Sinh con nặng 5,3 kg do tiểu đường thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo thai phụ làm điều này để con khỏe mạnh

| Dân số và phát triển

GĐXH - Từ trường hợp sản phụ sinh con nặng 5,3 kg, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tầm soát đái tháo đường thai kỳ đúng thời điểm và kiểm soát cân nặng để bảo đảm thai kỳ an toàn.

Sản phụ có tiền sử tiểu đường sinh con nặng 5,3 kg

Chị Ly, 33 tuổi, vừa sinh con thứ ba với cân nặng lên tới 5,3 kg. Trước đó, hai người con đầu của chị khi chào đời đều nặng trên 4 kg.

Trong quá trình mang thai, chị Ly được chẩn đoán thai to từ tuần thai thứ 35. Theo theo dõi của bác sĩ, thai nhi tăng khoảng 500 g mỗi tuần. Đến tuần 38, kết quả siêu âm ước tính thai nhi nặng khoảng 5.000 g.

Trước tình huống thai quá lớn kèm đái tháo đường thai kỳ, các bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Theo các chuyên gia sản khoa, trẻ đủ tháng thường có cân nặng từ 2,8-3,5 kg. Những trẻ nặng trên 4 kg được xếp vào nhóm thai to, còn trên 4,5 kg là thai rất to. Trường hợp thai nhi từ 5 kg trở lên rất hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng số ca sinh.

Sinh con nặng 5,3 kg do tiểu đường thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo thai phụ làm điều này để con khỏe mạnh - Ảnh 1.

Em bí chào đời nặng 5,3 kg. Ảnh: BVCC

Tiểu đường thai kỳ làm tăng nguy cơ sinh con to

BS Tô Thị Hồng Nhung, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nguyên nhân khiến chị Ly sinh con có cân nặng vượt trội liên quan đến đái tháo đường thai kỳ và tiền sử nhiều lần sinh con to.

Theo bác sĩ, khi mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, lượng đường trong máu tăng cao sẽ truyền qua nhau thai đến thai nhi. Điều này kích thích tuyến tụy của thai nhi sản xuất nhiều insulin hơn bình thường. Insulin dư thừa hoạt động như một hormone tăng trưởng, khiến thai nhi tích tụ nhiều mỡ và phát triển quá mức.

Do thai nhi có cân nặng lớn, ê-kíp phải thực hiện đường mổ rộng hơn thông thường để đưa em bé ra ngoài an toàn. Quá trình lấy thai cũng khó khăn hơn, tiềm ẩn nguy cơ sang chấn cho trẻ và chảy máu, băng huyết đối với sản phụ.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé chào đời khỏe mạnh, hai mẹ con được theo dõi hậu phẫu và xuất viện sau 4 ngày.

Mẹ chỉ tăng 8 kg nhưng vẫn sinh con hơn 5 kg

Điều đặc biệt là trong suốt thai kỳ, chị Ly chỉ tăng khoảng 8 kg, ít hơn gần một nửa so với hai lần mang thai trước. Sản phụ cho biết bản thân cũng không ăn uống bồi bổ quá mức.

Theo bác sĩ, cân nặng của thai nhi không chỉ phụ thuộc vào mức tăng cân của mẹ mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như đái tháo đường thai kỳ, béo phì, rối loạn chức năng nhau thai hoặc tiền sử sinh con to.

Thai nhi quá lớn có thể làm tăng nguy cơ chấn thương khi sinh, sinh non, suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh ở trẻ. Đối với người mẹ, thai to làm tăng nguy cơ chuyển dạ kéo dài, tổn thương đường sinh dục, băng huyết sau sinh và nhiễm trùng hậu sản.

Sinh con nặng 5,3 kg do tiểu đường thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo thai phụ làm điều này để con khỏe mạnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cần tầm soát tiểu đường thai kỳ từ tuần 24-28

BS Tô Thị Hồng Nhung khuyến cáo phụ nữ mang thai cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát lượng tinh bột, đường và chất béo, tăng cường rau xanh, trái cây, đồng thời khám thai định kỳ để được theo dõi sát sự phát triển của thai nhi.

Nghiệm pháp dung nạp glucose nên được thực hiện ở tuần thai 24-28 nhằm phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ và có biện pháp can thiệp phù hợp.

Đối với những thai nhi có trọng lượng dự kiến trên 3,5 kg, sản phụ cần được theo dõi chặt chẽ cân nặng, vòng bụng, lượng nước ối và chỉ số Doppler động mạch rốn. Sau tuần thai thứ 37, bác sĩ sẽ đánh giá khung chậu, cân nặng của mẹ và cân nặng thai nhi để xây dựng kế hoạch sinh phù hợp, giảm nguy cơ biến chứng.

BS.CKI Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết cân nặng khi sinh có thể chịu ảnh hưởng một phần từ yếu tố di truyền nhưng không đồng nghĩa trẻ sẽ béo phì hoặc phát triển mất cân đối khi lớn lên.

"Dinh dưỡng, lối sống và môi trường nuôi dưỡng mới là những yếu tố quyết định đến sự phát triển lâu dài của trẻ", bác sĩ Toản cho biết.

Các chuyên gia khuyến cáo những trẻ sinh cân nặng lớn nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ và xây dựng thói quen vận động từ sớm. Khi trẻ lớn hơn, cần hạn chế đồ ngọt, nước uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ thừa cân, béo phì.

Sinh con nặng 5,3 kg do tiểu đường thai kỳ, bác sĩ khuyến cáo thai phụ làm điều này để con khỏe mạnh - Ảnh 3.Thấy đốm đen lơ lửng trước mắt, người phụ nữ 31 tuổi đi khám phát hiện biến chứng tiểu đường giai đoạn nặng

GĐXH - Chỉ vì xuất hiện những vệt sáng và đốm đen lơ lửng trước mắt, chị Tiên đi khám phát hiện biến chứng võng mạc đái tháo đường tăng sinh 2 mắt ở giai đoạn nặng, dù thị lực vẫn đạt 10/10.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.