Sao chỉ có trẻ com mặc niệm?

| Xã hội

GiadinhNet - Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 19/11/2012 là ngày Chính phủ quyết định tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông năm 2012.

Để hưởng ứng lễ tưởng niệm và nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức cho học sinh, sinh viên, Bộ yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục đọc bài diễn văn tưởng niệm của Ủy ban ATGT Quốc gia và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong giờ chào cờ vào thứ hai, ngày 12/11/2012. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát sao các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nghiêm túc việc tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm theo quy định.

Trên đây mới chỉ là một phần chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông khi học trò đồng loạt đến trường mấy ngày tới. Phải nói rằng sự tích cực là đáng ghi nhận khi hàng loạt vấn đề giao thông liên quan đến học trò được Bộ này lưu tâm. Có thể kể ra ở đây như việc tuân thủ học Luật giao thông, thực hiện nghiêm việc cấm uống rượu bia khi đi xe máy ở cán bộ, giáo viên hay chủ trương cấm học trò dưới cấp 3 đi học bằng xe máy cùng nhiều hành vi trên đường gây mất trật tự khác nữa.

Song, đáng chú ý nhất là Bộ yêu cầu học sinh các cấp dành một phút tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông trong giờ chào cờ...Việc này là rất nhân văn, ý nghĩa, bởi nếu ngay từ bé được giáo dục về ý thức giao thông, sau này các em hẳn sẽ ít vi phạm Luật giao thông. Mỗi ngày hiện có hơn 30 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, trong đó lỗi do ý thức khi tham gia giao thông chiếm tỉ lệ rất lớn. Khi ý thức được nâng lên, hẳn mỗi ngày sẽ bớt đi những người thiệt mạng, đồng nghĩa với việc các gia đình bớt đi nỗi đau, y tế bớt đi sự quá tải, xã hội bớt đi những khoản chi không cần thiết…

Việc giáo dục ý thức giao thông cho học sinh là rất cần thiết, song cũng nên đặt câu hỏi, học sinh có phải là thủ phạm chính gây ra tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng như hiện nay không? - Không khó để trả lời là “Không”. Đại đa số các vụ tai nạn đều là lỗi do người lớn.

Người lớn gây tai nạn, nhưng lại chỉ có trẻ con mặc niệm các nạn nhân, dù có xuê xoa đến mấy cũng thấy việc này chưa thực sự hợp tình, hợp lý. Nên chăng tại các cơ quan, công sở, đặc biệt tại những nơi có người đang thụ án vì gây tai nạn giao thông, vào ngày 12/11/2012, cần tổ chức hoạt động tưởng niệm này.

Đó cũng là cách người lớn làm gương cho trẻ nhỏ!
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.