Sự kiện giáo dục “gây bão” trong năm 2015
GiadinhNet - Năm 2015 khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ, bên cạnh những mặt tích cực như: Thi THPT quốc gia gọn nhẹ, bội thu huy chương Olympic quốc tế... Đây cũng là một năm với đầy biến động của ngành Giáo dục và Đào tạo khi có rất nhiều chính sách, sự kiện “gây bão” dư luận.
Bội thu huy chương Olympic quốc tế
Năm 2015, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế, bao gồm: 2 đoàn Vật lí và Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á, 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học. Kết quả đạt được rất cao so với nhiều năm trước đây, cụ thể các đoàn học sinh giỏi Việt Nam đã đoạt tổng cộng 12 Huy chương Vàng (chiếm 32,43%), 16 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 03 Bằng Khen. Được biết, năm 2014 có 8 đoàn dự thi gồm 42 học sinh, cả 42 học sinh đều đoạt giải nhưng số Huy chương Vàng chỉ chiếm 28,57%, 21 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 1 Bằng Khen.
Lần đầu tổ chức thi THPT quốc gia
Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ THPT Quốc gia. Đây là hình thức thi tích hợp “2 trong 1”, tức là kết quả thi được sử dụng vào 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển CĐ, ĐH. Kỳ thi được chia thành hai cụm thi ở Sở GD&ĐT dành cho thí sinh chỉ lấy kết quả tốt nghiệp, cụm thi do trường ĐH tổ chức dành cho thí sinh xét tuyển vào ĐH, CĐ.
Kết quả của kỳ thi có tỷ lệ đỗ của khối THPT đạt 93,42%, khối Giáo dục thường xuyên đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%. Tỷ lệ tốt nghiệp của các thí sinh dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì là 94,74%, cụm do các Sở GD&ĐT chủ trì là 84,45%. Tuy nhiên, tại nhiều hội đồng thi chỉ tổ chức cho vài thí sinh thi một môn. Bộ cũng đã tùy tiện cho điểm tất cả những thí sinh làm ở đề thi và đáp án sai môn Vật lí.
“Vỡ trận” xét tuyển đại học
Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015, các thí sinh được dùng kết quả để tham gia vào các đợt xét tuyển ĐH, CĐ. Hiện tượng thí sinh ào ào rút - nộp hồ sơ xét tuyển đã xảy ra ở một số trường ĐH “tốp trên” khiến dư luận không khỏi ái ngại. Nhiều phụ huynh, thí sinh vất vả ngược xuôi đến các trường ĐH để nộp, rồi rút hồ sơ sang trường khác.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng đã thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng “vỡ trận” xét tuyển ĐH, CĐ. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các phương án để tránh hiện tượng nộp hồ sơ “ảo”, ào ào tới rút - nộp hồ sơ tại các trường để phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016.
Số phận long đong của môn Lịch sử
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nhận được sự quan tâm của xã hội khi môn Lịch sử không còn tên trong chương trình học bắt buộc mà là lồng ghép với môn học mới có tên gọi tích hợp. Đông đảo các giáo sư đầu ngành Lịch sử lên án mạnh mẽ và yêu cầu Bộ giữ lại Lịch sử là môn học bắt buộc, độc lập, nhất là trong điều kiện chủ quyền biển đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng, còn Bộ GD&ĐT cho rằng, khối lượng môn học không thay đổi, chỉ thay đổi tên gọi.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 10 - khóa XIII, số phận của môn Lịch sử ở các bậc học phổ thông cũng đã được định đoạt bởi các ý kiến được nêu ra đã thống nhất tiếp tục giữ môn Lịch sử là môn chính. Hiện Bộ GD&ĐT đang tiến hành lấy ý kiến để xây dựng môn học Lịch sử trong Chương trình sách giáo khoa mới.
Cấm thi tuyển vào lớp 6
Để tránh hiện tượng ôn thi, luyện thi ở Tiểu học, đầu tháng 3, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định cấm các trường tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6, kể cả kiểm tra IQ, làm trắc nghiệm. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cho phép các trường được xây dựng phương án tuyển sinh riêng thông qua xét tuyển, nhưng vẫn tuân thủ quy định không áp dụng thi tuyển.
Quy định này lập tức “gây bão” dư luận, bởi nhiều trường ở Hà Nội, TP HCM có lượng hồ sơ đăng ký lớn, nên đều phải loay hoay tìm các phương án tuyển sinh như: Xét học bạ, hạnh kiểm, thành tích trong các kỳ thi năng khiếu... Song nhiều trường dân lập cho rằng, nếu xét tuyển sẽ khó đảm bảo chất lượng đầu vào của trường, giảm đi sức hút của trường trong tuyển sinh. Vào ngày mở bán hồ sơ vào lớp 6 của Trường THCS Lương Thế Vinh đã có hàng trăm phụ huynh chen chúc mua hồ sơ.
