Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tái hiện “Hùm thiêng Yên Thế” và mối duyên “Bà ba”

Thứ sáu, 11:13 28/02/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sẽ có chương trình nghệ thuật ban ngày tái hiện lại câu chuyện lịch sử cách đây 130 năm của một huyền thoại lịch sử là Cụ Đề Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế năm 1884. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục với kịch bản văn học của mình đã làm sống lại nhân vật kiệt xuất từng khiến thực dân Pháp run sợ này cùng câu chuyện tình với “Bà ba Yên Thế”.

Tái hiện “Hùm thiêng Yên Thế” và mối duyên “Bà ba” 1
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục (phải) chia sẻ trong buổi họp báo.
Ảnh: T.G.
 
“Gói” 130 năm trong 45 phút

Trong lịch sử cận đại Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp được xem là cuộc khởi nghĩa lâu dài, oanh liệt nhất trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cuộc khởi nghĩa  Yên Thế được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2012. Vì lẽ đó theo ông Nguyễn Thế Chính, Giám đốc Sở VH,TT&DL Bắc Giang, một lễ hội sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng, trang trọng, xứng tầm với vai trò lịch sử của cuộc khởi nghĩa này.

Lễ hội kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, VTV5 và Đài PTTH Bắc Giang với các nội dung: Lễ rước của các địa phương; Lễ tế cờ; Chương trình nghệ thuật tổng hợp: “Hùng ca Yên Thế và Khát vọng tự do”; Lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, các tướng lĩnh và nghĩa quân Yên Thế. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có các hội thảo khoa học; Liên hoan ca, múa, nhạc dân gian; Giới thiệu ẩm thực dân gian…

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục cho biết, đây là cơ hội lịch sử để có thể làm cho giới trẻ hiểu hơn về cuộc khởi nghĩa của một nông dân nhưng lại mang tầm vóc và khát vọng của cả một dân tộc. Cũng vì lẽ đó mà ngay từ đầu, ông đã xác định rõ, việc tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Yên Thế cách đây 130 năm không chỉ để ngợi ca mà quan trọng hơn là hướng mọi người đến việc nhìn nhận: Giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, trong số các bậc tiền nhân đã có những người sớm có những nhãn quan văn hóa đáng trân trọng và xa rộng hơn chúng ta tưởng.
 
Theo nhà văn Nguyễn Khắc Phục, khó khăn lớn nhất khi bắt tay vào viết kịch bản cho lễ hội lịch sử này đó là, nếu các lễ hội kỷ niệm, tôn vinh khác thường khai mạc vào ban tối, có sự hỗ trợ của các thiết bị ánh sáng… nên mọi việc dễ dàng hơn thì lễ hội Yên Thế lại diễn ra ban ngày, mọi thứ đều “trần trụi” dưới ánh sáng mặt trời nên không thể dựa dẫm vào các phương tiện hoặc kỹ xảo.
 
Thêm vào đó, việc “gói gọn” một giai đoạn lịch sử với nhiều vấn đề trong thời lượng 45 phút, buộc lòng người viết phải tập trung vào những điểm nhấn quan trọng, những trận đánh quy mô.
 
Đặc biệt, tái hiện mối tình của cụ Đề Thám với Bà ba Đặng Thị Nho (người vợ và cũng là người phụ tá), cùng với Cả Rinh, Cả Huỳnh, Cả Trọng… làm nên bộ khung trong khởi nghĩa Yên Thế.
 
Dựng lại sự kiện nghĩa quân Yên Thế đàm phán với đại diện của Pháp, dẫn tới cuộc giảng hòa lần thứ nhất, lần thứ hai. Một điểm nhấn là lễ hội Phồn Xương do Hoàng Hoa Thám chỉ huy tại đại bản doanh của cụ. Sinh thời, cụ Đề Thám đã quyết tâm xây dựng đồn Phồn Xương thành một “thế giới riêng biệt… giữa cái nơi gió mưa tanh tưởi” bốn bề là giặc cướp nước.

