Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có nhiều “chuyện lạ” trong kỳ thi THPT quốc gia ở Hà Nội?

Thứ tư, 10:00 24/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Để kỳ thi THPT quốc gia 2015 ở Hà Nội diễn ra thành công, Thanh niên tình nguyện của thành phố đã tìm kiếm được trên 42.000 chỗ ở miễn phí, giá rẻ cho thí sinh và người nhà. Thậm chí, trong trường hợp cần thiết, lực lượng Công an thành phố sẽ bố trí xe công vụ đưa đón thí sinh đến điểm thi.

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ thí sinh và người nhà.	Ảnh: Q.Anh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ thí sinh và người nhà. Ảnh: Q.Anh

 

Thí sinh đi thi bằng xe công an?

Ngày 23/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội năm 2015. Tại buổi họp, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi năm nay Hà Nội có tổng cộng 164 điểm thi với 118.443 thí sinh, giảm đáng kể so với trước đây. Ban chỉ đạo thi cũng đã được thành lập với 104 thành viên. Cũng theo ông Đại, mọi công tác chuẩn bị ở các địa điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi năm nay.

Công tác giúp đỡ thí sinh cùng người nhà cũng được chú trọng. Theo Thành đoàn Hà Nội, kỳ thi năm nay, Thành đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT của 5 tỉnh, thành có thí sinh về Hà Nội dự thi rà soát, thành lập 105 điểm hội đồng thi có đội Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Hiện tại, Thanh niên tình nguyện đã tìm kiếm được trên 42.000 chỗ ở miễn phí, giá rẻ cho thí sinh và người nhà. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” ở Hà Nội dự kiến hỗ trợ thí sinh và người nhà của thí sinh các tỉnh lân cận Hà Nội tham gia kỳ thi với sự tham gia hỗ trợ của hơn 12.000 tình nguyện viên.

Điểm đổi mới năm nay là có Trung tâm điều phối hoạt động Tiếp sức mùa thi với các tình nguyện viên trực online (24/24). Lực lượng tình nguyện viên sẽ triển khai tại các bến xe chính trên địa bàn như: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình; các nhà ga, điểm trung chuyển xe buýt; khu vực ký túc xá, nhà trọ sinh viên. Gần 400 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ các tỉnh về Hà Nội thi sẽ có gần 400 sinh viên trực tiếp hỗ trợ nơi ăn, chỗ ở suốt kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Đại tá Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đã sớm có kế hoạch bảo vệ kỳ thi trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác chống gian lận trước, trong và sau kỳ thi. Công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng đã được lên phương án cụ thể, phối hợp cùng với các ban, ngành khác để phục vụ kỳ thi. Cũng theo Đại tá Bình, trong trường hợp cần thiết, lực lượng Công an thành phố sẽ bố trí xe công vụ đưa đón thí sinh đến điểm thi.

Kết nối với thí sinh qua Facebook

Tại cuộc họp nói trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, công tác coi thi năm nay sẽ được chú trọng hàng đầu, sẽ được làm nghiêm túc hơn nữa. Ban chỉ đạo thi sẽ thành lập thêm 9 đoàn kiểm tra theo các cụm trường để kiểm tra công tác thi THPT quốc gia, một đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra chung toàn bộ công tác ở kỳ thi. Hà Nội cũng sẽ mở “Sở chỉ huy” ở cấp thành phố với điện thoại “đường dây nóng” tiếp nhận mọi thắc mắc trực tiếp với số điện thoại: 01628167646.

Để kỳ thi diễn ra thành công, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị, ban, ngành liên quan của thành phố, mọi công tác phục vụ kỳ thi phải được chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cao nhất, trách nhiệm cao nhất. Ông Sơn đặc biệt lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài các trang web, thông tin chính thức... các đơn vị phải sử dụng cả mạng xã hội như Facebook một cách hiệu quả để thông tin được lan tỏa nhanh tới từng thí sinh. Bởi theo ông Sơn, đây cũng là kênh để nắm tâm tư, nguyện vọng, cũng như giải đáp các thắc mắc kịp thời của thí sinh và người nhà.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, đối với Công an Hà Nội phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho kỳ thi, phòng chống gian lận trong kỳ thi như: Thi hộ, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao… Đảm bảo an toàn các khâu vận chuyển đề thi, bài thi, tổ chức bảo vệ tại các điểm thi. Sở GTVT nâng cao công tác đảm bảo trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông tại các nút giao thông và các điểm thi trong những ngày thi, khắc phục các sự cố như bão lũ, hỏa hoạn nếu có.

Sở Y tế Hà Nội cũng được yêu cầu đảm bảo có đủ các nhân viên y tế, thuốc và phương tiện y tế sẵn sang phục vụ tại các địa điểm thi theo cầu của điểm thi, Ban chấm thi. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các công ty trực thuộc đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ các điểm thi, Ban chấm thi, phúc khảo bài thi và khu vực văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội trong những ngày thi, có phương án dự phòng khi mất điện lưới...

 

Kỳ thi THPT quốc gia 2015, Hà Nội sẽ có tổng cộng 8 cụm thi phục vụ việc thi của thí sinh 6 tỉnh/thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình. Các cụm thi cụ thể như sau: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top