Sức sống mãnh liệt của phong lá đỏ trên đất Hà thành

| Xã hội

GiadinhNet – Thời tiết thuận lợi, hàng cây Phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang sinh trưởng phát triển tốt.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận sự phát triển tốt của loài cây này sau một thời gian được trồng trên phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh:


Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2018, hàng cây phong trên đường Trần Duy Hưng bất chấp thời tiết nóng nực tại Hà Nội đã sinh trưởng mạnh mẽ, cành lá sum suê.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2018, hàng cây phong trên đường Trần Duy Hưng bất chấp thời tiết nóng nực tại Hà Nội đã sinh trưởng mạnh mẽ, cành lá sum suê.


Chùm lá phong xanh mướt với hình thù độc đáo, đẹp mắt. Trước đó, tại hội thảo khoa học “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh – mặt nước” (13/1/2018), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định mình luôn tin vào sức sống mãnh liệt của loài cây vốn luôn bị mặc định chỉ sống được tại vùng có khí hậu ôn đới.

Chùm lá phong xanh mướt với hình thù độc đáo, đẹp mắt. Trước đó, tại hội thảo khoa học “Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh – mặt nước” (13/1/2018), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định mình luôn tin vào sức sống mãnh liệt của loài cây vốn luôn bị mặc định chỉ sống được tại vùng có khí hậu ôn đới.


Không lâu nữa, khi hàng phong vượt qua mùa hè nóng nực kéo dài hơn 3 tháng tại Thủ đô Hà Nội thì đứng trên cầu đi bộ Trần Duy Hưng, chúng ta có thể thỏa thích ngắm, chiêm ngưỡng lá Phong đổi màu khi mùa lạnh đến.

Không lâu nữa, khi hàng phong vượt qua mùa hè nóng nực kéo dài hơn 3 tháng tại Thủ đô Hà Nội thì đứng trên cầu đi bộ Trần Duy Hưng, chúng ta có thể thỏa thích ngắm, chiêm ngưỡng lá Phong đổi màu khi mùa lạnh đến.


Khoảng cách giữa hai cây phong khoảng 3 mét, mỗi cây đều có giá đỡ xung quanh vững chắc, được buộc một cách cẩn thận để tránh bật gốc khi điều kiện thời tiết bất lợi. Một số ý kiến nêu quan điểm rằng khoảng cách 3 mét là khá hẹp, khi cây phong phát triển, cành vươn dài vướng vào nhau có thể bị gãy.

Khoảng cách giữa hai cây phong khoảng 3 mét, mỗi cây đều có giá đỡ xung quanh vững chắc, được buộc một cách cẩn thận để tránh bật gốc khi điều kiện thời tiết bất lợi. Một số ý kiến nêu quan điểm rằng khoảng cách 3 mét là khá hẹp, khi cây phong phát triển, cành vươn dài vướng vào nhau có thể bị gãy.


Theo chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng, loại phong lá đỏ đang trồng thí điểm tại 2 con đường ở Hà Nội là giống phong đã được “thuần hóa”, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng chứ không phải là giống Phong từ Canada.

Theo chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng, loại phong lá đỏ đang trồng thí điểm tại 2 con đường ở Hà Nội là giống phong đã được “thuần hóa”, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng chứ không phải là giống Phong từ Canada.


Cây phong chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình khi vẫn luôn “tươi tắn” trong tiết trời bắt đầu nóng nực ở Hà Nội.

Cây phong chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình khi vẫn luôn “tươi tắn” trong tiết trời bắt đầu nóng nực ở Hà Nội.


Chồi phong non tiếp tục sinh sôi nảy nở trên cành. Ở các quốc gia khí hậu ôn đới, lá phong chuyển màu đỏ rực khi nhiệt độ từ khoảng 7 đến 8 độ C trở xuống. Người dân thủ đô Hà Nội đang rất hào hứng và ngóng đợi được nhìn lá phong đổi màu tại đất nước có khí hậu Nhiệt đới gió mùa.

Chồi phong non tiếp tục sinh sôi nảy nở trên cành. Ở các quốc gia khí hậu ôn đới, lá phong chuyển màu đỏ rực khi nhiệt độ từ khoảng 7 đến 8 độ C trở xuống. Người dân thủ đô Hà Nội đang rất hào hứng và ngóng đợi được nhìn lá phong đổi màu tại đất nước có khí hậu Nhiệt đới gió mùa.


Biểu tượng thủ đô kết hợp với hàng phong đỏ rực trong nay mai chắc chắn sẽ mang đến một cảm giác, trải nghiệm vô cùng thú vị và mới mẻ cho người dân khi đi ngang đường Nguyễn Chí Thanh.

Biểu tượng thủ đô kết hợp với hàng phong đỏ rực trong nay mai chắc chắn sẽ mang đến một cảm giác, trải nghiệm vô cùng thú vị và mới mẻ cho người dân khi đi ngang đường Nguyễn Chí Thanh.

Phượng Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.