“Hùm xám” và nét phác thảo chân thực

Đối với việc tái hiện một giai đoạn lịch sử hoặc chân dung một danh nhân, các nhà biên kịch rất thường lúng túng và khó khăn khi tìm kiếm tư liệu. Tuy nhiên, theo nhà văn Nguyễn Khắc Phục, chưa có  có một cuộc khởi nghĩa nào của nông dân mà lại có nguồn tư liệu “gần như nguyên vẹn” cho đến ngày hôm nay như cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Phần lớn các tư liệu, hình ảnh, bút tích về nghĩa quân Đề Thám đều được người Pháp lưu giữ rất cẩn thận.

“Chúng ta còn rất nhiều ảnh mà người Pháp lên chụp với các nghĩa quân nông dân, chụp cảnh sinh hoạt của các vị thủ lĩnh, binh sĩ trong đồn Phồn Xương... Theo người Pháp thừa nhận, cuộc khởi nghĩa của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám đã gây nên một chấn động văn hóa với nước Pháp”, nhà văn chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục cũng nhấn mạnh, điểm đặc biệt, bối cảnh chính của kịch bản là sân khấu được dựng ngay trước cửa đền Thề - một điểm nhấn đặc biệt quan trọng của khu di tích Yên Thế, Đây là công trình được chính cụ Đề Thám cho xây dựng để tổ chức các nghi lễ tế cờ, tổ chức hội thề, nơi các tướng sĩ cùng nghĩa quân làm lễ cắt máu ăn thề trước khi xuất quân đánh trận.
 
Đền Thề được đưa vào kịch bản như một bối cảnh chính, nơi các diễn viên đứng chân hôm nay là nơi các nghĩa binh anh hùng từng đặt chân 130 năm về trước, điều đó rất có ý nghĩa và thiêng liêng.

Và vì diễn ra vào ban ngày nên màu sắc nghệ thuật của kịch bản sẽ không có các màn hát múa theo kiểu sân khấu tuồng chèo với trang phục diễn viên xanh, đỏ, tím, vàng. Thay vào đó là tái hiện một cách chân thực nhất không khí mà cha ông đã sống cách đây 130 năm. Các thủ lĩnh, nghĩa binh sẽ có trang phục đúng như các bức ảnh tư liệu để lại, áo chỉ có đen và trắng, chân quấn xà cạp hoặc đi đất... Nhân vật Hoàng Hoa Thám sẽ là nhân vật trung tâm của vở sử thi và cụ sẽ xuất hiện với các nghĩa binh trong tư thế một nhân vật kiệt xuất mà người Pháp đã phải kính nể gọi là “Hùm thiêng Yên Thế”.

Khánh Toàn

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Phan Kim Oanh bất ngờ với vai trò mới

Hoa hậu Phan Kim Oanh bất ngờ với vai trò mới

Thế giới showbiz - 30 phút trước

GĐXH - Hoa hậu Phan Kim Oanh được nhiều nghệ sĩ cùng Hoa hậu và Á hậu quý bà đến chúc mừng trong ngày lên chức giám đốc.

Tạo hình ấn tượng của các nghệ sĩ trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Tạo hình ấn tượng của các nghệ sĩ trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Tại buổi ra mắt trước thềm ghi hình, các nghệ sĩ nổi bật của show thực tế Chiến sĩ quả cảm đã khiến khán giả “mắt chữ A, mồm chữ O” với diện mạo chiến binh đúng chất - bộ cảnh phục CAND chuẩn chỉnh. Chính những tạo hình mới mẻ này đã và đang tạo nên làn sóng yêu thích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Thân thế ít biết của người phụ nữ luôn song hành, ủng hộ Jack - J97

Thân thế ít biết của người phụ nữ luôn song hành, ủng hộ Jack - J97

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chị Cẩm Loan là mẹ của ca sĩ Jack - J97, thời gian gần đây chị gây sốt mạng xã hội khi mở cuộc họp báo cùng con trai nói về góc khuất đời tư với hotgirl Thiên An.

