50, tôi không thể ngờ, tôi lại bị chồng phản bội theo cách đó. Điều khiến tôi đau đớn hơn là cô gái kia còn rất trẻ, có thể chỉ hơn con gái tôi vài tuổi.

Tôi không nhớ mình đã đứng trước khách sạn đó bao lâu, chỉ nhớ đôi chân như cứng lại. Tôi từng nghĩ nếu một ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi sẽ lao đến, sẽ khóc, sẽ chất vấn cho ra lẽ. Nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi chẳng làm được gì.

Tôi chỉ lặng lẽ quay xe về nhà. Tôi mở điện thoại, nhìn từng tấm ảnh gia đình. Tôi tự hỏi, từ bao giờ cuộc hôn nhân mà mình từng tự hào lại trở thành như thế này?

Sáng hôm sau, chồng vẫn trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nói công việc bận nên ngủ lại công ty. Tôi không vạch trần ngay, không phải vì sợ mà vì tôi muốn biết, người đàn ông ấy sẽ còn nói dối tôi đến bao giờ.

Và cũng vì một nguyên nhân khác, tôi không muốn chuyện của vợ chồng tôi ảnh hưởng đến con gái. Thời điểm ấy, con tôi đang chuẩn bị để làm luận văn tốt nghiệp đại học.

Gần 3 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn lặng lẽ trôi. Chồng cũng vẫn đi sớm về khuya nhưng với tôi, điều đó không còn quá quan trọng. Bởi qua những gì chồng thể hiện, tôi dần nhận ra, đó không còn là tình cảm bồng bột. Có lẽ, anh đã yêu người phụ nữ đó. Và dù đau đớn, tôi cũng phải chấp nhận rằng, người đàn ông đi cùng mình suốt hơn 20 năm đã thực sự thay lòng.

Ngày con gái tốt nghiệp ra trường, cũng là lúc tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Trước bức ảnh chụp ở khách sạn, chồng tôi ban đầu có bất ngờ, sau cũng đành cúi đầu thừa nhận.

Khi tôi hỏi anh yêu người con gái đó không, chồng im lặng không trả lời. Anh ta nói sẽ cố gắng chấm dứt mối quan hệ sai trái đó.

Và hai từ "cố gắng" của chồng đã khiến tôi tỉnh ngộ. Bởi tôi biết, điều khó cắt đứt nhất không phải là những cuộc gặp gỡ mà là cảm xúc thật sự bên trong của anh.

Đến hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ly hôn ở tuổi 50 không phải là điều dễ dàng. Nhưng tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà trái tim đối phương đã thuộc về người khác thì tốt nhất nên dừng lại.

Nhiều người nói với tôi rằng, đàn ông đến tuổi trung niên đôi khi dễ rung động trước sự trẻ trung, mới mẻ. Điều đó có thể đúng. Nhưng tôi nghĩ, không ai có quyền dùng sự rung động của mình để làm tổn thương người đã đồng hành với mình trong suốt 25 năm cuộc đời.

Tôi muốn hỏi những chị em trung niên, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ quyết định như thế nào?

Lê Vân

Quyết định mang đồ ăn đến công ty cho chồng đã khiến cuộc hôn nhân hơn 25 năm của tôi rẽ sang lối khác - Ảnh 2.Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Quyết định mang đồ ăn đến công ty cho chồng đã khiến cuộc hôn nhân hơn 25 năm của tôi rẽ sang lối khác - Ảnh 3.Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư

GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.