Sau khi tinh gọn bộ máy, tỉnh Nam Định dự kiến sẽ còn các sở nào?

| Thời sự

GĐXH - Theo dự kiến, phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định sẽ cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất từ 18 sở, ban, ngành; giảm 5 sở xuống còn 13 đơn vị.

Ngày 16/12/2024, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa công bố kế hoạch tinh gọn bộ máy theo mô hình Trung ương đang triển khai.

Theo đó, sáp nhập các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nam Định gồm: Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Sở Thông tin & Truyền thông và Sở Khoa học & Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Sở Nội vụ (chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Sở Giáo dục và Đào tạo; chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế).

Dự kiến sau khi sắp xếp còn 13 sở, ban ngành, giảm 5 sở. Tên gọi của các cơ quan sau khi hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp theo tên gọi của Bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức bên trong của các sở ban ngành theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện sắp xếp theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nhà nước giữ cổ phần chi phối thực hiện rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Sau khi tinh gọn bộ máy, tỉnh Nam Định dự kiến sẽ còn các sở nào? - Ảnh 1.

Tỉnh Nam Định còn 13 Sở, ngành, giảm 5 đơn vị sau sắp xếp, hợp nhất - (ảnh Đồng Diệm).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết thêm, hiện tỉnh Nam Định có 9 UBND cấp huyện. Mỗi huyện có 11 phòng chuyên môn trực thuộc. Việc sắp xếp phải đảm bảo bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; không nhất thiết ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Nam Định, dự kiến giữ nguyên tên gọi và chức năng nhiệm vụ của 5 phòng và tương đương (Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị).

Hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; điều chuyển, bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của một số phòng.

Dự kiến sau khi sắp xếp, TP Nam Định có 10 phòng chuyên môn, giảm 1 phòng so với lâu nay.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Giữ nguyên tên gọi và chức năng nhiệm vụ của 3 phòng và tương đương (Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch).

Hợp nhất Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên Môi trường và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều chuyển một số lĩnh vực của một số phòng. Dự kiến sau khi sắp xếp, UBND mỗi huyện có 9 phòng chuyên môn, giảm 2 phòng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Năm 2025, cả nước dự kiến sẽ có khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội



Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Xã hội -

GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.