Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tại sao nhiều quán nhậu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trước thông tin chuẩn bị được hoạt động?

Thứ tư, 15:29 17/11/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin đề xuất cho phép tất cả hàng quán ăn uống trên địa bàn TP HCM được bán bia, rượu, nhiều nhà hàng vẫn tỏ ra e ngại về việc mở cửa trở lại.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn, Sở Công Thương đã có đề xuất TP xem xét, cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được phục vụ đồ uống có cồn.

Theo đề xuất, việc này sẽ được thực hiện trong điều kiện kiểm soát, đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể như: khách hàng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21h hàng ngày…

Trong đó, UBND các quận huyện được giao xem xét, đánh giá, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho phép hoạt động kinh doanh có sử dụng đồ uống có cồn trên địa bàn.

Tại sao nhiều quán nhậu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa trước thông tin chuẩn bị được hoạt động? - Ảnh 1.

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại TP HCM vẫn chưa thực sự sẵn sàng mở cửa.

Tuy nhiên, trước ý kiến đề xuất trên, nhiều nhà hàng, quán nhậu tại TP HCM vẫn chưa thực sự sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại.

Bởi, sau thời gian dài TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, 1 số lượng lớn người lao động đã về quê chưa thể lên vì nhiều lý do khác nhau.

Theo anh Quỳnh – chủ Nhà hàng hải sản Dola (Quận 12, TP HCM) cho biết, nhân viên tại quán chủ yếu là người dân ngoại tỉnh, vì dịch bệnh nên họ đều về quê tránh dịch. Sau khi có thông tin chuẩn bị được mở cửa dịch vụ ăn nhậu như bình thường, quán cũng đã liên hệ với các nhân viên mời đi làm lại. Thế nhưng phần lớn nhân viên đều cho biết họ chưa sẵn sàng cho việc trở lại TP vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên muốn theo dõi tình hình thêm một thời gian nữa.

Ngoài chuyện gặp khó khăn về nhân viên, việc hiệu suất hoạt động sau khi mở cửa cũng khiến nhiều nhà hàng cân nhắc việc mở lại. Bởi thực tế, việc mở cửa hoạt động ăn nhậu trở lại, các chủ nhà hàng, quán nhậu sẽ phải chịu áp lực từ việc thuê mặt bằng, trả lương đầy đủ cho nhân viên... Như vậy, nếu không may có trường hợp bị COVID-19 liên quan đến cơ sở thì sẽ có nguy cơ bị tạm đóng cửa, lúc đấy chủ nhà hàng vẫn phải lo tiền trả lương nhân viên và trả tiền mặt bằng. 

Bạn Vũ Trọng (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai) – một nhân viên nhà hàng trên địa bàn Quận 12 cho biết, sau thời gian dài TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, bản thân cũng đã trả phòng trọ về quê sinh sống cùng gia đình. Hiện tại bạn vẫn đang cân nhắc việc quay trở lại TP làm việc bởi do tình hình dịch vẫn còn rất phức tạp, chủ nhà hàng cũng không sẵn sàng trả đủ lương và cam kết thu nhập cho nhân viên nên Trọng muốn theo dõi thêm tình hình dịch bệnh rồi mới quyết định. Vì khi xác định quay trở lại TP, ngoài chuyện ăn uống qua ngày, bạn cũng cần phải có đủ kinh phí để trả tiền thuê trọ cũng như trang trải các dịch vụ sinh hoạt cá nhân khác.

Bạn Huỳnh Phúc (SN 1994, ngụ Cà Mau) thì cho biết cách đây ít hôm cũng có nhận được liên hệ từ chủ nhà hàng gọi lên để chuẩn bị đi làm trở lại. Tuy nhiên, ở quê, Phúc chưa được tiêm đầy đủ vaccine theo quy định nên chưa thể quay lại TP. Hiện tại bản thân Phúc cũng rất muốn lên TP để có thể được đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mặt khác, nhiều khách hàng cũng còn tỏ ra e ngại, chưa thực sự sẵn sàng ra nhà hàng ăn nhậu cùng bạn bè.

Anh Quốc Cương ngụ quận Tân Phú chia sẻ: "Dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên mình và bạn bè thường mua đồ về nhà tự nấu nướng ăn uống. Vì dịch giờ ở khắp nơi, các ca trong cộng đồng còn nhiều, nếu ngồi ở quán đông người như vậy thì nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Còn nếu mua về, lúc mua mình cẩn thận thực hiện 5K thì sẽ an toàn cho mình và gia đình hơn".

Căn cứ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/-BYT của Bộ Y tế (tính đến 12/11) thì hiện dịch ở TP HCM đang ở cấp độ 2.

Ở cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc thì có 10/22 địa phương đạt cấp độ 1; 11/22 địa phương đạt cấp độ 2. Chỉ còn một địa phương ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, 161/312 địa phương đạt cấp độ 1; 146/312 địa phương đạt cấp độ 2; và 5 địa phương cấp độ 3.


Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top