Sẽ thiếu nước nghiêm trọng?

| Xã hội

Ngành điện và ngành nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước, trong khi dự báo tình hình thiếu nước năm nay sẽ tiếp tục xảy ra trầm trọng hơn. Bà Nguyễn Lan Châu, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trao đổi về vấn đề này.

Tính đến nay, mực nước tại hồ Hòa Bình thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 4m. Trong khi đó, dòng chảy trên các sông đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, dòng chảy trên các sông Đà, sông Thao, sông Lô đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 15-45%. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội cũng chỉ đạt 1,12-1,16m, thấp nhất trong vòng 100 năm qua.

Thưa bà, nguyên nhân nào dẫn tới sự thiếu hụt nguồn nước như trên?

Năm vừa rồi VN chịu ảnh hưởng của El Nino nên mùa mưa kết thúc sớm. Bây giờ chuyển sang La Nina nhưng mức độ yếu nên nguồn nước cung cấp vẫn không đủ. Mặc dù có một vài trận mưa nhưng mưa không lớn nên không bổ sung đủ nguồn nước. Mặt khác, phía Trung Quốc cũng tích nước cho các hồ thủy điện của họ nên nguồn nước chảy về VN càng ít.

Dự báo tình hình nguồn nước trong mùa khô hạn này sẽ như thế nào?

Chắc chắn trong tháng năm sẽ thiếu nước vì dự báo mưa trong tháng năm chỉ đạt ở mức trung bình nhiều năm. Chúng tôi dự báo tình trạng thiếu nước tại Bắc bộ sẽ kéo dài đến đầu tháng sáu, tại Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ sẽ thiếu nước đến tháng tám, tháng chín. Mặc dù có thể từ 20-5 lũ tiểu mãn sẽ về ở Bắc bộ nhưng lượng nước bổ sung sẽ không đáng kể. Phải đến giữa tháng sáu mới có lũ lớn. Tại Nam bộ, phải đến đầu tháng bảy mới có lũ sớm nhưng cũng là lũ rất nhỏ. Vì vậy, Bắc bộ sẽ thiếu khoảng 20-30% nguồn nước, Nam Trung bộ, Tây nguyên thiếu đến 40-50%, Nam bộ thiếu 15%.

Theo dự báo của Viện Khoa học khí tượng - thủy văn và môi trường, trong các tháng năm, sáu, bảy, khả năng lượng mưa hụt so với chuẩn, đáng chú ý nhất là ở Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai với xác suất rất cao (trên 77%). Một số nơi lượng mưa có khả năng cận chuẩn gồm Đắc Nông, Tây Ninh.

Trong ba tháng đầu năm, lượng mưa hụt chuẩn 25 - 100% trên phần lớn diện tích Bắc bộ, một phần nhỏ diện tích Tây nguyên và dải ven biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Số ngày mưa ba tháng qua hụt chuẩn từ 1-15 ngày trên hầu hết diện tích phía bắc (từ Thừa Thiên-Huế trở ra) và một phần diện tích Tây nguyên. Phan Thiết và Quỳnh Nhai (Sơn La) là hai khu vực không có mưa trong cả tháng ba.

Theo Tuổi Tr

giang
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.