Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển

Thứ ba, 07:36 07/06/2022 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc về dân số và phát triển được triển khai sẽ cung cấp các bằng chứng khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách dân số gắn với phát triển bền vững của Việt Nam.

Sáng 6/6, lãnh đạo Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với các chuyên gia đến từ Tập đoàn KIS Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển.

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú (bìa phải) tiếp đoàn công tác của KIS Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, thay mặt Tổng cục Dân số, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng hoan nghênh đoàn công tác của KIS Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng cục trưởng Nguyễn Doãn Tú cũng gửi lời cảm ơn KIS Hàn Quốc đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong nhiều Đề án, dự án về công tác dân số trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục có sự hợp tác sâu rộng hơn nữa về công tác dân số và phát triển trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 2.

Hai bên thảo luận về việc tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển

Chia sẻ về tình hình công tác dân số của Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Doãn Tú cho biết, Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình từ năm 1961 và được triển khai quyết liệt sau những năm 1990.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; sự hợp tác hiệu quả của các quốc gia, tổ chức quốc tế, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Theo đó, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế vào năm 2006 và duy trì cho đến nay; cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 (với 70% dân số trong độ tuổi lao động); chất lượng dân số từng bước được nâng lên.

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, người đứng đầu ngành Dân số Việt Nam cũng chỉ ra những hạn chế, thách thức của công tác dân số như: Mức sinh giữa các vùng, miền, đối tượng còn chênh lệch đáng kể; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng.

Cùng với đó, Việt Nam mới bước vào thời kỳ già hóa (năm 2011) nhưng già hóa dân số diễn ra rất nhanh; chỉ số phát triển con người (HDI) còn thấp, chậm được cải thiện. Đặc biệt, do nhiều nguyên nhân, việc lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển ở Việt Nam mới ở tình trạng sơ khai, thậm chí nhiều kế hoạch phát triển còn bỏ qua biến số quan trọng này. Vì vậy, đã gây ra những tổn thất kinh tế, xã hội lớn ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước tình hình trên, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới với quan điểm chỉ đạo tiếp tục chuyển trọng tâm kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 4.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc đưa quan điểm và mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW vào thực tiễn còn gặp nhiều thách thức. Trong đó, việc nghiên cứu về các vấn đề trong công tác dân số đã được triển khai nhưng chủ yếu vẫn là kế hoạch hóa gia đình, nội dung lồng ghép dân số và phát triển chưa rõ, chưa có nghiên cứu đầy đủ nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa dân số và phát triển, dân số thực sự là động lực cho phát triển. Bên cạnh đó, hiện nay, do nguồn kinh phí liên tục bị cắt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển.

Do đó, Tổng cục Dân số đã xây dựng đề xuất "Tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam - Hàn Quốc về dân số và phát triển". Đề xuất được triển khai sẽ cung cấp các bằng chứng khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách dân số gắn với phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Jung I1 Mun – Giám đốc điều hành KIS Hàn Quốc cho biết, tại Hàn Quốc, già hóa dân số cũng là vấn đề nhức nhối. Các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách của Hàn Quốc luôn nhận thức được sự thay đổi về dân số có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, nhất là về kinh tế. Do đó, công tác dân số tại quốc gia này luôn được đề cao.

Theo ông Jung I1 Mun, nhận thức được sự biến đổi nhân khẩu học có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế nên dù là tập đoàn lớn về chứng khoán của Hàn Quốc, KIS vẫn luôn quan tâm đến các vấn đề về dân số.

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 5.

KIS Hàn Quốc luôn quan tâm, đề cao công tác dân số

Thời gian qua, KIS Hàn Quốc và các công ty con đã có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam, cụ thể là với Tổng cục Dân số trong việc triển khai nhiều hoạt động liên quan đến công tác dân số.

Trong đó, phải kể đến việc hợp tác xây dựng Đề án "Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển ở các cấp" vào năm 2020.

Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021. Đề án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành Dân số Việt Nam, mở ra một bước chuyển mình mới với kỳ vọng vào một bộ máy làm công tác dân số ổn định, thống nhất từ Trung ương đến địa phương và có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ban, ngành đoàn thể để đem lại hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó là nhiều hoạt động khác như tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển; tổ chức hoạt động hỗ trợ Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội; ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19…

Tăng cường hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số và phát triển - Ảnh 6.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian trước, tại buổi làm việc, Tổng cục Dân số và KIS Hàn Quốc mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục có sự hợp tác tốt đẹp, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Từ đó, giúp cung cấp bằng chứng khoa học, chỉ ra mối quan hệ hữu cơ của dân số và phát triển; khuyến nghị chính sách điều chỉnh các yếu tố dân số để quy mô, cơ cấu, phân bố dân số được hài hòa, hợp lý, chất lượng dân số ngày càng cao phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, BS Trần Vũ Nam, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xã hội NSG - đơn vị được lựa chọn là công ty tư vấn có vai trò kết nối giữa Tổng cục Dân số và Công ty KIS Hàn Quốc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc về dân số phát triển - cho biết, NSG Xã hội kỳ vọng các hoạt động sắp tới sẽ được diễn ra thuận lợi, tập trung vào các hợp phần liên quan đến nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng chính sách cũng như nghiên cứu đánh giá một phần tác động của dân số và phát triển, già hóa dân số, đại dịch COVID-19… đến kinh tế, xã hội, người dân và thị trường tại Việt Nam.


Nguyễn Mai
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Top