Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau bữa cơm, ăn ngay 3 món tráng miệng này sẽ ổn định đường huyết, phụ nữ dùng nhiều còn giảm cân tự nhiên

Chủ nhật, 16:31 03/04/2022 | Sống khỏe

Đôi lúc "thần dược" hạ lượng đường trong máu và giảm cân không đâu xa, chúng ở ngay 3 món quen thuộc nên dùng sau bữa cơm.

Bữa tối rất quan trọng với người bệnh tiểu đường, muốn đường huyết ổn định cần làm tốt 3 điều nàyBữa tối rất quan trọng với người bệnh tiểu đường, muốn đường huyết ổn định cần làm tốt 3 điều này

GiadinhNet - Trong 3 bữa ăn chính thì bữa tối là bữa ăn quyết định đến lượng đường huyết nhiều nhất.

Mắc bệnh tiểu đường cũng như "bản án" khiến bạn phải hạn chế ăn các món giàu tinh bột, hoặc các món nhiều đường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ được ăn món tráng miệng nữa. Chỉ cần hiểu và thay đổi đơn giản, bạn sẽ vừa đáp ứng cơn thèm ngọt mà không sợ bị tăng đường huyết.

Theo John Burd – nhà nghiên cứu chuyên về bệnh tiểu đường tại Mỹ, món tráng miệng cho người tiểu đường là một vấn đề cần quan tâm. Vì nếu thưởng thức một cách không có chừng mực và chọn lọc, chúng sẽ làm tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Tuy nhiên 3 loại này thì không như thế, nó vừa ổn định đường huyết tuyệt vời mà còn giúp giảm cân nhanh.

Sau bữa cơm, ăn ngay 3 món này sẽ hạ lượng đường trong máu nhanh chóng, phụ nữ dùng nhiều còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 1.

Người tiểu đường nên ăn nhiều rau xanh hơn trong bữa cơm hàng ngày.

3 món tráng miệng hạ lượng đường trong máu, làm giảm cân nhanh

1. Sữa chua không đường

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn cải thiện hệ tiêu hóa, cũng như làm giảm mức độ kháng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm huyết áp tâm thu. Ngoài ra, sữa chua còn cung cấp dồi dào canxi, vitamin D, protein… tốt cho sức khỏe tổng thể cũng như giúp giảm cân nhanh chóng.

Hầu hết các loại sữa chua đều có chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường nên chọn sữa chua không đường, không hương vị để đảm bảo không gây hại và giảm cân an toàn. Ngoài ra, bạn có thể chọn sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua thuần chay… vì vừa ngon lại còn tốt hơn so với sữa chua thông thường.

Sau bữa cơm, ăn ngay 3 món này sẽ hạ lượng đường trong máu nhanh chóng, phụ nữ dùng nhiều còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 2.

Sữa chua là thực phẩm tốt với đa số mọi đối tượng, nên ăn sau bữa cơm 30 phút là tốt nhất.

2. Chocolate đen nguyên chất

Chocolate đen nguyên chất được làm từ hỗn hợp cacao, bơ cacao và đường. Dòng chocolate này được sản xuất bằng cách thêm đường cùng chất béo vào hỗn hợp cacao nên hàm lượng đường rất thấp. Nhờ vậy mà người ăn kiêng, người tiểu đường đều có thể ăn được mà không sợ ảnh hưởng sức khỏe.

Bên cạnh đó, lượng cacao trong chocolate đen cung cấp rất nhiều chất xơ cho cơ thể, cứ 100 kcal chocolate đen chứa đến 1,7g chất xơ. Những chất xơ này thuộc loại không hòa tan nên giúp khống chế lượng đường trong máu, giữ cho đường huyết luôn ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Sau bữa cơm, ăn ngay 3 món này sẽ hạ lượng đường trong máu nhanh chóng, phụ nữ dùng nhiều còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 3.

Chocolate đen nguyên chất hầu như không chứa đường nên vô cùng an toàn.

3. Táo

Từ lâu táo đã là một loại trái cây với sức khỏe. Nhưng ít ai biết rằng, loại quả này còn là "khắc tinh" của bệnh tiểu đường nhờ khả năng kiểm soát đường huyết tuyệt vời.

Cụ thể, táo chứa nhiều chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu carbs, giúp ngăn cản lượng đường trong máu tăng lên đột ngột. Táo còn giúp giảm tình trạng kháng insulin nhờ hợp chất polyphenol đặc trưng. Khi chất này đi vào trong cơ thể sẽ kích thích tuyến tụy giải phóng insulin, giúp các tế bào hấp thu đường từ từ chứ không quá đột biến.

Sau bữa cơm, bạn có thể ăn nửa hoặc 1 quả táo sẽ giúp ích cho việc điều trị bệnh tiểu đường, tuyệt đối không ăn nhiều hơn 1 quả/ngày. Ngoài ra, hãy ăn táo nguyên quả chứ đừng ép thành nước, vừa không có chất xơ mà lượng đường lại cực nhiều. Chất xơ trong táo còn giúp tăng cảm giác no, nhờ vậy mà giảm cân nhanh chóng.

Sau bữa cơm, ăn ngay 3 món vặt này sẽ hạ lượng đường trong máu nhanh chóng, phụ nữ dùng nhiều còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 4.

"Ăn 1 quả táo mỗi ngày, bác sĩ sẽ không dám đến gần bạn".

Những lưu ý khi người tiểu đường ăn nhẹ hàng ngày

Hầu như những món ăn vặt ngoài thị trường đều không phù hợp với bệnh nhân tiểu đường. Để đảm bảo an toàn, bạn nên ăn 3 món trên và kết hợp với chế độ ăn uống tổng thể. Nhờ vậy bệnh tình sẽ nhanh chóng được cải thiện, trong khi bạn vẫn được ăn vặt.

Bạn nên ăn vặt vào lúc nửa buổi sáng hoặc buổi chiều. Tuyệt đối không nên ăn nhẹ lúc đêm khuya vì có thể khiến bạn tăng cân, tăng đường huyết cao hơn bình thường.

Nếu thấy đói, bệnh nhân tiểu đường hãy ăn vặt với lượng nhỏ, không nên ăn nhiều như bữa chính vì sẽ làm mất kiểm soát đường huyết.

Thêm vào đó, bạn nên có một cuốn sổ tay ghi chép lại các thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày, tính toán xem chúng chiếm bao nhiêu calo. Sau một ngày, bạn có thể nhìn lại và điều chỉnh cho các bữa ăn sau phù hợp hơn ở mức calo cho phép. Duy trì sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, cũng như kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.

Theo Insider, Healthline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 29 phút trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 13 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 21 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 22 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.

Top