Vụ đánh tráo sổ đỏ, mang đất đi bán hy hữu tại Hà Nội
Pháp luậtCó đầy đủ hồ sơ, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. cùng đồng bọn đã bán mảnh đất của anh với giá 2 tỷ đồng. Vụ việc hy hữu xảy ra tại Hà Nội.
Không chỉ làm giả sổ đỏ nhà người khác đem bán giá rẻ, Nguyễn Thị Hiệp còn dùng giấy tờ giả làm đăng ký kết hôn và xin vào việc ở một ngân hàng...
Có đầy đủ hồ sơ, kẻ đánh tráo "sổ đỏ" của anh H. cùng đồng bọn đã bán mảnh đất của anh với giá 2 tỷ đồng. Vụ việc hy hữu xảy ra tại Hà Nội.
Sau khi đánh tráo sổ đỏ, đối tượng lừa đảo đã thuê người đóng giả vợ chồng chủ đất, đến văn phòng công chứng làm thủ tục bán thửa đất trên.
Chủ lô đất nhờ người làm giả "sổ đỏ" rồi mang tới văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng cho người mua nhưng bị phát hiện.
Cảnh sát xác định Tài cùng đồng bọn đã thuê người làm giả giấy tờ nhà đất, sau đó cầm cố lấy 2 tỷ đồng.
Do nợ nần chồng chất, Phạm Văn Tùng ở Thanh Hóa đã lên mạng xã hội đặt mua một sổ đỏ giả đứng tên mình cùng vợ rồi sau đó lừa bán mảnh đất của một người khác.
Nhóm đối tượng ở Bình Dương dùng sổ đỏ giả để làm hợp đồng bán đất cho người dân, sau đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
GiadinhNet – Hiệp làm giả giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người chồng mới, trong khi chưa ly dị người chồng cũ. Không những thế, người phụ nữ này còn làm giả cả "sổ đỏ" để đi lừa tiền.
Nguyễn Xuân Mãi (35 tuổi) cầm sổ đỏ giả đến phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng cho ngươi mua, song bị công chứng viên phát hiện, báo công an.
GiadinhNet - Theo ông Lê Đại Hải (Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế - Bộ Tư pháp) cho rằng việc thu hồi phải có quyết định hành chính. Trong trường hợp quyết định ban hành không đúng thì người dân có quyền khiếu kiện.
Hoàng Thị Điệp được xác định là kẻ cầm đầu một nhóm người dùng sổ đỏ giả thế chấp, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của ngân hàng L.V.
GiadinhNet - Mặc dù là đất được quy hoạch làm đường đi cho các hộ dân khu phố 12, thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) nhưng không hiểu sao, từ năm 2002, UBND huyện Yên Thủy vẫn cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng để xây dựng nhà ở và công trình phụ trên phần đất này. Điều này khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.
GiadinhNet - Dù các cơ quan chức năng đã giải thích, quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng là nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các thành viên. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến từ dư luận vẫn cho rằng, quy định này sẽ làm tăng thủ tục hành chính và thêm phiền phức.
GiadinhNet - Dư luận đang có nhiều chiều ý kiến xung quanh Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất, có hiệu lực từ 5/12/2017 tới đây.
GiadinhNet- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nhiều năm trước nhưng khi đang chuẩn bị thủ tục xây dựng nhà thì ông Ngô Duy Kiên (trú tại phường Minh Khai, TP Bắc Kạn) bất ngờ bị một người "lạ" làm đơn đòi đất. Điều đáng nói, chính sự dây dưa trong xử lý dứt điểm vụ việc của các cơ quan chức năng địa phương khiến gia đình ông Kiên bức xúc.
GiadinhNet - Để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho các tổ chức hộ gia đình, cá nhân theo đúng Chỉ thị 09 – CT/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai sâu rộng, có hiệu quả công tác này. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định của Luật Đất đai 2013 và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô.
GiadinhNet - Hiện nay, khu đất vẫn được giữ nguyên hiện trạng như khi cấp GCN QSD đất năm 2008.