'Thủ phạm' gây bệnh tăng huyết áp ở trong bếp mỗi gia đình
Sống khỏeBột canh, nước mắm, mỳ chính… hay nói cách khác là thói quen ăn mặn của người dân chính là thủ phạm khiến bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng.
Cao huyết áp là bệnh lý mãn tính người bị bệnh phải sử dụng thuốc đến trọn đời và không được ngưng thuốc dù huyết áp mục tiêu đã đạt được.
Bột canh, nước mắm, mỳ chính… hay nói cách khác là thói quen ăn mặn của người dân chính là thủ phạm khiến bệnh tăng huyết áp ngày càng gia tăng.
GiadinhNet - Nhân Ngày Phòng chống Tăng huyết áp thế giới (17/5) và kỷ niệm 20 năm Chương trình Sinh hoạt Y khoa Pháp Việt, Hội Tim mạch Việt Nam và Ủy ban Phòng chống tăng huyết áp Pháp đã cho ra mắt website giáo dục phi thương mại về bệnh tăng huyết áp (www.ngaydautien.vn).
GiadinhNet - Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 14-15/5, GS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết: Năm 2000, Việt Nam có khoảng 16% người lớn bị tăng huyết áp thì năm 2009 tỷ lệ này đã tăng lên 25% và năm 2016 tỷ lệ người lớn bị tăng huyết áp đang ở mức báo động là 48%, tăng gần gấp đôi so với năm 2009.
GiadinhNet 0 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City vừa mổ thành công một bệnh nhân có khối u nặng tới 20kg. Đặc biệt khối u rất phức tạp, gồm 3 khối u đang phát triển rất nhanh. Bệnh nhân là bà Trần Thị N (SN 1945) ở Hải Hà, Quảng Ninh.
Một số loại thực phẩm kết hợp với trứng sẽ gây hại sức khỏe như tiêu chảy, tăng huyết áp có thể dẫn tới tử vong..
GiadinhNet - Thời gian gần đây, các bác sĩ liên tục cảnh báo nạn đột quỵ ngày càng trẻ hóa, nhưng nhiều người trẻ chưa coi trọng và đã gặp họa.
GiadinhNet - Nhạc sĩ Thanh Tùng đã qua đời sau nhiều năm phải ngồi xe lăn vì tai biến. Điểm danh lại những "bóng hồng" âm nhạc của ông, những dòng tên cứ nối dài mãi...
GiadinhNet - Mùa đông dễ gây ra tai biến mạch máu não, đột quỵ cho người mắc bệnh tăng huyết áp và cũng là mùa khó khống chế huyết áp nhất. Những sai lầm nhiều người đang mắc phải dưới đây sẽ khiến bệnh thêm nặng.
GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Ước tính hiện nay Việt Nam có khoảng 13 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp.
Trước tuổi 50, nam giới dễ có huyết áp cao hơn cao so với phụ nữ. Tuy nhiên sau tuổi 55, phái yếu lại thường bị bệnh này hơn đàn ông.
Mẹ em 59 tuổi, đi khám thần kinh bác sĩ chẩn đoán là nhức đầu vận mạch, tăng huyết áp, cho toa uống 5 loại thuốc.
GiadinhNet - Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tăng huyết áp (THA) ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới và là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất liên quan đến bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch máu não và bệnh thận mạn tính.
Ở tuổi 60, huyết áp bao nhiêu được xem là bình thường và bao nhiêu được coi là cao, điều trị như thế nào thưa bác sĩ. Xin cám ơn (Quang)
GiadinhNet- Chiều 15/7, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do TS Trần Quý Tường - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội về hoạt động của phòng khám Bác sỹ gia đình (BSGĐ) sau 2 năm thực hiện thí điểm mô hình BSGĐ.
GiadinhNet - Nhiều người cho rằng, trong thịt mỡ có nhiều chất béo, ăn nhiều không có lợi. Còn thịt nạc giàu hàm lượng protein, hàm lượng chất béo thấp nên có thể ăn nhiều. Quan điểm này hoàn toàn không đúng.
GiadinhNet - Nhân ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới 17/05, để nâng cao sức khỏe cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cùng Sở y tế Hà Nội phối hợp với công ty Botania tổ chức hội thảo chuyên đề “Bệnh huyết áp, tim mạch ở người cao tuổi”.