"Siêu nhân" nhập viện và nữ sinh "quan hệ" bữa bãi
M. luôn thấy mình là siêu nhân có thể trừ ma diệt tà; H. sống trong ảo giác có nhiều người yêu và ham muốn tình dục mạnh.
Nghĩ mình là siêu nhân
![]() |
|
M. đang nằm điều trị trong phòng bệnh |
Gia đình M. thấy vậy nên chạy đến khuyên ngăn là bị cậu lao vào tấn công như kẻ thù. Gia đình lại loay hoay tìm cách cúng bái vì cho rằng cậu bị ma hành. Cúng bái cả tháng trời mà bệnh của cậu cứ ở trạng thái hoang tưởng mãi cuối cùng mới đưa cậu vào Viện Sức khỏe Tâm thần.
Nữ sinh lớp 12 "quan hệ" với nhiều người
Gần đây, chỉ trong vòng 1 tuần, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 5 trường hợp nhập viện vì nghiện các chất gây nghiện như cần sa, amphetamine, methamphetamine… báo động một xu thế đang ăn chơi và thử nghiệm các chất gây nghiện mới của giới trẻ Hà Nội.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng tâm thần nam và nghiện chất - cho biết: dẫn chất Amphetamin là chất ma tuý gây kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương, làm tăng sự co bóp của tim, tăng huyết áp. Với liều cao amphetamin gây trạng thái choáng, suy sụp, giảm khả năng lao động, không muốn ăn, loạn nhịp tim. Amphetamin là một chất gây nghiện nguy hiểm. Amphetamin được lưu thông dưới dạng bột tinh thể màu trắng được sản xuất trong các phòng thí nghiệm bí mật bất hợp pháp dưới dạng bột viên nén, con nhộng hoặc dung dịch để tiêm chích.
Triệu chứng khi dùng các chất tương tự như dùng cần sa, bệnh nhân trong trạng thái hưng phấn, rối loạn cảm xúc, sức khỏe vô biên, ảo giác mình là người giới thượng lưu ăn chơi, bệnh nhân có thể làm việc, nhảy múa, ca hát…Đối với những trường hợp không hợp hoạt chất thì có thể gây khóc lóc, kể lể, nôn, đau đầu, sợ hãi, run rẩy…
Đa số các bệnh nhân vào viện đều trong trạng thái hoang tưởng bị hại, bệnh nhân cho rằng có người theo dõi mình, tài giỏi, thông minh, kiệt xuất, làm gì được đó và thích đập phá, tấn công người khác.
