Teen "dại" một, cha mẹ "dại" mười
GiadinhNet - Tảo hôn - câu chuyện buồn tưởng chỉ xuất hiện ở vùng sâu, vùng xa, giờ "ngược dòng" về chốn thành thị với bao tình huống giở khóc dở cười!
> Nạn tảo hôn ở Long An (2): Bén duyên sớm - kết cục buồn
> Những bà nội, bà ngoại tuổi "băm"
> Hồi âm bài nạn tảo hôn ở Long An: "Cô dâu, chú rể" cùng cha mẹ bỏ trốn
Cha mẹ "tiếp tay" trái khoáy
Những ngày đầu năm 2010, nhiều người giật mình khi biết những đứa trẻ 15 - 16 tuổi, ở xã An Khương, thị xã Bình Long (Bình Phước) hay ở xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (Đắk Lắk) đang học lớp 5, lớp 6 nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
"Tảo hôn hình như đang "ngược dòng", chuyển hướng từ vùng núi, vùng sâu, vùng xa xuống đồng bằng, thành thị" - bà Trương Thị Hồng, thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết khi chúng tôi hỏi về tình trạng tảo hôn ở xã của bà. Theo lời bà Hồng, ở thôn, xã của bà, thanh thiếu niên ở đây lớn lên đi làm, kiếm kế sinh nhai chứ không vội vàng tính chuyện chồng vợ. "Bọn trẻ cũng khôn lắm, chúng chẳng dại gì vướng bận chuyện chồng con", bà Hồng cười nói.
Ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Thanh Uyên, xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, xã ông cũng tuyệt nhiên không có chuyện tảo hôn từ mấy chục năm nay. Ở đây, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền rất tích cực về vấn đề này. Ở các dòng tộc trong làng, xã chuyện con trẻ yêu đương sớm đã "không được phép" huống chi là tảo hôn. Người dân ở đây cũng xác định, chỉ cho con lập gia đình khi đã trưởng thành, tự lo cho cuộc sống của mình. Tư tưởng ấy được giới trẻ ở đây "thông suốt", ngay cả những hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện cho học hành, phải nghỉ học sớm.
Trẻ "dại" một, cha mẹ "dại" mười
|
Những ngày này, dư luận đang bàn thảo nhiều về chuyện xử lý hậu đám cưới cô dâu 17 lấy chú rể 14 tuổi. Nhiều độc giả gọi điện đến GĐ&XH chia sẻ rằng, chú rể còn bé nên có thể cô dâu và chú rể chưa chắc đã "động phòng" và cũng khó có căn cứ để biết được chú rể có bị "xâm hại" hay không. Theo một số luật sư thì chưa có tiền lệ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi giao cấu trẻ em đối với người nữ, hơn nữa cô dâu cũng chưa đủ 18 tuổi. |
Ông Bùi Xuân Nhớn, cụm 7, phường Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng cho rằng, chuyện trẻ vị thành niên "ăn trái cấm" lỡ làng phải cưới nhau, hay chuyện "ép duyên" trên lỗi đầu tiên là ở cha mẹ. Ông nói: "Nếu các ông bố bà mẹ để mắt đến con cái, biết bảo ban con phòng tránh việc “quan hệ” sớm thì đã không có chuyện phải giải quyết "hậu quả", những đứa trẻ đó phải nghỉ học, phải đẻ con sớm". Thực trạng yêu sớm, quan hệ tình dục sớm, không an toàn đã khiến nhiều cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường phải mang thai. Đứng trước chuyện đã rồi của con cái, nhiều bậc phụ huynh đã buộc phải tổ chức cưới chui cho con. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã khiến nhiều gia đình khóc dở, mếu dở vì con mình bị truy tố về hành vi giao cấu, hiếp dâm với chính "bạn đời" của nó. Bà Nguyễn Mai Hương, khu tập thể trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội cho rằng: "Nếu trẻ yêu đương sớm, quan hệ tình dục sớm thì chuyện tảo hôn là một phần tất yếu".
Hầu hết các cuộc tảo hôn này, nhiều nơi chính quyền làm ngơ hoặc "trở tay không kịp" vì đến khi tổ chức đám cưới mới biết. Biết rồi, cũng chỉ gọi lên để "giáo dục", vì dầu sao cũng là người trong làng, trong xã. Có nơi làm nghiêm hơn là bắt đôi vợ chồng trẻ con phải ai về nhà nấy ở, khi nào đủ tuổi đăng ký kết hôn mới được quay lại "làm vợ chồng". Còn về phía cha mẹ, trước sự chê cười của làng, xóm, sự nhắc nhở của chính quyền thường biện minh rằng "con dại cái mang", "cực chẳng đã". Bà Nguyễn Mai Hương cho rằng, việc này nếu con trẻ dại dột và đáng trách một thì những người sinh ra chúng đáng trách mười.
