Theo những người dân sống tại đây cũng như lãnh đạo thị xã Sơn Tây, sự cố trên đã được cảnh báo trước và sẽ không xảy ra nếu quản lý chặt...
|
|
|
Nguyên nhân chính của vụ sạt lở là do kinh doanh cát sỏi
trái phép. Ảnh: Lê Minh |
Từ từ giải tỏa
Báo cáo của UBND thị xã Sơn Tây về nguyên nhân xảy ra sự cố cho thấy, khu vực bị sạt lở là điểm xung yếu thường xuyên bị dòng chảy áp sát, làm trôi mất chân đê, cộng với những trận mưa liên tiếp trong những ngày qua làm đất khu vực này dễ bị xói. Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc các hộ dân tự ý kinh doanh, chất cát sỏi lên đỉnh kè và bãi thượng lưu với số lượng quá lớn là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố trên.
Trong buổi làm việc với báo chí ngày 19/10, ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã thẳng thắn thừa nhận nguyên nhân chính gây nên vụ sạt lở là do việc kinh doanh cát sỏi trái phép. Ông Sơn đánh giá: “Đây là điểm xung yếu, mấy năm trước đã từng xảy ra hiện tượng lún, nứt”.
Trả lời câu hỏi về việc để các hộ dân kinh doanh cát sỏi trái phép tồn tại ngay khu vực xung yếu, ông Sơn nói: Việc kinh doanh cát sỏi không phải mới có mà tồn tại vài chục năm qua.
Qua nhiều lần kiểm tra, thị xã đã yêu cầu phường Phú Thịnh dừng hợp đồng, không cho các hộ kinh doanh cát sỏi thuê mặt bằng tại khu vực đó nữa. Theo báo cáo của phường Phú Thịnh thì họ đã dừng hợp đồng từ tháng 5, 6/2010. “Cụ thể thế nào thì để chúng tôi gọi cho đồng chí chủ tịch phường, tôi cũng mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND thị xã được hơn 20 ngày” - ông Sơn phân trần.
Tiếp xúc với chúng tôi tại hiện trường vụ sạt lở, rất nhiều người dân cho biết, họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền về những bãi cát sỏi kinh doanh trái phép nhưng không hiểu vì lý do gì mà các bãi vẫn cứ ngày càng lớn hơn. “Những bãi cát to như quả núi đè lên một đoạn đê xung yếu thì việc sạt lở là tất yếu. Dân biết và đã phản ánh. Chính quyền thì cứ ậm ừ. Giờ sự việc xảy ra rồi lại đổ tại trời mưa”, một người dân bức xúc nói.
Khẩn cấp đối phó
Khoảng 6 giờ sáng 18/10, khu vực bờ đê sông Hồng thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên chiều dài 200m, lấn sâu vào bờ khoảng 100m, cách chân đê từ 30 đến 40m. Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã làm tụt xuống sông 3 nhà xưởng, 2 máy xúc, không có thiệt hại về người.
8 giờ sáng, các ban ngành thị xã Sơn Tây đã họp khẩn để đưa ra biện pháp giải quyết tại chỗ, đồng thời gửi văn bản báo cáo lên thành phố Hà Nội.
Chiều cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội đã khẩn cấp yêu cầu UBND thị xã Sơn Tây triển khai ngay việc di chuyển toàn bộ người, tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời cắm biển báo nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực đang xảy ra sạt lở.
Thành phố cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ giúp đỡ thành phố Hà Nội về giải pháp xử lý khẩn cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để xử lý sự cố trên, đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trịnh Duy Hùng sau khi kiểm tra thực địa đã chỉ đạo di dời ngay những đống cát sỏi. Ngay trong tối 18/10, thị xã Sơn Tây đã họp các hộ kinh doanh yêu cầu giải tỏa cát sỏi tại khu vực xảy ra lún sụt.
|
Chưa biết bao giờ mới xử lý được
Ngày 19/10, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh cho biết, sau khi thị xã yêu cầu dừng hợp đồng cho thuê bến bãi kinh doanh cát sỏi đối với các hộ tại khu vực trên, phường đã thông báo tới các hộ và yêu cầu họ dừng kinh doanh (có 9 hộ kinh doanh với 11 bãi cát sỏi).
Trả lời câu hỏi về việc sau 5 tháng yêu cầu dừng mà các hộ dân vẫn kinh doanh, ông Chủ tịch phường lúng túng giải thích: “Chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra, đôn đốc họ thực hiện thông báo nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định xử phạt nào. Chúng tôi cũng không biết khi nào thì có thể yêu cầu họ dừng kinh doanh mà chỉ biết báo cáo bằng miệng lên thị xã về những khó khăn trong việc thực hiện chỉ đạo của thị xã”.
|
Nhóm PV TS