Đà Nẵng khởi kiện nhân tài du học
Từ năm 2004, Đà Nẵng thực hiện đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng cho thành phố. Hơn 630 học viên đã tham gia dự án, nhưng chỉ có hơn nửa số du học sinh về làm việc tại thành phố. Có nhiều học viên không về làm việc mà xin ở lại học tiếp lên cao hoặc chưa làm hết thời gian cam kết lại bỏ ra nước ngoài… gây ảnh hưởng kinh tế cho Đà Nẵng.
Vừa qua, Trung tâm phát triển nguồn lực chất lượng cao Đà Nẵng đã khởi kiện 7 học viên vi phạm hợp đồng. Sau phiên sơ thẩm, tòa tuyên cáo các học viên phải bồi thường thiệt hại cho thành phố. Tuy nhiên, các cá nhân trên kháng cáo với mong muốn được giảm án phí bồi thường.
Liên tiếp các vụ bạo hành học sinh
Năm qua, dư luận cả nước liên tục bàng hoàng và phẫn nộ trước những vụ bạo hành trẻ em của những người bảo mẫu, giáo viên. Tiêu biểu như, ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một em bé chừng 2 - 3 tuổi bị nhốt ở ngoài cửa, bé phải nhặt rác để ăn. Cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Xuân Mai (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Do cháu bé quấy khóc trong giờ ngủ nên cô giáo đã bế ra ngoài và chốt cửa. Nhà trường đã đình chỉ công tác hai cô giáo liên quan.
Hay ngày 5/10, phụ huynh bé P.L bàng hoàng khi thấy cảnh con trai 15 tháng tuổi bị 3 bảo mẫu trói chân tay, nhét giẻ vào miệng tại Trường mầm non Sơn Ca ở đường Hữu Nghị (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Ngay sau đó, Công an đã đến hiện trường lập biên bản và điều tra vụ việc.
Cô giáo “cung bọ cạp” dọa xử đồng nghiệp
Ngày 31/7, cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” với câu chuyện, kèm theo đó là đoạn clip được ghi tại Trung tâm Anh ngữ Lena trên phố Thái Hà, Hà Nội. Clip cho thấy, hai sinh viên bị gây khó dễ về chuyện học phí, cô giáo chuyển sang xưng hô “mày - tao” và dọa nạt học viên. Sau khi đoạn clip được đăng tải, cô giáo được xác định là Lê Na đã gọi điện, gửi email đe dọa người đăng clip, nói mình thuộc “cung bọ cạp” nên không sợ gì, thách thức sinh viên. Phòng GD&ĐT quận Đống Đa, Hà Nội đã xác định trung tâm này chưa được cấp phép hoạt động.
Khoảng 10h30 ngày 23/9, tại Trường mầm non Mầm Xanh cơ sở 2 (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra va chạm giữa cô giáo Trần Thị Thu (lớp nhà trẻ 8) với 2 giáo viên lớp khác. Trần Thị Thu cầm dao xông về phía cô Hường, dọa chém vào mặt vì liên quan đến chuyện chia thịt nấu ăn. UBND quận Đống Đa đã ra quyết định kỷ luật cô Trần Thị Thu, đồng thời buộc cô Thu không được dạy học mà phải chuyển làm công việc khác.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch': Lãnh đạo công ty lừa đảo đều trình độ cử nhân, có giám đốc mới sinh năm 2000 nhưng tổ chức chiếm đoạt tài sản rất bài bản
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, lãnh đạo PC03 khẳng định đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng; Các giám đốc công ty sở hữu kỳ nghỉ đều có trình độ cử nhân, tuổi trung bình từ 20 - 40, có giám đốc mới sinh năm 2000.
Danh sách mới nhất 27 công ty lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng 'hợp đồng kỳ nghỉ du lịch'
Thời sự - 47 phút trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hoạt động của 27 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và thẻ kỳ nghỉ, có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch". hay còn gọi là “kỳ nghỉ du lịch”.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Pháp luật - 52 phút trướcGĐXH - Từ việc kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một phụ nữ tàng trữ ma túy. Mở rộng điều tra, công an làm rõ đường dây mua bán ma túy liên quan đến 2 đối tượng.
4 cách tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 2026 đơn giản, chính xác
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến 20h ngày 19/6, sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" quy mô lớn, thiệt hại ban đầu 2.700 tỷ đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vụ lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng, mua bán các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". CA TP Hà Nội cho biết, ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được xác định lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có nhiều phước lành: Càng lớn tuổi phúc càng lớn
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân có cuộc sống thuận lợi hơn khi bước vào hậu vận.
4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Sáng 19/6, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn, với số lượng tiêu thụ trong nước lên tới hơn 10.000 tấn.
Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng lại bao trùm, Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, cường độ mạnh lên khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng mức nhiệt 35-36 độ.
Bắt tạm giam người phụ nữ đăng video trên TikTok bị cho là bịa đặt, vu khống hai bệnh viện ở Hà Nội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thiên Hương để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sau khi đăng tải nhiều video trên nền tảng TikTok với nội dung bị xác định là bịa đặt, vu khống.