Sinh viên được nghỉ Tết quá dài?

| Xã hội

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 của các trường đại học, sinh viên được nghỉ ít nhất 15 ngày và nhiều nhất 28 ngày.

Có ý kiến cho rằng thời gian nghỉ Tết của sinh viên quá dài. Lịch nghỉ kéo dài làm giảm hứng thú học tập và trở lại trường lớp của sinh viên. Thậm chí, có bạn trẻ đề nghị nhà trường rút ngắn thời gian nghỉ Tết.

Nghỉ Tết nhiều hay ít?

Trên diễn đàn của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng), một sinh viên kêu gọi đóng góp chữ ký để nhà trường rút ngắn thời gian nghỉ Tết.

Bài đăng nhận được sự chú ý của đông đảo sinh viên. Nhiều diễn đàn của các trường đại học chia sẻ bài viết này. Dân mạng dành danh xưng "sinh viên của năm", "con ngoan trò giỏi" cho chủ nhân ý kiến này.

Sinh viên phàn nàn vì nghỉ Tết quá nhiều. Ảnh chụp màn hình.
Sinh viên phàn nàn vì nghỉ Tết quá nhiều. Ảnh chụp màn hình.

Người này cho rằng thời gian nghỉ hơn 2 tuần của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng là bất hợp lý. Sinh viên dễ chán nản, bỏ bê bài vở, không hứng thứ khi quay lại trường. Chủ nhân bài viết kiến nghị trường nên cho nghỉ ít hơn vì ngay cả "thời gian một tuần cũng là quá dài".

Bài đăng này ngay lập tức nhận được vô số "gạch đá" từ sinh viên khác. Bích Phùng hài hước: "Mình thấy việc để các bạn sinh viên nghỉ 3 tuần là bất hợp lý. Mình phản đối. Mình sẽ thu thập chữ ký của các bạn để gửi ý kiến lên nhà trường xin nghỉ thêm một tuần nữa cho chẵn một tháng".

Tài khoản Tuyen Nguyen cho rằng còn là sinh viên, được nghỉ Tết dài ngày, ở bên cha mẹ, tận hưởng một chút là may mắn rồi. Có khi nào bạn đặt hoàn cảnh vào trường hợp của những người xa nhà?

"Bạn này chắc là người thành phố luôn rồi, nếu là dân tỉnh không ai đưa ra ý kiến này cả", tài khoản Đại Lang bình luận.

Tương tự, diễn đàn của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có ý kiến cho rằng chỉ nên nghỉ Tết trong một tuần lễ.

Sinh viên đề nghị chỉ nên nghỉ Tết trong vòng một tuần. Ảnh chụp màn hình.
Sinh viên đề nghị chỉ nên nghỉ Tết trong vòng một tuần. Ảnh chụp màn hình.

Trường tạo điều kiện cho sinh viên

TS Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ TP.HCM - cho rằng các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ Tết dài ngày là tạo điều kiện cho các bạn có thời gian sum vầy bên gia đình. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ càng sớm và càng dài sẽ giảm áp lực về chi phí vé tàu, xe cho sinh viên.

ĐH Công nghệ TP.HCM là một trong những trường có thời gian nghỉ Tết dài và sớm nhất. Sinh viên trường này nghỉ tết liên tục trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 29/1 (13 tháng Chạp) đến hết ngày 25/2 (mùng 10 tháng Giêng).

Sinh viên Nhân văn gói bánh chưng chuẩn bị cho chiến dịch Xuân tình nguyện. Ảnh: Đoàn - Hội Ngôn ngữ học.
Sinh viên Nhân văn gói bánh chưng chuẩn bị cho chiến dịch Xuân tình nguyện. Ảnh: Đoàn - Hội Ngôn ngữ học.

Theo ông Trần Nam, thạc sĩ Xã hội học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), phương án nghỉ Tết dài ngày của các trường đại học là hợp lý. Tết cổ truyền là dịp đặc biệt quan trọng trong văn hoá của người Việt, khi các thành viên trong gia đình sum vầy, chia sẻ, cho nhau những động lực tình cảm cho một năm mới.

Trong khi đó, sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến từ nhiều miền của đất nước. Thấu hiểu điều này nên thông thường các trường đều sắp xếp lịch nghỉ lễ khá dài.

"Những năm gần đây nhiều đại học tổ chức học tập đến cả học kỳ 3, học kỳ hè cho nên tiến độ giảng dạy của trường nhìn chung được rút gọn, họ chủ động được thời gian đào tạo. Các trường cho sinh viên nghỉ dài ngày có lẽ họ có đủ những căn cứ về tổ chức đào tạo chứ không phải cho nghỉ dài sau đó lại phải dồn tiến độ", ông Nam nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.