SuperFest 2025 với 21 "Anh trai", "Chị đẹp" thông báo dời ngày do ảnh hưởng bão

SuperFest 2025 với 21 "Anh trai", "Chị đẹp" thông báo dời ngày do ảnh hưởng bão

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài giờ trước khi sự kiện được mong đợi nhất mùa hè - SuperFest 2025: Mùa hè rực sáng chính thức diễn ra tại Quảng Ninh, Ban tổ chức bất ngờ thông báo tạm hoãn chương trình vì thời tiết xấu. Cơn bão kèm gió lốc mạnh kéo dài gần 1 giờ đã làm hư hỏng sân khấu và thiết bị âm thanh, ánh sáng, buộc 21 nghệ sĩ đình đám phải tạm dừng hội tụ.

'Thần đồng vọng cổ' được gọi là đệ nhất danh ca, giờ U90 phải chạy cơm từng bữa

'Thần đồng vọng cổ' được gọi là đệ nhất danh ca, giờ U90 phải chạy cơm từng bữa

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Từng có quá khứ nổi tiếng lừng lẫy, nam danh ca này giờ sống lặng lẽ ở tuổi 87 nơi đất khách quê người.

NSƯT Đức Khuê tái xuất màn ảnh sau 7 năm: 'Tôi sống đơn giản, không sợ thị phi'

NSƯT Đức Khuê tái xuất màn ảnh sau 7 năm: 'Tôi sống đơn giản, không sợ thị phi'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

NSƯT Đức Khuê khẳng định anh ít khi chia sẻ về gia đình, vợ con vì bản thân chỉ muốn có một cuộc sống bình thường sau ánh hào quang.

Phương Oanh khoe ảnh xinh đẹp như tiên nữ, Shark Bình tung clip hậu trường khiến fan ngỡ ngàng

Phương Oanh khoe ảnh xinh đẹp như tiên nữ, Shark Bình tung clip hậu trường khiến fan ngỡ ngàng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây lại khoe hình ảnh đẹp như tiên nữ trên trang cá nhân, ngay lập tức Shark Bình nhắn nhủ một câu hài hước. Ngoài ra, anh còn đăng một clip minh chứng cho sự thú vị này.

Phương Mỹ Chi trình diễn 'Vũ trụ có anh' phiên bản độc nhất với live band

Phương Mỹ Chi trình diễn 'Vũ trụ có anh' phiên bản độc nhất với live band

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Tại sân khấu quốc tế Sing!Asia 2025 diễn ra tối 18/7 tại Trung Quốc, Phương Mỹ Chi mang đến một tiết mục đầy cảm xúc khi thể hiện "Vũ trụ có anh". Phần trình diễn được đánh giá là dấu ấn đột phá của giọng ca Gen Z trong hành trình khẳng định màu sắc âm nhạc riêng ở đấu trường quốc tế.

Nữ NSƯT mang hàm Đại tá hồi tưởng thời làm phim nhựa cách đây 50 năm

Nữ NSƯT mang hàm Đại tá hồi tưởng thời làm phim nhựa cách đây 50 năm

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thanh Loan mới đây có dịp hồi tưởng một thời làm phim nhựa đầy gian khổ cách đây 50 năm qua bộ phim "Bài ca ra trận".

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tình duyên của Oanh và Tuấn bị hai giúp việc thi nhau phá

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tình duyên của Oanh và Tuấn bị hai giúp việc thi nhau phá

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Cầu vồng ở phía chân trời", chị Ngà và cô Tuyết hai người giúp việc đã ra sức phá hoại chuyện tình yêu của Tuấn và Oanh.

Top